Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn gia cầm kiểm dịch ở chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc

Thứ năm, 08:22 03/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Với lý do toàn “người làng, người xã”, Ban quản lý chợ Hà Vỹ - Khu buôn bán gia cầm lớn nhất miền Bắc chấp nhận cho những hộ kinh doanh tự phát hoạt động, dẫn đến việc nhập nhèm nguồn gốc gia cầm.

Các hộ buôn bán gia cầm tự phát hoạt động quanh cổng chợ Hà Vĩ vào ban ngày. Ảnh: PV
Các hộ buôn bán gia cầm tự phát hoạt động quanh cổng chợ Hà Vĩ vào ban ngày. Ảnh: PV

Không biết đâu là gà, vịt đã qua kiểm dịch

12h đêm, khi cả vùng quê ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã chìm sâu vào sự tĩnh lặng thì chợ Hà Vĩ bắt đầu nhộn nhịp với những chuyến “đổ hàng” đầu tiên trong ngày. Theo quan sát, cứ khoảng 30 phút lại có một xe tải chở gia cầm đến chợ. Tiếng gà vịt quang quác xen lẫn tiếng người, tiếng xe tạo ra thanh âm hỗn tạp, inh tai nhức óc.

Tại chợ đầu mối gia cầm này, có rất nhiều hộ buôn bán theo kiểu tự phát, không đăng ký kinh doanh cũng không qua kiểm dịch gia cầm. Với đôi mắt trong veo, Hương, một cô gái trẻ chừng 17,18 tuổi kể với chúng tôi: “Hôm nay, mẹ em mệt nên em ra đây bán hàng thay”. Ngó qua, đàn vịt của nhà Hương chưa đến 100 con, nằm la liệt trên sàn, phía ngay khu đầu chợ. Số vịt này cũng được chia làm 3 loại nhưng giá thấp hơn giá so với vịt được bán trong các ki ốt chỉ cách đó vài bước chân.

Gia đình Hương là một trong số hàng chục hộ buôn bán gia cầm tự phát ở thôn Hà Vĩ. Họ không mua ki ốt trong chợ để buôn bán không phải vì không có đủ tiền số tiền 110 triệu đồng/10 năm, mà do những gian hàng này đã được đăng ký hết, ngay từ khi khu chợ này được mở vào năm 2011.

6h sáng, khi 162 ki ốt trong chợ được lấp đầy bởi số lượng lớn gà vịt thì khu vực buôn bán tự phát bên ngoài cổng chợ và những địa điểm trống trong chợ cũng tấp nập không kém. Gà, vịt la liệt lấp hết các khoảng trống, che chắn khiến lối vào chợ gần như bị lấp kín.

Cảnh buôn bán gia cầm tự phát vào ban đêm ở chợ đầu mối Hà Vĩ.
Cảnh buôn bán gia cầm tự phát vào ban đêm ở chợ đầu mối Hà Vĩ.

Anh Hùng, một tiểu thương buôn bán trong ki ốt ở chợ Hà Vĩ bức xúc: “Chúng tôi đóng tiền cho chính quyền để được buôn bán trong chợ mà họ lại để cho các hộ khác vào cướp hết mối hàng”. Một tiểu thương khác bên cạnh cũng cho hay, tình trạng này diễn ra hơn 1 năm nay rồi. Các hộ buôn bán không có ki ốt, tràn lan ngoài cổng chợ, bán phá giá khiến tiểu thương bên trong chợ gặp khó.

Nhiều hộ kinh doanh khác cũng phản ánh, việc Ban quản lý chợ Hà Vĩ cho phép các hộ buôn bán gia cầm tự phát tại các khu nền, đất trống của chợ, đặc biệt khu đầu chợ đã khiến lối dẫn vào chợ bị bịt kín. Bên cạnh đó, việc để buôn bán tràn lan cũng khiến tình trạng mất vệ sinh, hôi thối từ chất thải gia cầm càng trở nên nghiêm trọng.

“Những hôm mưa gió, phân gà vịt, lông gia cầm theo nước lênh láng hôi thối rất khó chịu. Nhiều khách mới đến không quen phải nôn ọe”, tiểu thương Hùng kể lại. Nhưng tình trạng mất vệ sinh, hôi thối đó chỉ là một phần của những bức xúc. Theo anh Hùng, các hộ buôn bán tự phát đã tự phá giá thịt gia cầm thấp hơn 3, 4 giá so với các hộ kinh doanh trong ki ốt khiến nhiều hộ trong ki ốt điêu đứng. Được biết, nhiều lần các hộ kinh doanh gia cầm trong các ki ốt cùng nhau lên kiến nghị với Ban quản lý chợ Hà Vĩ nhưng chỉ nhận được câu trả lời “ậm ừ” cho qua chuyện.

