Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lớn ở miền Trung: 3 người mất tích, 1 người bị cây ngã đè phải đi cấp cứu

Chủ nhật, 11:09 17/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa to đã khiến cho mực nước sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lên cao. 3 người ở 2 địa phương này mất tích, 1 người ở TP Huế bị cây ngã đè trúng khi đang đi trên đường.

Tại Quảng Trị:

Sáng 17/10, ông Hồ Văn Diên – Bí thư Đảng ủy xã Tà Long (huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích khi đi qua tràn.

Thông tin ban đầu, lúc 18h30 ngày 16/10, anh H.V.D (SN 2000 ở khóm 6 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về xã Tà Long làm tràm, bị nước cuốn trôi tại khu vực cầu tràn thuộc Km 28 (xã Tà Long).

Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người bị nạn.

Theo văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị từ ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, phổ biến từ 120-170 mm, có nơi to hơn Vĩnh Ô 210mm, Hướng Sơn 188 mm,...

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tại một số ngầm tràn, cụ thể: Tràn Tà Rụt – A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; Tràn Ba Lòng xã Ba Lòng, Cầu Tràn Đá Đò xã Ba Nang, Tràn Ly Tôn xã Tà Long; Cầu tràn khu tái định cư Húc Nghị xã Húc Nghì; Tràn Khe Nghi, Krang thôn Gia Giả xã Hướng Hiệp; Tràn Làng Cát, Cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh xã Đakrông;

Tràn Đakrông thôn A Rồng trên xã A Ngo (Quốc lộ 15 D) mực nước ngập sâu 0,5-2m gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng và các thôn Ly Tôn, xã Tà Long, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, Khu tái định cư Húc Nghì xã Húc Nghì; thôn Làng Cát, thôn Chân Rò xã Đakrông (huyện Đakrông).

Đối với các điểm ngập lụt, chia cắt cắt, địa phương này cũng đang cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua.

Mưa lớn ở miền Trung: 3 người mất tích, 1 người bị cây ngã đè phải đi cấp cứu - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích ở Thừa Thiên Huế.

Tại Thừa Thiên Huế:

Sáng 17/10, thông tin với PV, một lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, sáng nay các lực lượng đang triển khai 4 ghe, đò đi 2 dọc 2 bờ sông để tìm kiếm 2 vọ chồng mất tích khi bủa lưới bắt cá trên sông Bồ.

Theo đó, 2 vợ chồng mất tích khi bủa lưới, bắt cá trên sông Bồ chiều 16/10 là ông T.M.Đ (SN 1954) và bà V.T.T (SN 1955) cùng trú thị xã Hương Trà.

Lực lượng chức năng cho hay, hàng ngày 2 vợ chồng này đi làm cá, tôm thời gian đi khoảng từ 4h-6h30 là về tuy nhiên ngày 16/10, đến 14h chiều con cái trong gia đình không thấy họ về nên tiến hành đi tìm, và thông báo cho lực lượng chức năng.

Qua tìm kiếm, phát hiện chiếc ghe mắc kẹt, gãy đôi tại cầu tạm khu vực thi công cầu cao tốc qua sông Bồ. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.

Mưa lớn ở miền Trung: 3 người mất tích, 1 người bị cây ngã đè phải đi cấp cứu - Ảnh 2.

Người dân thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi lại bằng ghe do nước lũ lên.

Trao đổi với PV sáng 17/10, ông Lê Như Chinh – Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết, gio mưa to, gió lớn đã khiến một cây xanh ngả đỗ, làm một người đi đường bị thương phải đi cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay, trên đường Lê Duẩn (TP Huế). Nạn nhân (chưa xác định được danh tính) hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm công viên cây xanh Huế, cây xanh bị gãy đổ có đường kính khoảng 40 cm. Hiện nhân viên cây xanh đã tiến hành cắt bỏ, thu dọn hiện trường. Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đêm 16/10, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế gây gió mạnh trên đất liền cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6; vùng ven biển có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; trên biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trong ngày 17/10, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở tỉnh Thừa Thiên Huế; mực nước trên các sông đang lên.
2 vợ chồng ở Thừa Thiên Huế mất tích khi đang bủa lưới trên sông2 vợ chồng ở Thừa Thiên Huế mất tích khi đang bủa lưới trên sông

GiadinhNet - Hai vợ chồng ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mất tích do lật ghe khi đang bủa lưới bắt cá trên sông Bồ.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 6 phút trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Top