Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở

Thứ ba, 07:30 29/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nền, tường, trần nhà bong tróc, thiếu nước sinh hoạt, bếp nấu hư hỏng... khiến cuộc sống của các em học sinh Trường THPT huyện vùng cao Mường Lát gặp rất nhiều khó khăn.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 1.

Đường đất dốc vào làng học sinh Trường THPT Mường Lát

Theo tìm hiểu của PV được hiết, công trình làng học sinh Trường THPT Mường Lát, Thanh Hóa có 15 nhà được đầu tư từ nguồn vốn của tổ chức Tere Deshmmer, Cộng hòa liên bang Đức, xây dựng năm 2005.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 2.

Mưa lầy lội bùn đất khiến việc đi lại của các em gặp rất nhiều khó khăn

Giai đoạn 2 có 15 nhà được đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ của tập đoàn Viettel, xây dựng năm 2010. Mỗi nhà khoảng 6-8 em học sinh ở, có thời điểm trên 10 em 1 nhà.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 3.

Trần nhà hư hỏng cứ mưa là dột

Năm 2013, huyện Mường Lát đã đầu tư sữa chữa bằng nguồn vốn ngân sách huyện như làm lại phần mái 30 căn nhà, xây tường lại 11 căn, thay mới dây dẫn và thiết bị điện, láng nền gầm sàn nhà, sữa chữa nhà bếp, nhà vệ sinh, bể chứa nước, cổng, tường rào, trực bảo vệ, làm đường giao thông nội bộ. Hoàn thiện lại hệ thống cấp nước và hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 

Sau khi công trình hoàn thành đã có 400 học sinh bán trú Trường THPT Mường Lát vào ở, sinh hoạt tại cơ sở này.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 4.

Cửa sổ sắp rơi gây nguy hiểm cho các em


Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 5.

Có những cánh cửa rơi xuống đất lâu ngày

Tuy nhiên, do thời gian đầu tư đến nay đã hơn 7 năm, các hạng mục đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 6.

Lan can lên xuống hư hỏng

Theo quan sát của PV, hiện làng thiếu nước sinh hoạt, nhà dột, tường và nền nhà bong tróc, hệ thống điện sinh hoạt, cửa, nhà vệ sinh, bếp nấu hư hỏng không thể sử dụng được...

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 7.

Nền nhà bong tróc

Cùng với đó, làng thiếu nhà tắm, bể nước. Cổng, đường vào trường, hệ thống tường rào chưa được đầu tư gây khó khăn trong việc quản lý học sinh.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 8.

Gầm sàn nhà chịu chung số phận

Hiện nhà trường có khoảng 400 học sinh có nhu cầu ở bán trú tại cơ sở này nhưng do điều kiện cơ sở vật chất tại đây không đảm bảo nên chỉ có khoảng 100 em học sinh hiện đang sinh hoạt bán trú tại đây với điều kiện sinh hoạt rất khó khăn. Số học sinh còn lại tự tìm nơi ở.

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 9.

Những ngôi nhà xuống cấp không thể ở

Thầy Lê Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát chia sẻ: "Nhu cầu ở bán trú của các em học sinh rất lớn nhưng do điều kiện cơ sở vật chất của làng học sinh Trường THPT Mường Lát xuống cấp nên hiện tại chỉ có khoảng hơn 100 học sinh ở với khoảng 20 nhà. Số nhà còn lại bỏ không nên càng nhanh xuống cấp."

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 10.

Nhà vệ sinh phải rào chắn lại do không thể sử dụng được

Để tạo điều kiện cho các em học sinh, phần lớn trong diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, ở bán trú để có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, an toàn hơn, yên tâm học tập thì việc đầu tư sữa chữa làng học sinh Trường THPT huyện Mường Lát là rất cần thiết. 

Làng xuống cấp, hơn 300 học sinh Trường THPT Mường Lát phải tự tìm nơi ở - Ảnh 11.

Bếp nấu ăn bỏ hoang lâu ngày, cỏ, cây mọc um tùm

Thầy Lê Văn Tùng cho biết thêm: "Vừa qua, các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện đã xuống khảo sát, tìm hiểu, thống nhất chủ trương đầu tư, tu sửa lại một số hạng mục với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, nhà trường vẫn đang chờ đợi công trình được sửa chữa để các em học sinh có nơi ăn chốn ở ổn định, an toàn".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 2 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 3 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 12 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Top