Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì khi bị bắt nạt, tẩy chay ở trường?

Thứ tư, 10:24 13/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Liên tiếp trong thời gian vừa qua, nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra với một số em học sinh vì bị bạn tẩy chay, trêu trọc hay bắt nạt… đã dại dột quyên sinh. Sự việc này cho thấy, cả gia đình, nhà trường cần phải chung tay hơn nữa trong tìm hiểu tâm tư của học sinh, nhất là trong độ tuổi mới lớn có sự giao động nhiều về mặt tâm lý.

Nữ sinh T.T.L vì mâu thuẫn với bạn đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Ảnh: TL
Nữ sinh T.T.L vì mâu thuẫn với bạn đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Ảnh: TL

Những cái chết thương tâm

Trong quãng đời học sinh, chắc hẳn ai cũng đã từng vướng vào những chuyện khó cư xử, nhất là bị bạn bè trong lớp “chơi xấu”, thậm chí đánh đập, thóa mạ… Tuy nhiên vì uất ức, thiếu đi các kỹ năng sống khiến một số học sinh đã có phản ứng tiêu cực bằng mạng sống của chính mình. Sự việc đau lòng vừa mới diễn ra, nữ sinh Đ.T.C.T (14 tuổi, học sinh lớp 8, ở Phú Yên) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi bị một số học sinh nam cùng trường trêu chọc và có hành vi sàm sỡ.

Hay trước đó, nữ sinh T.T.L (học sinh lớp 11 trường THPT Nam Cao, thuộc xã Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam) cũng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sự việc bắt nguồn từ câu chuyện nữ sinh T.T.L có mâu thuẫn với bạn học cùng trường nên hai bên đã xảy ra xô xát, cãi cọ vào ngày 26/3. Đến ngày 6/4, bố nữ sinh L phát hiện vụ việc nên đã mắng L. Buồn chán, đến chiều cùng ngày, nữ sinh này đã mua thuốc diệt cỏ đến trường tự tử. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song nữ sinh L đã ra đi mãi mãi trong niềm tiếc thương của gia đình, nhà trường và bạn bè.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc học sinh bị bạn bè chế giễu, tẩy chay, thậm chí bị bạn đánh… mà dẫn đến hậu quả đau lòng là quyên sinh, gây chấn động dư luận. Tất cả đều bắt nguồn từ mâu thuẫn, hay một lý do nhỏ nào đó, song kết thúc câu chuyện lại khiến dư luận xã hội hết sức bàng hoàng.

Thầy cô giáo phải như bạn bè của học sinh

Nhiều năm làm công tác quản lý giáo dục, chứng kiến được các câu chuyện, tình huống gặp phải khi học sinh bị bạn bắt nạt, tẩy chay khiến “nạn nhân” suy sụp, ảnh hưởng tới chuyện học tập, NGƯT Đặng Đình Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân (Hà Nội) cho rằng, chuyện học sinh bị tẩy chay, thậm chí thường xuyên bị bạn trong lớp bắt nạt đã có từ lâu, không có gì mới mẻ, chuyện này có thể xảy ra trong bất kỳ một tập thể lớp, trong nhóm nào đó trong phạm vi lớp học hoặc trong trường.

Cũng theo NGƯT Đặng Đình Đại, hiện tượng kết bè kéo phái trong lớp học dễ dẫn đến một người nào đó bị cô lập trong phạm vi lớp, tổ, giữa nhóm học sinh nam, nữ với nhau và mức độ cũng khác nhau… Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ thì nguyên nhân chủ yếu cũng hết sức “hồn nhiên”, bởi nó xuất phát từ việc không ưa của một bạn cán bộ lớp, hoặc có “vai vế” nào đó dẫn đến kéo theo cả nhóm. Hoặc bị tẩy chay, chế giễu ở chỗ: Xinh hơn, giỏi hơn, điều kiện gia đình hơn... và cũng có thể là từ những hiểu lầm nào đó. Điều này cũng cho thấy công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đang là khâu yếu và thiếu trong các nhà trường hiện nay.

Theo NGƯT Đặng Đình Đại, đây là một hiện tượng, dù hậu quả khó lường nhưng hãy coi đó là một thực tế, thời nào cũng có. Do đó, đằng sau câu chuyện xảy ra, vai trò hết sức quan trọng là của giáo viên, nhà trường, phụ huynh học sinh. Trước hết, người giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm bắt kỹ tâm lý học sinh, thấy được những gì đang diễn ra trong lớp học, hay cá nhân thành viên trong lớp học. Người giáo viên phải vừa là người thầy, nhưng cũng có lúc như người bạn, người phụ huynh để học sinh tin tưởng, thổ lộ những khó khăn, bế tắc nào đó đang gặp phải.

NGƯT Đặng Đình Đại đưa ra lời khuyên: “Giáo viên cần phải bình tĩnh, thể hiện mình là một người công tâm, không được thiên vị học sinh, cũng không được kiểm điểm các học sinh khi sự việc đang rất nhỏ, tránh phát sinh sự việc thêm trầm trọng. Đối với từng học sinh, nếu bị bạn bắt nạt, tẩy chay, dọa dẫm… phải hết sức bình tĩnh, có thể trao đổi với giáo viên, phụ huynh hoặc anh chị, bạn thân nhất để tìm cách tháo gỡ, nhận những lời khuyên kịp thời. Phụ huynh cũng cần phải quan sát con cái, xem xét các biểu hiện của con, tìm hiểu nguyên nhân và đồng hành cùng con, phối hợp với giáo viên, nhà trường để giúp con vượt qua khó khăn, bế tắc”.

Thời gian qua, nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý học đường như: học sinh đánh nhau, lúng túng trong ứng xử với bạn bè, thầy cô hoặc nhận thức ngây ngô về giới… Tuy nhiên, ở các trường THCS, THPT hiện nay vẫn chưa có Phòng tham vấn tâm lý học đường. Giáo dục kỹ năng sống dù được đưa vào các nhà trường song vẫn chỉ nặng về hình thức, thiên về lý thuyết. Những cuộc khảo sát của ngành GD&ĐT trong thời gian qua cho thấy tỷ lệ học sinh có nhu cầu được tham vấn tâm lý là rất lớn, song vẫn chưa có giáo viên chuyên trách “gỡ rối”. Bộ GD&ĐT cần đẩy mạnh thực hiện mô hình Phòng tham vấn tâm lý học đường trong các nhà trường, để thực sự học sinh được “chạy đúng đường”, thay vì phải tự “bơi” như hiện nay.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Top