Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ GS Ngô Bảo Châu cảm thấy tiếc khi bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại bị ngừng dạy vào năm sau

Thứ sáu, 18:00 20/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - GS Ngô Nguy Cẩn, PGS Trần Lưu Vân Hiền thân phụ và thân mẫu của GS. Ngô Bảo Châu cho rằng, những năm tháng học trường Thực Nghiệm Hà Nội, nơi triển khai bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại ít nhiều làm nên con người Ngô Bảo Châu ham học, yêu mến bạn bè và được tiếp cận, phát triển tư duy Toán học làm nền tảng cho phát triển sau này.

Học trường Thực nghiệm chỉ sợ không được đi học

Chúng tôi đến thăm nhà GS Ngô Bảo Châu tại Hà Nội vào buổi chiều 19/9, thật may mắn được gặp PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền (nguyên cán bộ Viện Y học cổ truyền Trung ương) và GS.TSKH Ngô Huy Cẩn (giáo sư chuyên ngành Toán cơ) - bố mẹ của GS. Ngô Bảo Châu. 

Khi biết chúng tôi muốn hỏi về những năm tháng tuổi thơ của GS. Ngô Bảo Châu tại trường Thực nghiệm Hà Nội, PGS.TS Lưu Vân Hiền vui vẻ kể, hồi đó Châu là học sinh lứa đầu của trường Thực nghiệm Hà Nội. Quyết định cho Châu vào trường này là do được người quen giới thiệu về một mô hình trường học mới, về sau mới biết là ngôi trường học theo bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại.

Theo bà Vân Hiền, hồi nhỏ Ngô Bảo Châu đã bộc lộ thông minh, lanh lợi. Từ năm 4 tuổi, Châu đã đọc thông, viết thạo do chị hàng xóm dạy, nên khi vào lớp 1 là phải giấu chuyện này bởi các thầy cô muốn học sinh vào trường phải học đồng đều. Khi vào lớp 1, môi trường học tập hoàn toàn mới, được học cả ngày so với các trường khác, ngoài Toán và Tiếng Việt, học sinh được học rất nhiều môn như: vẽ, hát, thể dục... Lúc đó trường chỉ là nơi học nhờ của trường Giảng Võ, nhưng Ngô Bảo Châu rất thích đi học, đến nỗi điều duy nhất Châu lo sợ đó là không được đi học.

“Không chỉ Ngô Bảo Châu mà nhiều học sinh Khoá 1 trường Thực nghiệm của GS Đại đều giỏi” - Ảnh 1.

GS Ngô Bảo Châu hạnh phúc bên mẹ. Ảnh: NVCC

Trong khi các ngôi trường khác học sinh học nhiều về Toán, Tiếng Việt, thì ở trường Thực nghiệm, Ngô Bảo Châu khá thoải mái, không bị gò bó phải ngồi khoanh tay trật tự suốt giờ học, hay bị "ép" phải viết chữ đẹp. Đặc biệt, không phải làm Toán theo hướng rập khuôn thông thường, mà được theo tư duy của cá nhân, tự diễn giải các phép toán… Các thầy cô tôn trọng tư duy, diễn giải của học sinh.

Dù không bị gò ép, thích vẽ, hát và cả "tài lẻ" chuyển thể truyện đọc thành… văn vần song nhiều giáo viên, người thân quen trong ngành Toán cũng đã nhận ra Ngô Bảo Châu có tư duy Toán rất tốt, định hướng cho Châu theo đuổi môn Toán học. Vậy là sau 4 năm học trường Thực nghiệm, cậu bé Ngô Bảo Châu đã chuyển sang ngôi trường mới với mong muốn được học Toán nhiều hơn...

Dù chỉ học những năm tiểu học, song cả hai bố mẹ GS Ngô Bảo Châu đều cho rằng, phương pháp học mà chơi, theo hướng tư duy tại trường Thực nghiệm Hà Nội đã có ảnh hưởng tới nhiều tới suy nghĩ, say mê Toán học của Ngô Bảo Châu cho đến tận hôm nay. 

Theo bà Vân Hiền, chính những điều học được ở trường Thực nghiệm và một số nội dung học ở môn Toán (ví dụ hệ nhị phân được học ở tiểu học, trong khi các trường khác phải cấp 2 mới có) của trường phần nào góp vào thành công của Ngô Bảo Châu ở kỳ thi học sinh giỏi Toán học toàn quốc.

