Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Tiến Ngọc- kiến trúc sư tài hoa và lãng mạn với album về Trường Sa- Hoàng Sa

Chủ nhật, 11:54 30/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet- Là một kiến trúc sư nhưng Lê Tiến Ngọc còn thể hiện sự tài hoa của mình qua những sản phẩm âm nhạc đầy chuyên nghiệp và chất lượng. Dù chỉ là "chơi nhạc", nhưng Lê Tiến Ngọc muốn cái sự "chơi" của mình cũng phải thật tinh túy.

Nguyên cớ nào để một kiến trúc sư như anh lại bén duyên với âm nhạc?

 

Tôi học kiến trúc nhưng niềm đam mê âm nhạc lại có từ khi còn nhỏ. Cứ nghĩ học kiến trúc rồi thì niềm đam mê đó sẽ nhạt dần đi, nhưng hóa ra không thể. Tốt nghiệp kiến trúc rồi, ra trường năm đi làm được 2 năm thì tôi quyết tâm thi vào Học viện âm nhạc quốc gia. Học được 3 năm thì không thể theo học được nữa vì công việc quá bận rộn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tạm dừng một thời gian thôi rồi sẽ quay trở lại nhưng công việc cứ theo guồng cuộc sống cuốn đi, không thể quay trở lại được nữa. Nhưng niềm đam mê âm nhạc thì vẫn thôi thúc từ đó đến bây giờ và ngày càng cháy. Đầu năm nay tôi vừa ra mắt album “Hà Nội của tôi” gồm 24 bài hát, kỷ niệm nơi tôi sinh ra, trưởng thành và cũng là hướng tới 60 năm giải phóng Thủ đô. Với album “Nơi dảo xa” lần này là hướng đến những ngày biển Đông vẫn đang “dậy sóng”, như một cách để chia sẻ tình cảm với quê hương đất nước, khơi dậy niềm tin với Trường Sa, Hoàng Sa.

Học kiến trúc, đi làm rồi lại thi Nhạc viện, phải chăng là do ngành kiến trúc không phải là đam mê thực sự của anh?

Cũng không hẳn. Kiến trúc nó là cái nghiệp rồi. Kể cả khi tôi đi học nhạc thì vẫn nghĩ là mình sẽ làm nghề kiến trúc chứ không có ý định học nhạc là để thành ca sĩ. Tôi học âm nhạc là để thỏa mãn đam mê ngày càng mãnh liệt của mình. Mỗi khi làm album, tôi đều phải “ra điều kiện” với nhạc sĩ là, “hôm nào anh muốn thu là em phải cho anh thu ngay lập tức, nếu bị hẹn sang ngày khác thì chắc chắn là anh sẽ bị stress đến mức không ăn không ngủ được”. Có người nói, niềm đam mê của tôi “xa xỉ” và mất thời gian quá, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chính âm nhạc đã giúp tôi “tái sản xuất” về cảm xúc và thăng hoa hơn trong công việc.

Chất giọng Teno ấm áp và những kỹ thuật căn bản trong thanh nhạc của Lê Tiến Ngọc được NSND Quang Thọ truyền thụ trong suốt 3 năm học ở Học viện âm nhạc quốc gia
Chất giọng Teno ấm áp và những kỹ thuật căn bản trong thanh nhạc của Lê Tiến Ngọc được NSND Quang Thọ truyền thụ trong suốt 3 năm học ở Học viện âm nhạc quốc gia

Nếu là đam mê thì anh có thể vẫn làm kiến trúc sư, vẫn hát mà không cần phải đi học vì anh đâu có ý định thành ca sĩ?

Có thể k học vẫn hát được, nhưng kiến thức về nhạc thì mình sẽ không nắm được. Được học với NSND Quang Thọ đã giúp tôi có những kỹ thuật cơ bản và có tố chất của người nghệ sĩ nữa.

Vậy sao lúc đầu anh không chọn nhạc mà lại thi vào kiến trúc?

Gia đình tôi có truyền thống theo ngành kiến trúc mà, nên như một lẽ đương nhiên, tôi cũng được định hướng để làm kỹ sư. Nhưng khi học mới thấy cái bản năng ca hát trong mình nó mạnh quá. Thực ra, kiến trúc cũng là một trong 7 môn nghệ thuật, có gắn bó chặt chẽ với hội họa và âm nhạc, cho nên quá trình học trong trường lại càng thôi thúc niềm đam mê ca hát của tôi. 3 năm theo học quả thực với tôi là một sự nỗ lực và vô cùng vất vả. Tối thì đến công trường, sáng hôm sau lại lên lớp. Có thời gian tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày thôi.

Và đó chính là lý do khiến anh bỏ dở việc học ở Học viện âm nhạc quốc gia?

Đúng vậy. Một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ thôi, nếu mình chọn hết thì cái gì cũng sẽ dở dang. Bỏ kiến trúc thì không được vì đó là nghề kiếm sống của mình. Theo âm nhạc thì lúc đó cái tuổi của mình cũng lớn rồi. Cuối cùng tôi nghĩ, âm nhạc đã là máu thịt rồi thì không nhất thiết phải đi theo nó với tư cách như là một nghề kiếm sống. Làm nghề kiến trúc nhưng vẫn được sống trong môi trường âm nhạc, thế là đủ. Khi mệt mỏi hay căng thẳng, hát sẽ giúp tôi giãy bày được tâm trạng của mình cũng như khiến tôi thăng hoa hơn với những sáng tạo mới.

