Hà Nội
23°C / 22-25°C

Săn hàng "độc" ở chợ Trời

Thứ tư, 18:27 17/10/2012

GiadinhNet - Từ lâu người ta vẫn kháo nhau rằng: “Những gì tìm khắp các cửa hàng Hà Nội không có, đến chợ Trời sẽ có”.

Một quầy bán đi-ốt âm thanh mà chỉ dân trong ngành nhìn mới biết. Ảnh: H.P

Ai đó lần đầu đặt chân đến chợ Trời dễ bị lạc vào ngóc ngách chợ được quây lại san sát với nhau bởi hàng trăm gian hàng bày bán đủ thứ linh tinh, thậm chí vặt vãnh trên đời. Nhưng chợ Trời còn có nhiều mặt hàng “độc”, có hỏi mua mới biết.

Chỗ khác không có thì hãy đến đây!

Tìm mua một “con” IC nhỏ như que diêm hay một chiếc điều khiển tivi sản xuất từ những thập niên 70-80 thế kỷ trước, xem như chuyện mò kim đáy bể. Thế nhưng đến chợ Trời sẽ được đáp ứng đầy đủ. Thậm chí nếu bị mất biển số xe máy, đến chợ Trời có thể sẽ tìm thấy.

Trước đây, mặt hàng chủ yếu được bày bán là tivi, tăng âm, dàn nghe nhạc cao cấp đã qua sử dụng được nhập về từ các cửa khẩu biên giới. Bây giờ, mặt hàng này tuy thuộc diện cấm nhập khẩu nhưng vẫn được bày bán công khai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng điện tử mới “nguyên tem” được thuê cửu vạn cõng qua biên giới, rồi có đường dây chuyên nghiệp hộ tống về tận chợ. So với các cửa hàng điện tử ở phố, giá cả ở chợ Trời khá “mềm”. Tuy nhiên trước sự phát triển ồ ạt của các hệ thống siêu thị điện máy hiện nay, các mặt hàng ở chợ Trời cũng thay đổi để thích nghi với tình hình mới. Một gian hàng chỉ chừng 1m2 cũng có đến hàng trăm, hàng vạn linh kiện điện tử.

Để thử độ phong phú của chợ Trời, chúng tôi vào một gian hàng bán điện tử trong ngõ Thịnh Yên hỏi mua con sò của amply Pioneer A500 chạy điện 110V. Loại amply này là hàng Nhật “bãi”, sản xuất từ vài chục năm trước. Nghe chúng tôi hỏi, bà chủ chau mày. Bà ta khuyên bỏ món đồ cổ ấy đi và chào hàng một chiếc amply khác cũng hãng Pionner của Nhật nhưng đời mới hơn. Chúng tôi không đồng ý. Thuyết phục một hồi không ăn thua, bà ta bảo đặt cọc tiền để đi lấy hàng. Sau khi đặt cọc 800.000 đồng, tương đương với 50% giá trị con sò, bà chủ quán biến mất trong đám đông. 15 phút sau, bà ta quay lại, trên tay là con sò hình chữ nhật chỉ bằng móng tay cái. Bà ta còn giới thiệu: “Không chỉ loại sò này, đời cũ hơn nhà chị cũng có. Các chú cần cứ đặt hàng trước. Vài ba hôm, không chỉ sò mà bất cứ thứ gì là phụ kiện của amply chị cũng đáp ứng được hết”.

Quả là hàng “độc”. Hải - bạn tôi, chủ nhân của chiếc amply đồ cổ Pioneer A500 - đã phải mắt tròn mắt dẹp thán phục. Chả là, amply của anh bị hỏng một con sò. Hải đi hỏi khắp nơi, các chủ cửa hàng điện tử đều khuyên: “Vứt đi mua cái khác!”. Ấy vậy mà đến chợ Trời, anh tìm được ngay, mặc dù giá của con sò ấy gần bằng một nửa giá trị chiếc amply. Hải kêu đắt, bà chủ bảo: “Chị phải tìm mua chỗ khác đưa về đây, giá gấp đôi đấy”.

