Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ một tháng làm 20 hộp cơm khác nhau cho con

Chủ nhật, 21:30 17/05/2020 | Gia đình

Trên vỏ chuối hoặc vỏ cam trong hộp cơm trưa của con trai, chị Bình viết: 'Mẹ yêu con', 'Ngon miệng nhé'.

Chị Nguyễn Thị Bình (36 tuổi), giáo viên tại Hà Nội gần đây chia sẻ những hộp cơm trưa tự làm cho con trai và đăng lên một nhóm nấu ăn. Con trai chị - Nguyễn Khôi Minh, đang học lớp 4 một trường quốc tế trong thành phố. Trường của Minh cho phép học sinh lựa chọn ăn cơm của nhà trường hoặc mang từ nhà.

Từ mẫu giáo đến lớp 2, chị Bình đăng ký cho con ăn cơm tại căng-tin trường để giáo dục tính cộng đồng như biết xếp hàng lấy đồ ăn, tập ăn những món không thích và mang bát đĩa vào đúng nơi quy định. Đến khi Minh học lớp 3, mẹ bắt đầu chuẩn bị những bữa trưa cho con mang đi.

"Tôi muốn qua mỗi bữa ăn con cảm nhận được tình yêu thương, rằng cha mẹ luôn cạnh bên ngay cả khi con ở trường", Bình nói và cho hay khi chị còn bé, mẹ chị cũng thường dậy sớm nấu cơm cho con. "Đó là tình yêu con tự nhiên mà tôi học được từ mẹ mình".

Mẹ một tháng làm 20 hộp cơm khác nhau cho con - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Bình và con trai Nguyễn Khôi Minh. Ảnh: Bình Nguyễn.

Do công việc của chồng bận rộn nên ít khi bữa tối có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bởi vậy bữa tối chị Bình nấu rất đơn giản. Con trai lại hay đi ngủ sớm nên chị cố gắng chăm chút bữa ăn cho con vào buổi trưa.

Để có bữa cơm trưa nóng sốt, chị Bình thường dậy từ 6h sáng, mất khoảng một tiếng để nấu bữa sáng và bữa trưa để hai mẹ con mang đi vào lúc 8h. Thực đơn và nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, chị cùng con ghi ra giấy thực đơn cho cả tuần. Người mẹ này thường làm song song các món ăn cùng nhau, trong thời gian đợi các món mặn chính, chị sẽ nhặt, rửa rau, gọt trái cây rồi nấu tiếp món thứ hai.

Món mặn trong thực đơn được thay đổi linh hoạt, chủ yếu được chế biến từ thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá hồi. Hộp cơm của Minh còn được mẹ chuẩn bị nhiều loại rau xanh, hạn chế đồ chế biến sẵn hay các món chiên, rán nhiều dầu mỡ. Ngoài cơm trắng, chị còn khuyến khích con ăn đa dạng các loại tinh bột như cơm gạo lứt, xôi hoặc phở. Món ăn khi chuẩn bị xong đều được để nguội rồi mới cho vào hộp, tránh hấp hơi, mất mùi vị.

Người mẹ 36 tuổi thường chuẩn bị món tráng miệng là trái cây theo mùa. Mỗi ngày chị dành 5-10 phút gọt sẵn hoa quả, đặt vào cùng hộp cơm để khi đến trường con trai chỉ việc thưởng thức. Đặc biệt, nữ giáo viên này còn gửi gắm thông điệp yêu thương tới con bằng cách viết lên vỏ chuối, cam những dòng chữ như "Mẹ yêu con", "Ngon miệng" hay "Yummy".

Chi phí mỗi bữa ăn từ 30-60.000 đồng, ngày có thêm món cá hồi thì chi phí đắt hơn, khoảng 100.000 đồng. Trước khi ăn, Minh thường tự cho vào lò vi sóng của trường hâm nóng. Nhiều hôm mẹ đi làm nửa ngày thì đến trưa mới mang hộp cơm đến trường cho con.

Mẹ một tháng làm 20 hộp cơm khác nhau cho con - Ảnh 2.

Người mẹ 36 tuổi thường chuẩn bị món tráng miệng là trái cây theo mùa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Gần 2 năm nấu cơm trưa cho con, chị Bình phải học hỏi và rút kinh nghiệm nấu nướng từ những bà mẹ khác. Có hôm chuẩn bị thịt gà hấp, rau cải luộc nhưng đọc báo thấy kết hợp như vậy không tốt, lần sau chị không đưa vào thực đơn cùng một ngày nữa.

"Dù trẻ con thích các món chiên rán, nhưng tôi rất hạn chế. Món rau thì thường xuyên làm rau luộc, hấp hoặc canh chứ không làm rau xào, để đảm bảo sức khỏe cho con", chị chia sẻ kinh nghiệm của mình. Bà mẹ này cũng cho biết, Minh hay được mẹ nấu cho món cá hồi. Dù giá cả đắt hơn so với các món khác nhưng theo chị vì tốt cho sự phát triển của con nên một tuần cũng xuất hiện trong hộp cơm từ 1-2 lần.

Trong lớp Minh có nhiều bạn được bố mẹ chuẩn bị cơm trưa nên có thể trao đổi thức ăn với nhau. Bởi vậy, bữa trưa thường được chị Bình chuẩn bị với số lượng khá nhiều để con trai trao đổi với các bạn. "Mình muốn con hiểu rằng cuộc đời này cần phải biết cho đi, không ai tạo ra được tất cả mọi thứ", người mẹ nêu quan điểm dạy con.

Cơm mẹ nấu, Khôi Minh luôn tỏ ra thích thú. "Đồ ăn trưa mẹ làm siêu ngon, con và các bạn đều mê tít", cậu bé 11 tuổi tíu tít kể mỗi lần tan trường. Có lần mẹ đang chuẩn bị đồ ăn, cậu bé chạy lại ôm từ phía sau: "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì luôn nghĩ cho con", chị Bình kể lại niềm vui của con mỗi khi được mẹ nấu bữa trưa mang đến trường.

Bài viết của chị Bình khi được chia sẻ đã nhận được hàng trăm bình luận và hàng nghìn lượt yêu thích, hầu hết đều khen ngợi tài nấu nướng và cách dạy con thông qua bữa ăn của người mẹ. Nữ giáo viên hy vọng gia đình nào có hoàn cảnh giống mình có thể tham khảo sự chia sẻ, gợi ý để sáng tạo ra những bài học nuôi dạy con tốt hơn.

Theo Hải Hiền

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top