Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt

Thứ năm, 20:11 18/07/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Kyo York, Thanh Bùi, Joe... đều là những chàng Tây có duyên nợ với Việt Nam. Những chàng trai này đều có một tình yêu lớn đặc biệt dành cho Việt Nam.

Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  1

Kyo York chàng trai có tiền duyên với Việt Nam. Ảnh: TL

 
Kyo York - “Từng có một tình yêu đẹp với cô gái miền Tây”
Sinh ngày 29/6/1985, Kyo York đã từng học ở Đại học Marymount Manhattan, tốt nghiệp và làm việc tại Công ty Apple tại thành phố New York. Anh là kỹ sư IT, từng có 3 năm kinh nghiệm sửa chữa phần cứng máy tính tại Mỹ.  Kyo York đến Việt Nam vào cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Đó cũng chính là cái “duyên” để Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của anh

Cái tên Kyo York đã trở nên quen thuộc với tất cả khán giả, nhất là sau khi anh tạo được dấu ấn tại “Gương mặt thân quen”. Hình ảnh một chàng trai người Mỹ cao to nhưng lại thể hiện vô cùng tình cảm những ca khúc nhạc xưa, những bài dân ca ngọt ngào đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Nhưng ít ai biết được tình yêu và cái “duyên” của anh với Việt Nam được bắt nguồn từ tình yêu với người con gái miền Tây dịu dàng.

Tình yêu với cô gái miền Tây đã giúp Kyo có thêm động lực học tiếng Việt, thích thú lắng nghe những bài hát Việt và ngân nga theo các giai điệu đó dù chưa biết và chưa hiểu hết ý nghĩa.

Tình yêu đó dẫu chỉ là quá khứ nhưng đó là một tình yêu đẹp với cô gái miền Tây thật thà chất phác, người đã dạy cho Kyo tiếng Việt và truyền thêm sự yêu thích tiếng Việt cho Kyo. Người con gái có giọng nói ngọt ngào mà Kyo hay so sánh “ngọt như nước phù sa”. Sau này vì xa nhau, nên Kyo và người con gái ấy không còn “duyên” với nhau nữa, nhưng hai người vẫn xem nhau như những người bạn tốt và rất hiểu nhau. Những hình ảnh đẹp về người con gái Việt Nam dịu dàng và nhân hậu ấy vẫn còn theo mãi trong lòng Kyo.
 
Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  2

Một hình ảnh đời thường "dễ thương" của Kyo York. Ảnh: TL

Kyo đến Việt Nam, gặp được người con gái dịu dàng, học tiếng Việt, yêu âm nhạc Việt, mê ẩm thực, phong cảnh Việt, thích con người và văn hóa Việt Nam, đi dạy và trở thành ca sĩ... tất cả đối với Kyo đều là nhờ duyên số. Chỉ trong chưa đầy 2 năm ở Việt Nam và chỉ 1 năm học tiếng Việt mà Kyo có thể nói và hát nhạc Việt hay như vậy? “Bản thân Kyo cũng không biết trả lời thế nào. Chắc có lẽ tiền kiếp Kyo là người Việt Nam...” - Kyo cười.

Khi được hỏi mẫu bạn gái trong tương lai của mình, Kyo nói: “ Nhiều người hỏi Kyo câu này nhưng Kyo cũng là người Việt Nam mà, nên sẽ trả lời là: “Tùy vào duyên”. Kyo thích nhìn người con gái có nụ cười trong sáng và vẻ đẹp tự nhiên. Quan trọng là nói chuyện có duyên. Kyo thích nói chuyện với những người con gái sâu sắc và thú vị!”

Thanh Bùi – “Việt Nam là nơi chắp cánh”
 
Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  3

Ca sĩ người Úc gốc Việt Thanh Bùi. Ảnh: TL

Thanh Bùi tên đầy đủ là Bùi Vu Thanh, sinh năm 1983, ở Adelaide, miền Nam nước Úc. Cha mẹ là người Việt Nam sang định cư tại Úc vào năm 1982. Từng là thành viên ban nhạc North và tác giả của nhiều ca khúc được đón nhận rộng rãi ở Úc, Đức, Nhật, Hàn Quốc. Năm 2008, anh theo đuổi con đường trình diễn solo. Cuối năm 2009, Thanh Bùi trở về Việt Nam – nơi dừng chân trong hành trình âm nhạc của anh.

Cuối năm 2008, lần đầu tiên, một thanh niên người Việt định cư ở Úc lọt vào Top 8 cuộc thi Australian Idol trên truyền hình xứ sở chuột túi Kangaroo. Hình ảnh chàng ca sĩ bên cây đàn piano biểu diễn xuất thần trong bản cover The winner takes it all của huyền thoại ABBA ấn tượng tới mức khiến giám khảo, khán giả đứng lên vỗ tay và hàng ngàn trái tim người hâm mộ Việt Nam xúc động lẫn tự hào.

Mang trong mình dòng máu Việt, với khát khao tìm về cội nguồn cùng với niềm đam mê âm nhạc, Thanh Bùi trở về Việt Nam như một duyên nợ với mảnh đất nguồn cội của mình. Và cũng chính nơi đây, anh đã tìm thấy sự "bắt đầu" trong một hành trình dài mang âm nhạc của quê hương ra thế giới. Với anh, Việt Nam là nguồn cội và chỉ có nơi đây anh mới tìm thấy được chính mình.

