Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam giới có cần tiêm phòng Rubella?

Thứ bảy, 08:27 10/09/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Em đã tiêm phòng vacxin Sởi - Quai bị - Rubella, xin hỏi người yêu em có cần phải tiêm loại vacxin này không?

 
Hỏi: Ngày 2/7/2011 em tiêm vacxin Thủy đậu (Okavax). Ngày 15/7/2011 em tiêm vacxin HPV. Ngày 6/8/2011 em tiêm vacxin Sởi - Quai bị - Rubella (Priorix). Theo lịch hẹn đến ngày 20/8/2011 em phải tiêm nhắc lại vacxin HPV, nhưng em quên tiêm. Bác sĩ cho em hỏi nếu không tiêm 2 mũi nhắc lại HPV thì có sao không? (Em tiêm theo liều Ngày 0, tháng thứ nhất, tháng thứ 4). Ngày 22/10/2011 em cưới, nếu có bầu thì thai nhi có ảnh hưởng gì không ạ? Em có cần đi xét nghiệm gì không ạ? Người yêu em đã tiêm vacxin Thủy đậu, người yêu em có cần phải tiêm vacxin Sởi - Quai bị - Rubella không ạ? Mong được bác sĩ giải đáp giúp em. Chân thành cám ơn! Mong nhận được câu trả lời của sác sĩ!

Nguyen Nhung
 
Trả lời: Bạn đã tiêm vắc xin HPV mũi 1, nếu không tiêm tiếp 2 mũi sau thì coi như là bạn chưa tiêm vì liều lượng kháng thể chưa đủ giúp bạn để phòng tránh bệnh và khả năng bạn bị bệnh là vẫn có thể. Nếu bạn có bầu sau khi cưới thì không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Để cẩn thận bạn có thể đi xét nghiệm kháng thể của vắcxin bạn đã tiêm xem đã đủ liều lượng chưa, nếu chưa đủ (và chưa có thai) thì bạn cần tiêm nhắc lại. Chồng bạn cũng nên tiêm phòng Sởi - quai bị - Rubella để phòng tránh bị bệnh.
 
---

Hỏi: Em tiêm phòng cúm Rubella – sởi và thủy đậu ngày 18/5. Vậy đến ngày 12/8 là ngày rụng trứng và khi quan hệ vợ chồng em không dùng bao cao su. Vậy nếu em có thai thì có nghĩa là thai đã được 1 tháng. Vậy như thế có an toàn không?

Thủy Trường học

Trả lời: Bạn có thai vào thời điểm này thì không ảnh hưởng gì đến thai nhi.
 
---
 
Hỏi: Tôi có tiêm phòng sởi - quai bị - Rubella trước khi có thai khoảng 6-7 tháng. Hiện tại tôi đã có thai được 17 tuần, trong 3 tháng đầu tôi không bị cúm, không phát ban hay sốt mà chỉ bị ho và viêm họng khoảng hơn 2 tuần, tôi không uống kháng sinh hay bất kỳ loại thuốc nào mà chỉ dùng nước muối để vệ sinh họng. Các lần đi siêu âm thai đều phát triển tốt không có vấn đề gì. Cho tôi hỏi liệu con tôi có khả năng bị dị tật gì không?

Rau Mui
 
Trả lời: Theo như thông tin bạn cung cấp thì khả năng dị tật thai nhi của bạn tính đến thời điểm hiện tại là thấp. Tuy nhiên có nhiều dị tật không phải chỉ do Sởi quai bị Rubella gây ra mà có thể do những tác nhân khác nữa. Do vậy bạn nên làm xét nghiệm triple test ở tuần thai 17, 18 tuần và siêu âm 22 tuần để khảo sát hình thái học thai nhi.
 
---

Hỏi: Vợ tôi đi tiêm phòng Rubella hôm 17/6/2011 nhưng đến ngày 22/8/2011 thì phát hiện có bầu được 4 tuần 4 ngày. Vậy xin hỏi bác sĩ là có bị ảnh hưởng gì đến thai nhi không?

Đỗ Huy Hoàng

Trả lời: Vợ bạn có thai sau khi tiêm phòng được 1 tháng thì không ảnh hưởng gì, bạn có thể yên tâm.
 
---

Hỏi: Nếu em bị Rubella rồi mà tiêm tiếp vắcxin thì bao lâu mới có thể có em bé được? Như thế có sao không?