“Không chỉ Ngô Bảo Châu mà nhiều học sinh Khoá 1 trường Thực nghiệm của GS Đại đều giỏi” - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền bên bức tranh do GS Ngô Bảo Châu tặng vừa qua.

Tiếc về bộ sách 40 năm nay sắp ngừng dạy

Nhấp một ngụm trà, đầy suy tư sau câu hỏi cảm nhận về việc bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại vừa qua không đạt thẩm định, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn cho biết, mỗi một bộ sách đều có những ưu điểm riêng và thời gian đã minh chứng điều đó. 

Từ thời đó và cho đến tận bây giờ, vẫn thấy trường Thực nghiệm vẫn thực hiện theo triết lý giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đó là khẩu hiệu trẻ đi học mỗi ngày đến trường là một ngày vui, lấy học sinh làm trung tâm chứ không phải giáo viên… Hiện nay, triết lý này vẫn là mục tiêu mà các trường học, cũng như giáo dục nước ta.

"Sách của thầy Đại đã có 40 năm, cả triệu trẻ dùng nó để học chữ. Nó đã là một phần của cuộc sống rồi. Đúng là quản lý nhà nước thì cần có thẩm định, có chuẩn... nhưng đem cuộc sống ra thẩm định thì cũng buồn cười nhỉ" - GS. Ngô Bảo Châu mới chia sẻ trạng thái trên trang facebook cá nhân.

Chia sẻ thêm về ngôi trường mà GS. Ngô Bảo Châu từng theo học, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn cho hay, tôi được biết, trường Thực nghiệm Hà Nội từng xảy ra tình trạng phụ huynh đến xin học đông đến mức xô đổ cổng trường để xin học cho con, có lẽ vì chương trình học phù hợp chứ không phải là trường này Ngô Bảo Châu từng học. 

Bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại được triển khai 40 năm qua, hiện nay một số báo thông tin ước tính có tới 930.000 học sinh đang học, tại Hà Nội cũng mới có thêm trường giáo dục công nghệ cũng rất đông phụ huynh gửi con vào học… Điều đó cho thấy phụ huynh hiểu và tin tưởng chương trình học này.

Là một giáo sư ngành Toán, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn cho biết, rất tôn trọng những ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK vừa qua, cũng như các ý kiến của những nhà chuyên môn hiện nay về bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại, về xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông mới... 

Tuy nhiên, theo ông, điều tiếc nuối đó là chương trình hiện nay cần đa dạng về SGK, đây chỉ là cách thức để giúp học sinh đạt tới những mục tiêu đề ra. Ví dụ, có thể xây dựng về chuẩn "đầu ra" đối với cấp học, phương thức khác nhau, bộ SGK khác nhau song đều hướng tới học sinh đạt chất lượng nhất định. Bộ SGK nào phù hợp sẽ được các trường, phụ huynh lựa chọn cho con em mình.

“Không chỉ Ngô Bảo Châu mà nhiều học sinh Khoá 1 trường Thực nghiệm của GS Đại đều giỏi” - Ảnh 4.

GS Ngô bảo Châu nhận nhận huy chương Fields vào năm 2010. Ảnh: AF

Cảm thấy tiếc cho một chương trình SGK công nghệ giáo dục sẽ bị dừng vào năm sau, PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền tâm sự: "Tôi thấy các cháu cùng trang lứa với Ngô Bảo Châu cũng rất buồn và thất vọng khi bộ sách công nghệ giáo dục bị ngừng dạy. Cùng thời với Châu, tôi được biết cũng có nhiều người thành đạt, có phẩm chất tốt và cống hiến cho đất nước.

Dù có người thành danh, có người không, nhưng các cháu ấy luôn quý mến nhau, yêu mến mái trường Thực nghiệm Hà Nội nhiều kỷ niệm tuổi thơ chơi nhiều hơn học. Những ngày hội khóa, cựu học sinh tham dự rất đông, vui vẻ, ngập tràn tình bạn và mến yêu thầy cô… Đó chính là điều mà phụ huynh nào cũng mong muốn ở con em mình".

Ngô Bảo Châu là học sinh khóa đầu của trường Thực nghiệm Hà Nội, nơi áp dụng phương pháp giáo dục, bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên. Ngô Bảo Châu là học sinh Việt Nam đầu tiên hai lần đoạt Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế tại Úc năm 1988 và tại Liên bang Đức năm 1989. Ngày 19/8/2010, tại Lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad (Ấn Độ), bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ đã trao Huy chương Fields - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học cho GS Ngô Bảo Châu.

Thanh Hà - Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 43 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 6 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top