Trước kia khi còn sinh sống bên Úc, gia đình anh rất nghèo, suốt hai chục năm trời ba mẹ chỉ ngồi may quần jeans. Khi nhắc lại tuổi thơ, Thanh Bùi chia sẻ: “Tôi rất mặc cảm. Tại vì tôi khác người ta, tôi cô đơn. Đi học, tôi một mình một kiểu! Đi ăn, tôi một mình một kiểu. Về nhà ba mẹ vẫn huấn luyện ăn mắm ruốc, sầu riêng và theo những phong tục tập quán của người Việt. Tôi đã lớn lên trong cái mặc cảm rất riêng của một đứa trẻ "đến từ nơi khác".”

Sau gần 1 năm ở Việt Nam, trải qua nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, công việc lẫn gia đình đã cho anh nhiều trải nghiệm, âm nhạc cũng vì thế mà tìm được nhiều cái mới, lạ, riêng hơn. "Trước đây tôi mơ hồ về sự tồn tại của mình trong thị trường âm nhạc Việt nhưng bây giờ tôi đã biết mình là ai, tôi can đảm hơn và thành thật với mọi thứ nên cảm xúc trong âm nhạc cũng thành thật hơn. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt, nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, sáng tác bằng tiếng Việt và làm được nhiều điều có ích hơn cho nền âm nhạc Việt" - Thanh Bùi chia sẻ.
 
Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  4

Thanh Bùi trong vị trí giám khảo của Chương trình The Voice Kids. Ảnh: TL

Khi được hỏi “Anh sẽ lấy một cô gái Việt Nam chứ?”. Thanh Bùi cười: “Đó là điều bắt buộc. Đó là một người phải giống mẹ tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất, một người biết ủng hộ cho công việc của chồng, vun vén cho gia đình và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho các con. Mẫu hình của tôi đơn giản vậy!”

Joe – “Mỗi chú xe ôm đều là một triết gia chưa được cấp chứng chỉ”
 
Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  5

Dâu dẫn chương trình Tết cùng MC Tú Anh. Ảnh: joe.vn

Chàng trai tên Joe – “Ông Tây viết blog hay kinh điển”  đã trở thành nhân vật quen thuộc, xuất hiện ở các chuyên mục hàng tuần trên các báo. Joe Ruelle (thường tự gọi mình với biệt danh hài hước là Dâu Tây) ở Hà Nội tính tới nay đã tám năm, anh nói tiếng Việt tốt và biết tiếng Việt giỏi. Dâu còn tham gia nhiều show truyền hình, làm MC và đóng phim.... Ngoài khả năng viết, anh chàng Dâu Tây cũng rất đa năng và đang ngày càng chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả bằng sự dí dỏm, đáng mến và đặc biệt là tình yêu lớn dành cho Việt Nam.  

Có thể xem rằng anh chàng xưng mình là Dâu chính là người Việt Nam. Dâu viết về Việt Nam như viết về chính đất nước mình với những bức xúc về giao thông, về những người sính ngoại, về những nét đẹp truyền thống sắp mất đi... Dâu tiếp xúc rất nhiều với những người dân thuộc tầng lớp lao động ở Việt Nam. Theo Dâu thì nông thôn Việt Nam mới là Việt Nam thực sự!

Khi mà các bạn trẻ Việt Nam chúng ta ngày càng Âu hóa, thì Dâu lại ngày càng Việt hóa. Dâu cho rằng người Việt Nam đôi khi đánh giá quá cao về một số điều “Tây” đồng thời đánh giá quá thấp về một số điều “ta”.
 
Kyo York, Thanh Bùi, Joe: Ba chàng Tây đẹp trai nói tiếng Việt  6

“Ở Việt Nam, chú xe ôm nào cũng là nhà triết học chưa được cấp chứng chỉ.”. Ảnh: joe.vn

 
Dâu vẫn nhắc đến việc cưới vợ Hà Nội của cậu em trai và mong muốn cưới vợ Việt của chính Dâu. Dâu chia sẻ: “Tôi thích con gái Hà Nội ở nhiều điểm lắm. Ở Kem Thủy Tạ lúc buổi chiều, trên đường Thanh Niên lúc buổi tối, ở Công viên Thống Nhất lúc… cứ coi như là buổi sáng.”
 
Joe Ruelle sinh năm 1978 tại Vancouver (Canada). Năm 2002, anh tốt nghiệp Trường ĐH Acadia, chuyên ngành nghệ thuật sân khấu. Năm 2004, anh đến Việt Nam làm nghiên cứu cho tổ chức UNICEF. Trong ba năm làm việc tại đây, Joe tham gia khóa học tiếng Việt tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm 2006, một người bạn đã khuyên Joe viết blog bằng tiếng Việt. Kể từ đây, anh được nhiều người biết đến như một “ông Tây nói tiếng Việt hay kinh điển”.
 
Năm 2007 Joe xuất bản Tớ là Dâu, quyển sách sưu tập các blog entry hay nhất; được xếp vào hàng best-seller tại Việt Nam năm đó. Đầu năm 2012, Joe đã xuất bản quyển thứ hai có tên Ngược Chiều Vun Vút. Tuyển tập hơn 60 bài viết đặc sắc nhất trong suốt bốn năm qua với tham vọng trình làng một "phiên bản tác giả mới nhất".
 
Phạm Hương
(tổng hợp)
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 9 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top