Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sếp và nhân viên

Thứ hai, 09:28 18/06/2007

Giadinh.net - Bước vào tuổi trưởng thành, có một công việc ổn định mối quan hệ mà chúng ta thường lưu tâm tới là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Mối quan hệ này rất rành rẽ nhưng cũng đan xen nhiều yếu tố phong phú, phức tạp. Vì thế, để giải quyết tốt mối quan hệ này đòi hỏi một nghệ thuật, cả về quản lý lẫn ứng xử.

Mong muốn đầu tiên của nhân viên là được trả lương đúng hạn.

Đây là yêu cầu tối thiểu của nhân viên. Vì lương là đời sống của họ. Rất nhiều khoản chi dùng hàng ngày đều mong đợi đến kỳ lương. Nếu không trả lương đúng hạn thì nhân viên có thể phải đi vay nóng ở đâu đó.

Trả lương đúng hạn cũng biểu hiện khả năng tài chính của cơ quan. Nếu không trả lương đúng hạn, nhân viên sẽ nghi ngờ. Họ sẽ hỏi nhau: “Chúng mình làm quần quật như thế mà tiền chạy đi đâu hết?”. Sau câu hỏi này, thế nào cũng có đơn nặc danh khiếu kiện.

Trả lương không đúng hạn là sự bội ước của sếp. Lúc này, sếp chỉ bé như cái “đinh gỉ” thôi. Cái uy của sếp cũng giảm mất một nửa. Nếu ở cơ quan báo chí thì tiền nhuận bút còn quan trọng hơn lương. Vì thế, các sếp cũng phải trả nhuận bút đúng hạn. Một tòa soạn chậm trả nhuận bút thì năng suất làm việc của nhân viên giảm ngay và có tư tưởng “chân trong chân ngoài”.

Mong ước thứ hai là được cải thiện điều kiện làm việc.

Mùa hè oi bức, có ngay được chiếc máy điều hòa không khí, một bình nước mát trong phòng làm việc; những cái máy tính cũ kỹ thì được thay thế bằng những dàn máy mới tốt hơn... Điều đó đã thể hiện sự quan tâm của sếp đối với nhân viên.

Ở Học viện Quản lý Bắc Kinh, người ta dạy rằng: “Khi được cử làm sếp một cơ quan mới, bạn nên chú ý cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên”. Vì như thế, chứng tỏ sếp quan tâm đến mọi nhân viên.

Vả lại, nhìn vào điều kiện làm việc của nhân viên, người ta biết ngay cơ quan có thịnh vượng không. Nếu phòng ốc bẩn thỉu, loang lổ, máy móc cũ rích... người ta biết ngay cơ quan này không khấm khá gì. Bình nước mát vào mùa hè, máy đun nước nóng vào mùa đông tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng lại chứa đựng trong đó những tình cảm lớn của sếp dành cho nhân viên.

Mong muốn thứ ba của nhân viên là được tiếp xúc với lãnh đạo.

Đây là nhu cầu tình cảm. Nhân viên cũng muốn tìm hiểu về sếp. Ông chủ hãng Honda là một nhà công nghiệp lớn hàng đầu của thế giới, nhưng không quên sinh nhật của bất cứ một nhân viên nào. Ngày sinh nhật của mọi người, hễ thắp nến lên là đã thấy ông xuất hiện trước cửa với bó hoa tươi và một món quà nhỏ. Vì thế mà ở hãng Honda người ta gọi ông là “bố”.

Khi đưa vợ sang nghỉ mát ở Thụy Sỹ một tháng, ông giao quyền chỉ huy hãng cho con trai, khi trở về, thấy trên bàn làm việc của con có bốn tấm thiệp mời cưới đã quá thời gian (vì con trai ông không đi dự) ông đã nổi giận. Về sau, khi viết di chúc ông đã giao quyền chỉ huy quản lý hãng Honda cho một người bạn thân của ông và chỉ cho con trai được thừa kế 0,5% tài sản.

Tổng thống Wasshington của Mỹ mỗi sáng sớm đều tươi cười, chào hỏi các nhân viên trong Nhà Trắng và không nhầm họ tên của bất cứ người nào. Bây giờ, ở Nhà Trắng các nhân viên vẫn tự hào kể về chuyện đó như một huyền thoại.

Từ đó cho thấy, việc sếp gặp nhân viên quan trọng như thế nào. Những ông sếp quát nạt nhân viên ầm ĩ là những người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý. Vì theo tâm lý thông thường khi người ta chán sếp, thì người ta chán luôn cả công việc mà họ đang làm.

Nhật Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 phút trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 24 phút trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

- 38 phút trước

Tòa lâu đài trị giá 100 tỷ thuộc sở hữu của đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, Nghệ An). Anh Thoan được người dân trong vùng gọi là "đại gia đồng nát", vươn lên từ những ngày nghèo khổ và cực khó.

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 51 phút trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 53 phút trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Phát triển văn hóa làm việc 5 không, Nệm Thuần Việt trở thành môi trường lý tưởng cho các bạn trẻ rèn luyện, cả về năng lực chuyên môn, tư duy nhạy bén và giá trị con người.

Top