Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động ngắn hạn được đóng BHXH: Doanh nghiệp “kêu khó” vì thủ tục rườm rà

Thứ bảy, 08:33 30/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Kể từ ngày 1/1/2018, Người lao động (NLĐ) có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Trong khi NLĐ háo hức mong chờ thì doanh nghiệp lại “kêu khó”.


NLĐ có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được tham gia bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/1/2018. Ảnh: K.O

NLĐ có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được tham gia bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/1/2018. Ảnh: K.O

Nhiều người lao động hào hứng

Để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH cho NLĐ bằng hình thức chỉ ký kết Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng đối với công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng, Luật BHXH năm 2014 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, NLĐ có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp NLĐ sau khi kết thúc hợp đồng lao động có thời hạn kể trên, doanh nghiệp sử dụng lao động có thể tiến hành ký kết Hợp đồng lao động mới vẫn là hợp đồng xác định thời hạn nhưng cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thông tin trên được đưa ra, khiến nhiều người lao động tỏ ra hào hứng. Bởi lẽ, tại Việt Nam số người tham gia BHXH mới chỉ chiếm khoảng 25% lực lượng lao động. Phần lớn trong số này là những người tham gia BHXH bắt buộc, số NLĐ có HĐLĐ dưới 3 tháng, NLĐ thời vụ chiếm số lượng rất lớn nhưng lại không được tham gia BHXH.

Trong khi đó, BHXH được ví như là “của để dành” của NLĐ, nó có ý nghĩa rất lớn khi những rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm… diễn ra một cách thường xuyên và ngày càng phổ biến hơn, phức tạp hơn.

Vốn là một công nhân xây dựng thời vụ, chỉ kí kết hợp đồng ngắn hạn với doanh nghiệp, khi biết được thông tin mình nằm trong đối tượng được tham gia BHXH kể từ ngày 1/1/2018, anh Nguyễn Ngọc Minh (32 tuổi, Nam Định) tỏ rõ sự phấn khởi: “Công việc của tôi vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn nhưng kể từ trước đến giờ tôi chỉ luôn được kí hợp đồng ngắn hạn với công ty và chưa bao giờ được tham gia BHXH với công ty. Nhưng nay quy định này ra khiến tôi cảm thấy vui mừng khi mỗi lần vào viện sẽ cắt giảm được chi phí đồng thời cũng có chút của để dành khi hết tuổi lao động”.

Cùng quan điểm như anh Minh, anh Thuần – nhân viên của một xưởng mộc tại Hoài Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Từ trước đến giờ, tôi chỉ được chủ xưởng cho kí hợp đồng 3 tháng. Cứ hết 3 tháng, lại tiếp tục kí 3 tháng tiếp mà không có bảo hiểm. Qua thông tin tôi được biết, đó là một cách doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động. Nhưng khi quy định này ra, doanh nghiệp sẽ khó trốn hơn và những người lao động như tôi cũng có cơ hội được tham gia BHXH”.

Tuy nhiên, bên cạnh những người lao động hào hứng thì cũng có không ít người lao động tỏ ra băn khoăn trước những quy định trên. “Tôi được kí hợp đồng 3 tháng, được đóng BHXH nhưng trong trường hợp hết 3 tháng đó, tôi không được chủ sử dụng lao động kí tiếp hợp đồng thì số tiền 3 tháng trên liệu có mất đi hay không?” chị Lương – công nhân tại một xưởng may tại Bắc Ninh, thắc mắc.

Doanh nghiệp “kêu khó” trước thủ tục hành chính

Trái ngược với tâm lý hào hứng của NLĐ thì nhiều doanh nghiệp lại tỏ ra lo lắng trước quy định trên. Anh Nguyễn Mạnh Đăng – chủ của một cửa hàng ăn uống trên đường Phạm Hùng cho hay: “Lao động của chúng tôi chủ yếu là lao động thời vụ, chủ yếu là các bạn sinh viên. Các bạn làm được vài tháng rồi lại chạy việc đi nơi khác. Đối với lao động gắn bó với công ty chúng tôi sẵn sàng để họ tham gia BHXH nhưng với lao động ngắn hạn để họ tham gia BHXH sẽ tốn rất nhiều công sức, thời gian của công ty khi mà thủ tục khai nộp đóng và cắt BHXH rất phức tạp”.

Cũng như anh Đăng, nhiều doanh nghiệp cũng “than trời” trước những thủ tục phức tạp của việc tham gia BHXH. “Với lao động thời vụ, nay họ làm chỗ này mai họ lại làm chỗ khác. Nay chúng tôi đóng BHXH cho họ nhưng được một thời gian họ lại đi chỗ khác, chúng tôi lại tiếp tục đóng cho người mới. Trong khi thủ tục khai báo, tham gia BHXH lại quá rườm rà. Chúng tôi không thể đuổi theo người lao động mãi được và cũng không đủ nhân sự để làm thủ tục đóng BHXH cho từng ấy nhân viên”, anh Thu – chủ một doanh nghiệp sơn – bả công trình xây dựng, cho biết.

Theo Luật sư Lê Văn Thanh – Công ty Luật Apolat Legal cho biết: “Đối với khía cạnh của NLĐ đây là một điều có lợi vì người lao động được hưởng quyền của họ mà trước đây Luật không quy định. NLĐ cần hiểu rằng tham gia BHXH là quyền và nghĩa vụ của họ, họ được hưởng lợi khi gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thất nghiệp. BHXH cũng là sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp với NLĐ. Liên quan đến thắc mắc của NLĐ về việc họ tham gia BHXH 3 tháng nhưng sau đó họ không đóng nữa thì số tiền đó có bị mất đi không? Tôi khẳng định là không. Số tiền đó sẽ được tích lũy, cộng tiếp vào khi NLĐ tiếp tục tham gia. Số tiền NLĐ đóng càng lớn thì phần hưởng lương hưu của họ cũng sẽ được nhận nhiều hơn”.

Tuy nhiên, ông Thanh cũng cho biết quy định này lại gây khó khăn cho doanh nghiệp. “Bên công ty của chúng tôi đã nhận được rất nhiều thắc mắc của doanh nghiệp trong việc kê khai, đóng BHXH cho NLĐ. Có những doanh nghiệp làm 1-2 tháng nhưng họ vẫn chưa xong được hồ sơ đăng kí BHXH cho nhân viên vì thủ tục khá lằng nhằng”.

Trước thực trạng trên, ông Thanh cũng đưa ra kiến nghị: “Đối với cơ quan chức năng, cụ thể là BHXH Việt Nam cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong việc đóng BHXH cho NLĐ. Hiện nay, cơ chế đóng BHXH cho NLĐ vẫn là doanh nghiệp báo lên bao nhiêu thì BHXH biết số lượng bấy nhiêu. Thứ 2, hệ thống BHXH phải hoàn thiện công nghệ thông tin, cấp thẻ BHXH điện tử, quản lý qua giao diện điện tử, giảm thiểu thủ tục gây phiền hà, khó khăn cho doanh ngiệp cũng như NLĐ. Về phía NLĐ cần nâng cao nhận thức, đòi hỏi quyền lợi cho bản thân khi kí kết hợp đồng lao động.

Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động: Người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng...

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top