Lo ngại gà thải loại Trung Quốc tràn về Thủ đô
GiadinhNet - Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm (ATTP). Trước thông tin dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại Trung Quốc và việc buôn lậu gia cầm đang tái diễn, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự lo lắng việc gà thải loại Trung Quốc sẽ ồ ạt tràn về Hà Nội trong dịp Tết này.
Các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc gia cầm. Ảnh: Chí Cường |
Phát biểu tại buổi làm việc với TP Hà Nội ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã bày tỏ lo ngại về công tác chống buôn lậu, đặc biệt buôn lậu gia cầm. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong bối cảnh dịch gia cầm đã áp sát biên giới, để dịch bệnh không lọt vào nước ta cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của tất cả các lực lượng.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, khi Trung Quốc có dịch gia cầm, người dân bên đó sẽ không mua gia cầm dẫn tới giá gia cầm hạ thấp. Trong khi đó giá gia cầm tại nước ta vẫn giữ ở mức cao nên nguy cơ buôn lậu gia cầm từ Trung Quốc sang là rất lớn. “Thông tin tôi nhận được thì việc buôn lậu gia cầm đang tái phát”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.
Trước những “nỗi khổ” của TP Hà Nội trong công tác chống buôn lậu nói chung và kiểm tra, kiểm soát gà lậu nói riêng, bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố bức xúc: “Không hiểu sao các xe buôn lậu đi “thông đồng bén giọt” từ biên giới về tới Hà Nội mới bị bắt? Nếu cứ để tình trạng như hiện nay, Hà Nội có gồng mình cũng làm không xuể. Để hàng lậu qua biên giới về đến Hà Nội rồi tỏa đi các tỉnh thì rất khó kiểm soát, không khác gì thả gà ra đuổi”.
Nói thêm về những khó khăn trong việc kiểm tra và xử lý gà nhập lậu, bà Mai cho hay, khi bắt được 1 xe gà không có giấy tờ phải tạm giữ, lấy mẫu để đi kiểm nghiệm và 7 ngày sau mới có kết quả. “Nếu trong thời gian đó, gà chết, hao... ai chịu trách nhiệm? Tới đây sẽ có dịch, gà thải loại từ biên giới tràn về, chúng tôi không biết sẽ phải xử lý như thế nào?”, bà Mai nêu khó khăn.
Đào trộm gia cầm tiêu hủy?
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, đã có thông tin một số đối tượng đào trộm gà tiêu hủy để bán. “Chúng tôi đang cử lực lượng trinh sát, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm”, đại diện Công an thành phố cho biết.
Cũng liên quan đến các thiết bị kiểm tra, kiểm soát, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề xuất Hà Nội nên tổ chức phòng thí nghiệm lưu động hay đặt các máy kiểm nghiệm về ATTP tại các chợ. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, việc này sẽ nâng cao ý thức ATTP cho cả người bán và người mua.
Hà Nội tiêu thụ 500 tấn thịt gia súc, gia cầm mỗi ngày Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 500 tấn thịt gia súc, gia cầm; 170 tấn thủy hải sản; 2.500 tấn rau củ quả các loại. Với mức tiêu thụ thực phẩm lớn như vậy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của thành phố mới đáp ứng được 66,5% nhu cầu thịt; 80,5% nhu cầu trứng; 23,1% nhu cầu sữa bò; 33% nhu cầu rau củ tươi; 18% nhu cầu quả tươi; 32% nhu cầu cá; 38% nhu cầu gạo tẻ. Còn lại, vẫn phải nhập từ các tỉnh khác và nước ngoài. |
Lê Minh
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 3 giờ trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 9 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 11 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 12 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 14 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.