Buổi ra mắt album Nơi đảo xa của Lê Tiến Ngọc nhận được sự chúc mừng của nhiều bạn bè thân thiết
Buổi ra mắt album Nơi đảo xa của Lê Tiến Ngọc nhận được sự chúc mừng của nhiều bạn bè thân thiết

Có lúc nào anh thấy hối hận vì đã không theo âm nhạc ngay từ đầu không?

Thực ra là có. Nếu tôi chọn âm nhạc ngay từ đầu thì có lẽ, ngã rẽ cuộc đời tôi bây giờ sẽ khác rất nhiều. Nhưng mỗi con người có một số phận và định mệnh đã gắn sẵn với chúng ta rồi. Nghề nghiệp cũng vậy thôi. Nghề kiến trúc sư mang lại cho tôi một cuộc sống tốt và làm vui cho mọi người thông qua những công trình xây dựng. Lúc đầu, để làm được cả hai việc một lúc thực sự rất mất thời gian. Gia đình nhỏ của tôi cũng phải chia sẻ nhiều. Đến thời điểm này thì mọi thứ đã rất ổn định, tôi vẫn cân bằng được mọi thứ.

Anh ra đĩa là để chơi hay là để được mọi người biết đến rồi lấn sang ca hát?

Hiện tại thì tôi chưa đi hát ở đâu cả, chỉ ra đĩa để chơi, giới thiệu với công chúng thôi chứ không phải được nổi tiếng hay kiếm sống bằng âm nhạc. Nhưng nếu có chương trình phù hợp và không mất quá nhiều thời gian thì tôi sẽ tham gia.

Nhưng nếu chỉ để “chơi” mà không tập trung hết cỡ vào âm nhạc thì để được khán giả biết đến rộng rãi cũng sẽ khó khăn hơn?

Thực ra, với một người là nghệ sĩ thì điều đó với họ là rất cần, còn với một kiến trúc sư đi hát như Ngọc thì điều đó không quá quan trọng. Tôi vẫn mong được khán giả biết đến nhưng không phải bằng sự đánh đổi, hi sinh công việc hiện tại để có được sự nổi tiếng. Nếu được đón nhận thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao, còn nếu không được thì Ngọc vẫn tiếp tục làm những công việc hiện tại của mình và vẫn ra những sản phẩm âm nhạc để “giải phóng” niềm đam mê của mình.

Ca sĩ Lan Anh là người bạn gần gũi với Lê Tiến Ngọc từ khi còn học ở trường. Đến nỗi, nhiều người còn nghĩ họ là một cặp khi đó...
Ca sĩ Lan Anh là người bạn gần gũi với Lê Tiến Ngọc từ khi còn học ở trường. Đến nỗi, nhiều người còn nghĩ họ là một cặp khi đó...

Anh có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại của mình?

Tôi may mắn có một gia đình rất hạnh phúc và hiện đã có hai cháu. Một cháu 8 tuổi và một mới được 1 tháng thôi. Mọi người cứ nghĩ tôi bỏ tiền làm album thì sẽ rất tốn kém, nhưng riêng vợ tôi thì luôn ủng hộ những việc tôi đang làm.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thanh Hà (thực hiện)

Ca sỹ - Kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc đã để lại trong lòng người nghe nhạc cảm nhận về một chàng ca sỹ - kiến trúc sư tài hoa, lãng mạn với chất giọng Teno ấm áp, truyền cảm và vô cùng sâu lắng qua CD Album Vol 1 “Hà Nội của tôi”. CD Album Vol 2 “Nơi đảo xa” là tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, với  đất nước, với biển đảo quê hương nói chung và với Hoàng Sa-Trường Sa nói riêng mà chàng ca sỹ - kiến trúc sư tài hoa muốn gửi tới tất cả mọi người.

Album gồm 14 ca khúc với những cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó có sự hùng hồn, hào khí qua “Tổ quốc gọi tên mình”, “Đất nước bên bờ sóng”, “Giai điệu Tổ quốc”, có nồng nàn cảm xúc và chứa chan tình cảm dịu dàng da diết của tình yêu lứa đôi hòa quện trong tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước qua “Thuyền và biển”, “Chút thư tình người lính biển”, “Sao biển”; có sự ngợi ca về vẻ đẹp và sức sống căng tràn của biển quê hương đang chuyển mình vươn lên dựng xây cuộc sông mới ấm no hạnh phúc qua “Sức sống Trường Sa”, “Bến cảng quê hương tôi”, “Nhớ về cửa biển”.

Bên cạnh đó cũng có những tác phẩm mới lần đầu tiên được giới thiệu chính thức tới công chúng như các ca khúc  "Truyền thuyết Hoàng Sa Trường Sa"  - sáng tác của nhạc sỹ Công Quế và "Tình yêu con gửi biển"  của nhạc sỹ Trần Thế Anh phổ thơ Hương Mai. Đó là những tác phẩm rất hay được sáng tác trong những ngày biển Đông dậy sóng khi Trung Quốc đưa dàn khoan 981 và tàu thuyền, máy bay xâm lấn trái phép vùng biển trời của Tổ quốc Việt Nam.

Lê Tiến Ngọc hiện đang làm việc tại một công ty lớn tại Hà Nội chuyên về đầu tư dự án, thiết kế và xây dựng công trình. Công việc bộn bề nhưng Lê Tiến Ngọc vẫn chăm chút cho niềm đam mê của mình. Sau album “Nơi đảo xa”, hiện anh đang thực hiện 2 dự án lớn với âm nhạc nữa là album nhạc xưa “Anh còn yêu em” gồm 24 bản tình ca (dự định sẽ phát hành vào tháng 4/2015); Album nhạc nhẹ “Chỉ có thể là tình yêu” gồm các bài hát của nhạc sỹ Phùng Tiến Minh - dự kiến phát hành tháng 8/2015.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top