Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ kỳ cậu bé 7 tuổi mắc bệnh máu trắng có thể nhìn xuyên bóng tối

Thứ tư, 19:44 08/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ nhìn xuyên thấu qua bóng tối và đọc vanh vách các đoạn văn, cuốn truyện ngay cả khi bịt mắt, cậu bé này còn có khả năng luận tuổi dương lịch sang tuổi âm lịch chỉ trong vòng 30 giây.

Đó là trường hợp của cậu bé Hoàng Đăng Kiểm, SN 2009, tổ 7, khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Kiểm đang mang trong mình căn bệnh máu trắng, sự sống được tính bằng ngày nhưng có khả năng như “thần đồng”, tự học và nói tiếng Anh trôi chảy, luận tuổi âm dương rất nhanh và đọc được mọi chữ viết ngay cả khi bịt mắt.


Bé Kiểm ngượng ngùng khi thấy khách đến nhà hỏi về mình. Ảnh: ML

Bé Kiểm ngượng ngùng khi thấy khách đến nhà hỏi về mình. Ảnh: ML

Sự sống mong manh và khả năng đặc biệt

PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại nhà bé Hoàng Đăng Kiểm để kiểm chứng thông tin trên. Thấy có khách lạ tới, cậu bé dáng người mập mạp, da trắng hồng, khuôn mặt khôi ngô từ phòng bên rụt rè ngó ra. Nghe tiếng mẹ (chị Nguyễn Thị Huệ, 38 tuổi) gọi, cậu bé mới bước ra, nhoẻn miệng cười thân thiện.

Được báo trước về những khả năng khác lạ của cậu bé Kiểm, mọi người bắt đầu tiến hành cuộc thử nghiệm với bé.

Chúng tôi hỏi “người sinh năm 1976 là tuổi con gì?”, không quá 30 giây, bé Kiểm đáp “tuổi BÍnh Thìn”. Tiếp đến, người khác hỏi "Bác Hồ sinh năm 1890 là tuổi gì nhỉ?”, cũng không quá 30 giây, bé Kiểm trả lời “tuổi Canh Dần ạ!”.

Một người trong đoàn hỏi “cụ già năm nay 84 tuổi là sinh năm nào, Kiểm? Cụ tuổi gì?”, lẩm nhẩm trong đầu chừng 1 phút, bé Kiểm đáp “dạ, sinh năm 1933 và tuổi Quý Dậu”.


Bé Kiểm đang đọc các chữ số trên tờ giấy cho dù mắt đã bịt kín. Ảnh: ML

Bé Kiểm đang đọc các chữ số trên tờ giấy cho dù mắt đã bịt kín. Ảnh: ML

Để kiểm chứng thông tin cậu bé 6 tuổi chưa một ngày đi học ngoại ngữ nhưng lại biết được hàng nghìn từ vựng tiếng Anh và phát âm chuẩn, phóng viên đưa cho bé cuốn sách tiếng Anh dành cho bậc tiểu học nhờ đọc giúp, không ngờ, bé lật giở và đọc thông thạo, phát âm chuẩn.

Nói về hiện tượng lạ của con trai, chị Huệ vào phòng mang bộ đồ dùng học Toán in sẵn trên những tấm bìa nhỏ bằng nửa bàn tay đặt trên bàn. Tiếp đến chị lấy khăn mùi xoa gấp thành 4, đặt vào mắt cho bé Kiểm và lấy bộ khẩu trang che mắt Kiểm.

Cầm bộ học Toán trên tay, bé Kiểm bắt đầu tập trung đọc những phép tính in sẵn trên bìa giấy trước sự kinh ngạc, tò mò của nhiều người.

Khả năng “thần đồng” kể từ khi chữa bệnh

Trước những hiện tượng lạ của cậu bé Kiểm, mối quan tâm tới việc mang thai, sinh bé Kiểm đặc biệt được chú ý. Chị Nguyễn Thị Huệ cho biết: "Bé Kiểm là con thứ 2 trong gia đình. Kể từ lúc mang thai cho tới khi sinh cháu, tôi không thấy có biểu hiện gì bất thường, khác lạ. Tới ngày sinh, tôi đau đẻ kéo dài tới 3 ngày mới sinh được".

