Hà Nội
23°C / 22-25°C

Màng trinh giả gây nhiễm trùng tử cung

Thứ tư, 10:03 18/12/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - “Quý cô lỡ “vượt rào” dễ dàng khôi phục trinh tiết với màng trinh giả chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên mà không cần phẫu thuật, không tác dụng phụ, không hề đau đớn…”- những lời quảng cáo màng trinh giả như thế này đang gây sốt trên mạng.

Màng trinh giả gây nhiễm trùng tử cung 1
Màng trinh giả được rao bán nhan nhản trên các trang web.
Ảnh: H.N
Theo các chuyên gia y tế, sử dụng màng trinh giả không có xuất xứ, được làm bằng đạm, dễ bị thiu thối, biến chất, nguy cơ nhiễm trùng tử cung cao…

Phục hồi trinh tiết trong 5 phút?

Theo quảng cáo bán hàng trên mạng, chỉ cần 5 phút, bạn có thể khôi phục được trinh tiết với màng trinh giả được làm bằng đạm, chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không bị tác dụng phụ, không dị ứng, không đau. Bạn có thể vô tư tìm lại “cái ngàn vàng” mà không cần đi vá màng trinh đau đớn và tốn kém. Các chất trong màng trinh giả là Albumin và các chất dịch tự nhiên, là protein hợp với cơ thể người, được thiết kế giống 99% như màng trinh thật.

Liên hệ với cửa hàng www.tren18... theo số điện thoại 0916 991 xxx, PV đặt hàng một sản phẩm giao đến quận Cầu Giấy, Hà Nội thì được cho biết phí vận chuyển là 50.000 đồng, khách hàng thanh toán trước bằng cách nạp card cho chủ shop, sau đó để lại địa chỉ, nhân viên sẽ mang hàng đến tận nơi thậm chí chuyển phát nhanh về các địa phương khách hàng yêu cầu. Chủ cửa hàng còn nhiệt tình hướng dẫn người sử dụng: “Rửa sạch cô bé, đặt màng trinh nhân tạo lên ngón tay trỏ và từ từ đẩy vào. Màng trinh sẽ giãn ra, từ từ bám vào thành âm đạo, tránh đi lại, hoạt động nhẹ nhàng trong khoảng thời gian 30 phút trước khi quan hệ…”.

Tương tự, trên một số trang web về đồ chơi tình yêu, công cụ hỗ trợ phòng the mặc dù không “bày bán” sản phẩm màng trinh nhân tạo nhưng người mua cần thì vẫn có hàng. Khi chúng tôi gọi điện đến số điện thoại 0916 xxx xxx, chủ của gian hàng này giới thiệu mặc dù sản phẩm màng trinh nhân tạo không được rao bán nhưng khách cần bao nhiêu công ty sẽ cung cấp đủ. Giá của sản phẩm từ 700 nghìn đồng trở lên. Theo lời chủ shop, mặt hàng này đang được nhiều chị em ưa chuộng. Thậm chí, vào đợt cao điểm của mùa cưới, sản phẩm “trinh tiết” này “nhập không kịp bán” và luôn trong tình trạng cháy hàng.

Tác hại lớn đến sức khỏe sinh sản

“Màng trinh nhân tạo” được đựng bởi một túi bóng nilon màu bạc, trong một hộp gỗ màu vàng và không có bất cứ một dòng chữ tiếng Việt nào. Sản phẩm không có nhãn mác, xuất xứ, không có giấy hướng dẫn sử dụng cũng như bất kỳ dấu hiệu đặc trưng của một sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Nhận định về màng trinh giả, BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm Y tế Thái Hà, cho biết: “Đã là chất albumin, hay còn gọi là chất đạm, nó cũng tương tự như thịt, cá… không thể để lâu. Nếu quá hạn sử dụng, nó sẽ bị thiu thối, bị biến chất. Còn nếu được bảo quản, đương nhiên sẽ có những chất giữ cho albumin không bị hỏng. Những chất bảo quản này rất nguy hiểm cho cơ thể. Loại sản phẩm màng trinh nhân tạo không nằm trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, vì vậy sự an toàn của sản phẩm không có gì để đảm bảo”. Theo BS Kim Dung, bất cứ thứ gì đưa vào âm đạo người phụ nữ đều có thể gây ra những phản ứng, nhất là đối với những sản phẩm chưa được cơ quan chức năng kiểm nghiệm và cấp phép thì nguy cơ gây nhiễm trùng tử cung, niệu đạo, buồng trứng càng cao.

Hơn nữa, xét về mặt đạo đức xã hội, BS Kim Dung cho rằng, sản phẩm này cũng không có ý nghĩa, bởi trinh tiết là sự thủy chung, đức hạnh của người phụ nữ chứ không phải là cái màng trinh.

Bác sĩ Nguyễn Huy Bạo (nguyên Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội) nhận định: “Albumin không phải là chất độc hại. Nhưng trong dung dịch màu đỏ có trong màng trinh giả, ắt hẳn sẽ chứa chất nhuộm hoặc phẩm, mà bất kỳ hóa chất nào đưa vào cơ thể cũng đều gây hại. Đây là sản phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế. Thậm chí, màng trinh giả còn có thể bị nhiễm chì trong quá trình sản xuất, điều này có tác hại lớn tới sức khoẻ sinh sản của nam giới và ảnh hưởng đến thai nhi”.

Hạnh Nguyên - Hiền Lương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

Sống khỏe - 2 giờ trước

Mất ngủ là rối loạn được đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ. Người bị mất ngủ thường cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Mất ngủ không chỉ làm suy giảm năng lượng và cảm xúc, mà còn gây tổn hại cho cả sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống.

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Giải độc gan bằng thực phẩm tự nhiên là phương thuốc tốt nhất để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của gan, trong đó phải kể đến của cải trắng.

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 7 giờ trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 10 giờ trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 11 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

Top