Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm “heo vàng”: Trẻ em ra đời tăng vọt?

Thứ hai, 08:42 26/02/2007 | Gia đình

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, số trẻ ra đời trong năm Đinh Hợi 2007 dự kiến đông hơn hẳn năm 2006. Một trong những lý do quan trọng là tâm lý người dân coi năm Đinh Hợi - “heo vàng” - là năm đẹp, 60 năm mới có một lần, các em bé may mắn sinh năm này sẽ có cuộc đời sung sướng, an nhàn, hạnh phúc...

Câu chuyện đầu năm với TS Nguyễn Thiện Trưởng - chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình VN, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em, và thật bất ngờ lại là một người sinh năm Đinh Hợi... - đã hé mở nhiều điều.

* Ông có cho rằng năm Đinh Hợi số trẻ em mới sinh sẽ tăng?

- Tôi cũng nhận định như vậy. Có nhiều yếu tố dẫn đến vấn đề này. Mấy năm vừa rồi chúng ta “làm” tích cực và tỉ lệ sinh đã giảm xuống, VN đã đạt mức sinh thay thế 2,09 con/bà mẹ, nhưng tỉ lệ này vẫn còn trồi sụt, tăng giảm; kinh tế phát triển khiến đời sống người dân khấm khá hơn; số người bước vào tuổi sinh đẻ năm nay cao hơn do ảnh hưởng mức sinh tăng từ mấy chục năm trước... Tuy nhiên, tôi cho rằng mức tăng này không đột biến, mà chỉ tăng ở mức độ nhất định.

* Theo ông, tâm lý năm “heo vàng”, năm đẹp có tác động gì tới các cặp vợ chồng, khiến họ quyết định sinh con năm nay không? Ở Trung Quốc, dự báo số trẻ em Bắc Kinh ra đời năm Đinh Hợi 2007 sẽ tăng hơn 2006 khoảng 50.000 bé...

- Tất nhiên là có tác động, như các năm Canh Thìn (2000), Quí Mùi (2003) cũng được coi là những năm đẹp và số trẻ mới sinh có tăng, nhưng như tôi nói ở trên là mức tăng sẽ không có tính chất đột biến. Người dân thường có tâm lý cho rằng năm Hợi giống con vật mà năm này mang tên, là loài vật an nhàn, được nuôi nấng, không phải lao động, họ mong muốn con cái mình sẽ có cuộc sống an nhàn. Nhưng thực chất lao động mới nảy sinh ra những sáng tạo mới.

* Là người tuổi Đinh Hợi, ông có nghĩ năm sinh ảnh hưởng tới cuộc đời sau này của mỗi con người?

- Tôi là một trong những người tuổi Đinh Hợi, cùng tuổi với tôi còn có người VN đầu tiên bay vào vũ trụ - anh Phạm Tuân, rồi một đồng chí hiện là ủy viên Bộ Chính trị cũng tuổi Đinh Hợi... Trước đây các cụ thường cho rằng người tuổi Kỷ Sửu là vất vả, không may mắn, nhưng nhiều thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương, nhà khoa học thành đạt cũng sinh năm này. Tâm lý nhiều người cũng cho rằng người tuổi Giáp Thân sẽ vất vả, nhưng cũng có người tuổi Giáp Thân đang đương nhiệm chức phó thủ tướng, một bộ trưởng cũng tuổi Giáp Thân... Quan trọng là mình phấn đấu như thế nào. Xác suất cụ thể tốt xấu từng năm chưa rõ, nhưng hầu như tuổi nào, năm nào cũng có người thành đạt, người không.

* Nhiều chục năm thực hiện chính sách dân số, ông nhận thấy người dân VN thật sự có ý thức về dân số, hay những kết quả đạt được là bởi các biện pháp hành chính?

- Tôi đánh giá chính sách dân số đã đi vào ý thức nhiều người. Tất nhiên còn một bộ phận nhỏ người dân chưa thấm nhuần chính sách này, nhưng đại bộ phận quán triệt toàn bộ quan điểm là tốt. Hiện vẫn còn sáu tỉnh miền núi là Lai Châu, Sơn La, Đắc Lắc, Gia Lai... có tỉ lệ sinh cao, 94% còn lại đã hiểu rõ lợi ích của việc gia đình ít con.

* Xin cảm ơn ông.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong sáu ngày từ 16 đến 22-2 (29 tết - mồng 6), tại 53 bệnh viện, cơ sở y tế có 6.725 em bé mới sinh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2006. Theo ông Nguyễn Viết Tiến - giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, với số lượng bà mẹ được chăm sóc, theo dõi thai tại bệnh viện đến thời điểm này, số em bé mới ra đời tại bệnh viện năm nay có thể tăng thêm 2.000 bé so với năm 2006 (với 18.000 bé mới ra đời).

Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em cho biết VN đã đạt mức sinh thay thế năm 2006, trung bình mỗi bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,09 con. Tuy nhiên với tỉ lệ nói trên, mỗi năm có thêm 1,3-1,4 triệu trẻ em ra đời.

Theo Tuổi trẻ Online

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 17 phút trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 43 phút trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top