Nhiều tiểu thương cho biết, việc để cho các hộ buôn bán tự phát buôn bán quanh chợ dẫn đến việc nguồn gốc gia cầm trở nên nhập nhèm. “Chúng tôi thì phải qua các khâu kiểm dịch nghiêm ngặt còn họ thì cứ mang gà, vịt đến chợ rồi bán thôi. Khách hàng thì chẳng biết đâu là gà, vịt đã qua kiểm dịch, cứ thấy rẻ là mua thôi”, một tiểu thương tên Hà cho hay.

“Chúng tôi biết sai nhưng không còn cách nào khác”(?)

Tình trạng buôn bán lộn xộn dẫn đến việc khách hàng không biết đâu là gà, vịt đã qua kiểm dịch.
Tình trạng buôn bán lộn xộn dẫn đến việc khách hàng không biết đâu là gà, vịt đã qua kiểm dịch.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Xuân Viết, Trưởng BQL chợ gia cầm Hà Vĩ cho biết: “Chúng tôi hiểu các bức xúc của các hộ kinh doanh trong ki ốt và biết việc để các hộ buôn bán tự phát trong chợ là sai nhưng không còn cách nào khác”(?).

Ông Viết cho biết, theo đúng như chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín và UBND xã Lê Lợi thì chợ Hà Vĩ chỉ được cho phép 162 hộ đã đăng ký thuê ki ốt với mức giá 110 triệu/10 năm là được phép kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào hoạt động vào năm 2011, có đến hơn 500 hộ đăng ký kinh doanh trong ki ốt tuy vậy khu chợ chỉ đáp ứng được 162 ki ốt. Vì vậy, một số lượng lớn các hộ buôn bán gia cầm trong làng Hà Vĩ và xã Lê Lợi không có mặt bằng kinh doanh.

Theo thiết kế ban đầu chợ chỉ đủ để tiêu thụ 15 – 20 tấn/ ngày nhưng hiện tại lượng gia cầm thường xuyên ở đây lên tới 50 – 60 tấn/ ngày, có những ngày cao điểm lên tới gần 100 tấn. “Các hộ buôn bán tự phát kia chủ yếu là người trong làng, trong xã. Mỗi năm vào 2 vụ vịt (tháng 6-7 và tháng 10-12), khi số lượng vịt trong địa bàn quá tải thì họ xin chúng tôi được vào trong chợ buôn bán. Là người trong làng, trong xã vì tình cảm, chúng tôi không thể cấm”, ông Viết phân trần.

Vị trưởng BQL chợ Hà Vĩ cũng cho biết: “Mỗi xe máy vào chợ chúng tôi thu 5.000 đồng, ô tô 20.000 đồng/ xe. Tiền phí vệ sinh thì được thu theo tháng. Việc này BQL cũng đã báo cáo với lãnh đạo UBND xã Lê Lợi và các vị ấy trả lời: Giải quyết sao cho dung hòa nhưng vẫn tạo điều kiện cho họ kinh doanh”.

Luân chuyển công tác cán bộ “bán dấu kiểm dịch gia cầm”

Liên quan đến bài viết: “Chuyện đáng lo ở chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc: Ngang nhiên mua bán dấu kiểm dịch” được đăng tải trên Báo Gia đình & Xã hội(số 90, ngày 29/7/2017), lãnh đạo Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin và yêu cầu Trạm thú y Thường Tín báo cáo về sự việc để xem xét việc xử lý các cán bộ liên quan. “Đây là sự việc rất nghiêm trọng, liên quan đến vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm đang nhức nhối trong thời gian vừa qua. Quan điểm của Chi cục là sẽ làm rõ và xử lý nghiêm”, lãnh đạo Chi cục khẳng định.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Dương Xuân Tĩnh, Trạm trưởng Trạm thú y Thường Tín đã nhận sai trong việc để cán bộ “đóng dấu kiểm dịch bừa bãi”. “Ngay sau khi Báo phản ánh, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp yêu cầu anh Trần Văn Sự (cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch gà, vịt không rõ nguồn gốc) viết bản tường trình, bản kiểm điểm. Trước mắt, Trạm đã luân chuyển công việc của anh Trần Văn Sự từ vị trí đóng dấu kiểm dịch tại các lò mổ sang vị trí chốt kiểm dịch ở chợ Hà Vĩ”, ông Tĩnh cho biết.

Ngoài ra, Trạm thú y Thường Tín cũng đã họp với 4 chủ lò mổ được cấp phép. Theo đó, các chủ lò mổ phải cam kết không tái phạm lại các hành vi mua bán dấu kiểm dịch và thực hiện đầy đủ quy trình kiểm dịch đảm bảo theo thông tư 09/2016 của Bộ NN&PTNT.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 30 phút trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 2 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 5 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 5 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top