Hà Nội
23°C / 22-25°C

Long An: Dự án mới có chủ trương đầu tư, chưa giao đất đã lấy tiền của khách hàng

Thứ sáu, 10:30 24/11/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Giadinh.Net - Không chỉ mở bán rầm rộ khi chưa đủ hồ sơ pháp lý, chưa được giao đất… chủ đầu tư dự án được giới thiệu là "siêu cao cấp" mang tên Thiên Phúc Hoàng Gia do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An còn bị “tố” vi phạm hợp đồng để lấy tiền khách hàng.

Thông tin tới PV Báo Gia đình & Xã hội, chị N.T.K.N (ngụ tại TP.HCM) cho biết, tháng 4/2017, thông qua môi giới là Công ty cổ phần Bất động sản Đất Tây có địa chỉ tại 204 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (Công ty Đất Tây), chị đã ký kết 2 hợp đồng chuyển nhượng đất nền hai lô đất số 6 và số 7 – Khu C thuộc Dự án khu dân cư Thiên Phúc Hoàng Gia ) tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An do công ty Thiên Phúc làm chủ đầu tư cũng là bên chuyển nhượng.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, chị đã thanh toán gần 300 triệu đồng (tương đương 50% giá trị hợp đồng) bằng tiền mặt.

Do có việc gia đình, nhầm lẫn về thời hạn đóng đợt kế tiếp và do không nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản, email nào của chủ đầu tư nên chị đã không đóng tiền đúng với tiến độ.

Ngày 3/10, khi phát hiện ra việc này, chị lập tức ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Thiên Phúc. Ngày 5/10, chị gọi điện cho công ty môi giới để nói về việc này thì mới biết chủ đầu tư đã thanh lý cả 2 hợp đồng của mình.


Dù chưa được giao đất nhưng công ty Thiên phúc vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho khách hàng

Dù chưa được giao đất nhưng công ty Thiên phúc vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho khách hàng

“Khi nghe bên công ty Đất Tây nói tôi không tin vì nếu đã thanh lý thì sao khi nhận được tiền bổ sung 3 đợt chuyển chậm của tôi chủ đầu tư nhận được vẫn im lặng. Tôi thắc mắc thì bên môi giới có nói, vì tôi vi phạm hợp đồng đóng tiền trễ so với quy định rồi nói tôi liên lạc với chủ đầu tư để hỏi cụ thể. Công ty môi giới còn cho biết, có một số khách hàng mua dự án này cũng bị như tôi”, chị K.N nói.

Ngày 06/10/2017, chị K.N đến văn phòng đại diện của Công ty Thiên Phúc tại số 898A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình gặp ông Lê Khắc Mẫn được giới thiệu là Giám đốc điều hành để làm việc. Ông Mẫn nói, do khách hàng không thanh toán đúng kỳ hạn nên Công ty Thiên Phúc có quyền chấm dứt hợp đồng. Theo đó, khách hàng sẽ bị phạt 30% số tiền đã thanh toán đợt đầu tiên và buộc phải thanh lý hợp đồng.

“Tôi nói, điều 3 của hợp đồng ghi rõ: “Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tại điều 2 hoặc các vi phạm khác mà không khắc phục mặc dù bên A đã thông báo thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần sự đồng ý của bên B”. Điều 4 về thông tin thông báo trong hợp đồng cũng ghi rõ: “Tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng đều được làm thành văn bản gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi gửi trực tiếp đến địa chỉ hai bên ghi trong hợp đồng…”

Theo như các điều này thì chủ đầu tư mới là bên vi phạm vì tôi không nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản hay email của công ty Thiên Phúc về việc này. Tôi chủ động thanh toán các đợt 2,3,4 là đã tự khắc phục hậu quả chậm thanh toán nên chỉ phải chịu lãi chậm trả theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng họ đã nhắn tin thông báo cho tôi qua tin nhắn điện thoại của nhân viên kinh doanh là đã hợp lệ nên vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi trừ phạt 30% tiền phạt. Họ nói, nếu tôi không chịu sẽ trừ hết luôn. Họ đang cầm tiền của tôi, tôi thì bận đưa con đi chữa bệnh liên miên không thể đi lại mãi về việc này được nên buộc phải đồng ý”, chị cho hay.


Chị K.N cho rằng, căn cứ vào các điều khoản ký kết thì chị không vi phạm hợp đồng

Chị K.N cho rằng, căn cứ vào các điều khoản ký kết thì chị không vi phạm hợp đồng

Trong đơn kêu cứu chị K.N còn “tố” dự án này chưa đủ hồ sơ pháp lý, chưa có quy hoạch 1/500, nhưng chủ đầu tư vẫn bán đất nền cho khách hàng.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với công ty Thiên Phúc thì được một người tên Uyên xưng là cán bộ phụ trách truyền thông của công ty Thiên Phúc tiếp chuyện qua điện thoại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Uyên cho rằng, vì khách hàng K.N đóng tiền không đúng tiến độ nên căn cứ vào các điều khoản ký kết, công ty Thiên Phúc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phạt 30% số tiền đã đóng. Công ty Thiên Phúc không tìm thấy địa chỉ nhà của bà K.N nên không gửi được thông báo trực tiếp nhưng đã gửi thông báo qua đường bưu điện. Nhân viên kinh doanh Thiên Phúc đã gửi tin nhắn qua điện thoại thông báo cho khách hàng thì đã hợp lệ vì pháp luật không cấm điều này.

