Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường hàng hoá sẽ vẫn không biến động

Thứ tư, 13:38 12/08/2009

Giadinh.net - Giá vàng, USD đứng ở mức rất cao, xăng dầu từ tháng 5 đến nay đã qua 6 lần tăng giá... nhiều thông tin cho rằng việc tăng giá này sẽ kéo theo sự tăng giá của nhiều loại hàng hoá trên thị trường.

 
Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành khẳng định thị trường hàng hoá sẽ vẫn không có biến động.
 
Siêu thị cam kết không tăng giá

Theo thông tin từ hệ thống siêu thị ở Hà Nội như Co.opMart, BigC, Citimart... giá hàng hóa sẽ không “ăn theo” giá xăng dầu. Nguyên nhân chủ yếu là do sức mua chung trên thị trường đang giảm khá mạnh. Thậm chí, ngay tại thời điểm này, để duy trì được sức mua, các siêu thị đã chấp nhận việc giảm lãi thông qua việc khuyến mại giảm giá cho người tiêu dùng.
 

Siêu thị vắng khách. Ảnh: T.G


Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc siêu thị Citimart thừa nhận, từ đầu năm đến nay sức mua rất chậm, khiến doanh thu của Citimart giảm từ 15- 20% so với cùng kỳ, tùy ngành hàng.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại, siêu thị BigC, cũng khẳng định, trong trường hợp các nhà cung cấp đề nghị tăng giá vì không chịu nổi chi phí đầu vào đã tăng, BigC sẽ chấp nhận giảm lãi, chứ không điều chỉnh giá. Người tiêu dùng đang rất căn cơ trong việc chi tiêu, nếu nhích giá bán thì sẽ khiến hàng hoá vốn tiêu thụ đã chậm càng chậm hơn. Thậm chí, ngay tại thời điểm này siêu thị còn đưa ra các chương trình khuyến mãi để giảm thiểu khó khăn cho người tiêu dùng và kích cầu lượng khách đến mua sắm.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cũng thừa nhận: “Các siêu thị trên địa bàn đang phải làm công việc từ trước đến nay chưa từng có là chấp nhận hòa vốn để duy trì doanh số. Do sức mua sụt giảm nghiêm trọng nên lượng hàng hoá tồn đọng rất lớn gây nhiều khó khăn: vải sợi, quần áo may mặc tồn đọng trên 200%; bánh kẹo tồn 15 - 22%; các loại hàng hoá khác như hoá mỹ phẩm, hàng điện tử, điện lạnh tồn đọng từ 30 - 50% so với năm 2008; dầu thực vật giảm 20%... Chỉ một số nhóm hàng liên quan đến thời tiết như các loại nước giải khát tăng 10%. Tính chung mức tăng giá của một số nhóm hàng có biến động chỉ ở mức nhẹ từ 2-3%.

Vận tải: Cước sẽ tăng nếu xăng “lên” tiếp
 
“Do lo sợ giá tăng nên sáng nay đi siêu thị, tôi ngắm nghía giá cả các mặt hàng kỹ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn không thay đổi. Thậm chí còn được mua rẻ vì nhiều loại hàng hoá đang có chương trình khuyến mãi, giảm giá”.

Chị Thuý Lan, phố Vũ Thạnh, phường Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội
Vận tải là ngành bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá xăng tăng nhưng đến thời điểm này cước phí vẫn “án binh bất động”. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Hiệp hội chưa nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc xin tăng giá cước dù giá xăng, dầu đã tăng.
 
Tính từ tháng 5 đến nay đây là lần thứ 6 giá xăng, dầu tăng. Mức tăng giá xăng, dầu lần này đẩy chi phí tăng thêm khoảng 2% nhưng nhiều hãng vẫn chọn phương án ổn định giá cước. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá cước sẽ diễn ra đồng loạt nếu giá xăng, dầu vượt ngưỡng 15.000 đồng/lít.

Đại diện Hiệp hội taxi Hà Nội cũng khẳng định các hãng taxi trong Hiệp hội vẫn chưa điều chỉnh giá cước. Nhưng nếu xăng tăng thêm 1.000- 2.000 đồng/lít, cước taxi sẽ điều chỉnh tương ứng và ngược lại.
 
Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của giá xăng dầu thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đưa vào sử dụng hệ thống xe mới, xe nhỏ tiêu tốn ít nhiên liệu. Việc điều chỉnh giá cước là chuyện bất đắc dĩ vì các doanh nghiệp rất tốn kém khi phải cho xe đi kiểm định lại đồng hồ, đăng ký với cơ quan chức năng...
 
Giá không tăng vì sức mua giảm

PGS. TS Ngô Trí Long, nguyên Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu khoa học giá cả thị trường, Bộ Tài chính phân tích: “Thông tin về việc giá hàng hoá sẽ lên theo giá vàng, USD, xăng dầu xuất phát từ nỗi lo của chính các bà nội trợ từng bị tổn thương nói lên. Tuy nhiên, gần đây tình trạng này đã giảm hẳn. Trong 11 nhóm hàng hoá liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng thì lương thực, thực phẩm có quyền số lớn nhất song đến thời điểm hiện tại nhóm hàng này vẫn ổn định về giá bán”.

Ông Vũ Vinh Phú cũng cho rằng, giá cả hàng hoá sẽ không tăng vì từ nay cho đến hết tháng 10/2009, sức mua sẽ tiếp tục ảm đạm vì đây là những tháng thấp điểm nhất trong năm. Sức mua có thể tăng nhẹ vào mấy tháng cuối năm nhưng tất nhiên phải với điều kiện kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ dần hồi phục.
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 6 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top