Bà chủ cửa hàng còn giới thiệu, cửa hàng này chuyên bán những điều khiển tivi, dàn máy nghe nhạc mà các cửa hàng khác không có. “Những đồ thông thường chỗ nào cũng bán, cửa hàng chị không bán. Chỉ bán đồ không nơi nào có”, bà chủ nói. Hải tưởng bà chủ này “chém gió”, anh hỏi mua chiếc điều khiển dàn Kenwood A65 để làm khó bà ta. “Chú em lấy thì đưa đây 200.000 đồng, chị đưa hàng. Miễn xem trước. Bảo đảm sử dụng tốt”, bà chủ bảo. Hải mất thêm 200.000 đồng nhưng anh vẫn vui vì đó là những thứ anh đang cần mà lâu nay không tài nào tìm mua được.

“Chợ chuyên ngành”

Đã từ lâu, chợ Trời là địa điểm mua sắm vô cùng thuận tiện của giới sinh viên các ngành kỹ thuật để phục vụ làm đồ án, bài tập hoặc các công trình khoa học. Nơi đây vô cùng phong phú các mặt hàng linh kiện điện tử với đủ chủng loại, thiết bị mà giá cả phải chăng.

Nguyễn Trường Sơn, cựu sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Mùa hè vừa qua, mình hoàn thành đồ án tốt nghiệp với chi phí chỉ hơn một triệu đồng để mua các linh kiện điện tử thiết kế bộ mạch chỉnh âm thanh. Tất cả các điện trở đều được mua ở chợ Trời. Thực sự, nhiều bạn bè mình đã không dám làm đồ án này này vì lo ngại không tìm mua được linh kiện. Mình đã có lúc định bỏ cuộc vì lùng sục các cửa hàng đồ điện tử mà không có. Bây giờ mình cũng không chắc, ngoài chợ Trời thì có còn nơi nào khác có các điện trở đó hay không”.

Sơn cho hay, đi mua hàng linh kiện điện tử ở chợ Trời, những người như Sơn không sợ bị mua phải đồ “đểu”. “Các cửa hàng bán linh kiện điện tử thường khó lừa hàng nhái bởi khi đọc tên các con đi-ốt, hay một chiếc IC của loại máy nào đó cũng đủ để chủ cửa hàng biết “dân trong ngành” nên không thể bán dối được”, Sơn nói. Quả thật, có những cửa hàng nơi diễn ra mua và bán chỉ có “dân trong ngành” như lời của Sơn nói. Sơn bảo, nếu một kẻ ngoại đạo như tôi vào hỏi mua sẽ bị “đẩy” hàng nhái ngay lập tức.

Sơn bật mí, sở dĩ cậu tìm đến chợ Trời để tìm linh kiện là nhờ các sinh viên khóa trước “đưa đường chỉ lối”. “Cứ đến mùa thi, mùa trả bài thực hành, hoặc mùa tốt nghiệp, xuống chợ Trời sẽ thường xuyên gặp sinh viên, thậm chí cả giáo viên Trường ĐH Bách khoa tìm mua linh kiện”, Sơn nói.

Mặc dù còn nhiều hàng nhái đánh lừa người mua, mặc dù các cửa hàng ngày càng “phình” diện tích khiến lòng đường trở nên chật chội và mặc dù còn là nơi tiêu thụ nhiều mặt hàng cấm nhưng đối với một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt dân sành đồ điện tử, chợ Trời vẫn là điểm đến của những mặt hàng “độc” mà không nơi nào có được.
 
Hà Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc của Hồng Quế giờ ra sao sau nhiều năm ở ẩn?

Nhan sắc của Hồng Quế giờ ra sao sau nhiều năm ở ẩn?

Đẹp - 27 phút trước

GĐXH - Hồng Quế từng là người mẫu nổi tiếng làng thời trang miền Bắc hơn chục năm về trước. Tuy nhiên sau đó, cô sinh con gái rồi ở ẩn và hiện tại nhan sắc của người đẹp thay đổi ra sao?

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 30 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 59 phút trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 59 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

- 1 giờ trước

Tòa lâu đài trị giá 100 tỷ thuộc sở hữu của đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, Nghệ An). Anh Thoan được người dân trong vùng gọi là "đại gia đồng nát", vươn lên từ những ngày nghèo khổ và cực khó.

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

Top