Nói về tính pháp lý của dự án, bà Uyên cho biết, tỉnh đã giao đất cho công ty Thiên Phúc làm chủ đầu tư dự án Thiên Phúc Hoàng Gia vào đầu tháng 11/2017. Dự án chưa được duyệt quy hoạch 1/500 do còn một số vướng mắc nhưng công ty Thiên Phúc sẽ làm đúng như cam kết trong hợp đồng với khách hàng nên không phạm luật.

Mặc dù vậy, nhưng khi phóng viên yêu cầu bà Uyên cung cấp các thông báo chủ đầu tư gửi cho khách hàng qua đường bưu điện, quyết định của tỉnh giao đất dự án trên cho công ty Thiên Phúc làm chủ đầu tư, bà Uyên hứa sẽ gửi qua email nhưng đã hơn 1 tuần vẫn không thấy.

Để rõ hơn về tính pháp lý của dự án, và công ty Thiên Phúc phóng viên liên hệ với ông Võ Văn Cấp – Chánh văn phòng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Cấp cho biết, dự án tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (Thiên Phúc Hoàng Gia) mới có quyết định chủ trương đầu tư chứ chưa có quyết định giao đất cho đơn vị nào. Dự án này cũng chưa thông qua đồ án quy hoạch.

Bảo Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cùng một tên gọi, chợ Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán tới 130 triệu/kg, thậm chí mua cả con tốn hơn 8 tỷ đồng: Biết tại sao sẽ phải gật gù ‘đắt xắt ra miếng’

Cùng một tên gọi, chợ Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán tới 130 triệu/kg, thậm chí mua cả con tốn hơn 8 tỷ đồng: Biết tại sao sẽ phải gật gù ‘đắt xắt ra miếng’

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

Nhật Bản nổi tiếng với những món ăn đắt đỏ, thực phẩm chất lượng đến từ quy trình sản xuất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vì thế, mức giá của chúng cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Loại hạt là quà vặt miễn phí của học trò xưa nay bỗng thành đặc sản, giá nửa triệu/kg vẫn tranh mua

Loại hạt là quà vặt miễn phí của học trò xưa nay bỗng thành đặc sản, giá nửa triệu/kg vẫn tranh mua

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Hạt bàng - thứ quà vặt dễ tìm, miễn phí của học trò thời xưa nay được chế biến thành đặc sản bán với giá cả nửa triệu đồng/kg.

Vụ bán 500.000 đồng/3 dứa ở phố cổ Hà Nội: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan, Công an chính thức thông tin vụ việc

Vụ bán 500.000 đồng/3 dứa ở phố cổ Hà Nội: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan, Công an chính thức thông tin vụ việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Công an quận Hoàn Kiếm, thông tin xôn xao về người phụ nữ bán 500.000 đồng/3 quả dứa cho nữ du khách nước ngoài là chưa đúng. Sự thật là 50.000 đồng/túi dứa chín đã gọt sẵn.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bất ngờ giảm, vàng thế giới 'lao dốc' không phanh

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bất ngờ giảm, vàng thế giới 'lao dốc' không phanh

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Giá vàng nhẫn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn 74,38 - 75,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Xu hướng - 20 giờ trước

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5

Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Dịp lễ 30/4 – 1/5, nhiều người đã tận dụng kỳ lễ này để đi du lịch. Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dẫn đến mất ATTP. Du khách cần cẩn trọng với thức ăn đường phố, ẩm thực du lịch.

Gỏi gà măng cụt lại sốt, bà nội trợ chen nhau lên chợ mạng gom măng cụt xanh

Gỏi gà măng cụt lại sốt, bà nội trợ chen nhau lên chợ mạng gom măng cụt xanh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh giá 100.000 đồng/kg khoảng 9-10 trái, loại gọt vỏ sẵn đến 600.000 đồng/kg nhưng vẫn được chốt đơn ào ào bởi món gỏi gà măng cụt đã sốt trở lại.

Cơm nắm 'mồ hôi' nặn bằng nách cô gái trẻ, giá cao gấp 10 lần thông thường

Cơm nắm 'mồ hôi' nặn bằng nách cô gái trẻ, giá cao gấp 10 lần thông thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Cơm nắm thấm mồ hôi nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá cao gấp 10 lần thông thường, hiện là món ăn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM có giao dịch tốt

Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM có giao dịch tốt

Xu hướng - 1 ngày trước

So với chung cư và đất nền, nhà riêng là loại hình có mức độ quan tâm tìm kiếm khá ổn định, kể cả giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường.

Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Tổng cục Thống kế, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước; trong 8 nhóm hàng hóa dịch vụ, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao nhất.

Top