Tran Thi Huyen Trang
 
Trả lời: Nếu bạn đã bị Rubella rồi thì không cần phải tiêm phòng vắcxin Rubella nữa vì sau khi bị Rubella bạn đã có kháng thể chống lại bệnh rồi và có thể có thai sau 3 tháng bị bệnh.
 
---

Hỏi: Hiện tại em đang mang thai ở tuần thứ 8, em đi siêu âm thì thai nhi khỏe mạnh không có vấn đề gì nhưng em băn khoăn là vào ngày 3/5 em tiêm mũi vắc xin tổng hợp Rubella – sởi – quai bị. Đến ngày 15/5 em vẫn bị phát ban nhưng không sốt và bị khoảng 3 ngày là khỏi và kỳ kinh cuối của em là ngày 19/6 (kinh nguyệt của em không đều, các tháng đều bị quá lên từ 8-10 ngày, tháng 5 là ngày 13/5 và tháng 4 là ngày 6/4). Đến tháng 7 em thấy quá kỳ kinh nhưng cũng không để ý do kinh nguyệt thường xuyên không đều. Đến đầu tháng 8 thấy người mệt mỏi em thử que thử vào ngày 7/8 thì thấy có 2 vạch và đi siêu âm thì thai đã được 5 tuần 5 ngày rồi và từ đó đến giờ thai phát triển bình thường. Em băn khoăn không biết là thai của mình có bị ảnh hưởng gì không, xin các bác sĩ tư vấn cho em vì điều kiện em ở tỉnh xa chưa đến HN khám kỹ lại được nên em cũng rất lo. Mong sớm nhận được tư vấn của các bác sĩ.

Hong Van

Trả lời: Theo như thông tin bạn cung cấp thì việc bạn bị phát ban không ảnh hưởng gì đến thai nhi.
 
---
 
Hỏi: Tôi có bạn gái vừa lấy chồng. Cách đây gần 03 tháng có tiêm phòng Rubella, sởi, quai bị (3 trong 1). Bác sĩ dặn sau 3 tháng mới được có thai. Nhưng bạn tôi kiêng được 2 tháng 10 ngày thì có. Đến nay thai được gần 3 tuần rồi. Xin tòa soạn cho biết như thế thì có ảnh hưởng đến thai nhi không? Thai có bị nhiễm Rubella không?

Giang Trần
 
Trả lời: Theo khuyến cáo thì nên để sau 3 tháng tiêm phòng mới nên có thai nhưng trên thực tế thì sau 1 tháng là có thể có thai được.
 
---
 
Hỏi: Em 25 tuổi còn ông xã em 35 tuổi, chúng em dự định năm tới có bé nên em có đi tiêm ngừa Rubella, sởi, quai bị mũi tiêm 3 trong 1 vào ngày 10/8, bác sĩ có dặn em là phải sau 6 tháng mới được có thai, có người lại nói là sau 2 tháng thì có thai được rồi. Em đang phân vân vì cuối năm nay ông xã em phải đi công tác xa 5 năm mới về. Vợ chồng em rất mong muốn là có thai trong thời gian sớm nhất nếu có thể. Vậy nếu sau 2 tháng em có thai thì con em có bị nhiễm Rubella không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em.

Thanh Pham
 
Trả lời: Bạn có thể có thai sau 2 tháng tiêm phòng.
 
---
 
Hỏi: Tôi đọc trên mạng thấy có thông tin là có loại vacxin Rubella có thể có bầu sau 1 tháng. Tôi muốn biết chính xác, vì tôi đã gọi điện trực tiếp đến phòng khám Trần Bình và Sơn Tây. Bác sĩ ở đây đều khẳng định là chỉ có vacxin có bầu sau 3 tháng. Một tháng nữa tôi cưới và muốn có bầu luôn. Mong bác sĩ bớt chút thời gian giải đáp giúp.
Huyen Thanh
 
Trả lời: Theo khuyến cáo thì sau tiêm phòng 3 tháng có thể có thai nhưng trên thực tế thì sau 1 tháng là có thể có thai được (và hiện nay thường dùng mũi tổng hợp Sởi - quai bị - Rubella). Bạn không nên tiêm phòng ở phòng khám mà nên đến các trung tâm y tế dự phòng uy tín để tiêm.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top