"Khi bé Kiểm ra đời, tính cách nó ngỗ ngược, dễ nỗi nóng và cục tính, khó bảo. Đến năm Kiểm 3 tuổi, gia đình phát hiện cháu có biểu hiện nổi mẩn đỏ khắp người, sốt từng cơn, ăn vào lại nôn ra, gan và lá lách có biểu hiện sưng to… Gia đình vội cho cháu đi khám tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Sau quá trình thăm khám, theo dõi các bác sỹ đã chuẩn đoán cháu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối, cuộc sống của cháu chỉ có thể duy trì trong khoảng 3 tháng", mẹ bé nói.

Nghe kết quả chẩn đoán từ phía bệnh viện, cả gia đình chị Huệ đều sốc. Nén nỗi đau và cả sự lo lắng, cả gia đình chị bàn tính cách cứu con. Thấy tình cảnh gia đình chị khó khăn, hai vợ chồng đều làm nghề tự do, hiện đang sống nhờ nhà bố chồng nên ai cũng thương, gom góp tiền cho chị Huệ mượn đưa con lên Hà Nội chữa trị.

Bao tài sản vợ chồng chị Huệ dành dụm được trong suốt thời gian qua cũng tiêu tan hết để phục vụ việc chữa trị cho bé. Sau thời gian điều trị không ngừng nghỉ, các bác sỹ không khỏi kinh ngạc khi thấy bé Kiểm đã qua cơn nguy kịch. Theo lời chị Huệ, bản thân ê-kíp bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Kiểm còn thốt lên: “Đây là một kỳ tích!”.

"Kể từ sau khi được xuất viện về nhà để điều trị ngoại trú, tôi phát hiện ra cháu có sự thay đổi khác thường. Tính cách rụt rè, nhút nhát, ít nói khác hẳn lúc chưa bị bệnh. Đặc biệt, cháu bỗng có nhiều biểu hiện lạ về khả năng đọc, nhận mắt chữ và luận tuổi âm dương...", chị Huệ kể.


Hiện, mỗi tháng gia đình bé Kiểm phải xoay sở, vay mượn 20 triệu để lo chi phí chữa bệnh cho bé. Ảnh: ML

Hiện, mỗi tháng gia đình bé Kiểm phải xoay sở, vay mượn 20 triệu để lo chi phí chữa bệnh cho bé. Ảnh: ML

Chị Huệ cho biết: "Trước đây khoảng một tháng rưỡi, gia đình thấy cháu có cầm quyển sách “Lịch vạn sự năm 2016”, khi ngồi ăn cơm cháu cứ đọc vanh vách các năm gì ứng với tuổi con gì. Gia đình ngạc nhiên hỏi lại nhiều lần cháu đều nói đúng, thậm chí hỏi năm sinh năm mất của các vị lãnh tụ, hỏi cái cháu có thể luận ra ngay năm đó là năm gì.

Sau đó để ý cháu vài ngày thì thấy cháu biết khoảng hơn 1000 từ vựng tiếng Anh dù chưa bao giờ có ai dạy cho cháu. Không những vậy mà có chương trình dạy kỹ năng sống trên mạng, người nhà mở cho cháu xem kéo dài gần 1,5 tiếng, khi tắt đi, cháu lại nói lại vanh vách, không sai một từ nào mà chương trình đã phát".

Ông Vũ Hồng Sơn – PCT UBND TP Hạ Long cho biết, gần đây người dân khu vực đó xôn xao về hiện tượng cháu Kiểm, ông cùng một số cán bộ của phường và công an đến xem thì cũng ngỡ ngàng trước tài năng thiên bẩm của cháu. "Đây là tài năng chứ không phải hiện tượng mê tín dị đoan như một số người dân đang bàn tán gây hoang mang không chỉ dư luận", ông Sơn khẳng định.

Hiện, mỗi tháng ngoài tiền thuốc chữa bệnh được hỗ trợ từ một tổ chức y tế nước ngoài (khoảng 60 triệu/tháng), gia đình chị Huệ vẫn phải bỏ thêm khoảng 20 triệu đồng gồm các chi phí (thuốc ngoài, ăn ở, chăm sóc cháu tại bệnh viện…). Với số tiền này, cộng với thu nhập ít ỏi của 2 vợ chồng làm nghề tự do, bé khó có thể duy trì được lâu hơn nữa.

Bé 7 tuổi ở Quảng Ninh có thể nhìn xuyên bóng tối

Minh Lý – Vân Long/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 5 phút trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 13 phút trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 40 phút trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 9 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 14 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top