Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án “ăn cắp ý tưởng”?!

Thứ sáu, 19:19 28/10/2011

GiadinhNet - Phải chăng đã có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Ngày hội mua nhà giá gốc và một chương trình đã bị mất cắp?

 
Ông Đồng Thanh Bình, đại diện Công ty CP Dịch vụ NCTT và Truyền thông Smit Việt Nam, người đã từng tố cáo những sai phạm của Ban tổ chức "ngày hội" này cho biết rằng, các nội dung trong chương trình đó giống hệt những gì Công ty Smit đã chuẩn bị và bị mất cắp hồi tháng 7. Phải chăng đã có sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Sự mềm yếu bị lợi dụng?!

Chiều 27/10, trao đổi với PV Báo GĐ&XH về số máy điện thoại đã gửi tin nhắn cho ông Bình, ông Nguyễn Trung Thành xác nhận đó là số máy của ông. Tuy nhiên ông Thành cũng cho rằng "Anh em chơi thân với nhau, có nhắn tin qua lại, nội dung tôi không nhớ cụ thể". Khi PV đề nghị gặp làm việc để xác minh rõ các thông tin liên quan thì ông Thành từ chối.

Liên quan đến sự kiện "Ngày hội mua nhà giá gốc" đã từng có hai luồng ý kiến về việc ông Đồng Thanh Bình, đại diện công ty CP Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Truyền thông Smit Việt Nam có và không đứng ra tố cáo những sai phạm của Ban tổ chức do ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP truyền thông Asean C&C, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Giao dịch nhà giá gốc đứng đầu. Chiều 26/10, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đồng Thanh Bình một lần nữa khẳng định, ông chính là người đứng ra tố cáo và những thông tin ông công bố là hoàn toàn đúng sự thật.

Trước đó, ngày 16/9, một ngày sau khi những thông tin về việc "ông Bình không tố cáo "Ngày hội mua nhà giá gốc"" được đăng tải thì ngay lập tức ông Bình đã viết và gửi "Thư phúc đáp - Cải chính - Xin lỗi" tới các bộ, ban ngành và cơ quan báo chí về "Các phát biểu thiếu trung thực trong chương trình Ngày hội mua nhà giá gốc".

Trong bức thư, ông Bình cho biết: "... từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2011, đại diện ban tổ chức (BTC) là ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch công ty CP Truyền thông Asean C&C đã nhiều lần chủ động gặp gỡ, trao đổi, tâm sự với tôi về đơn thư tố cáo tôi đã gửi trước đó... Ông Thành đã thú nhận với tôi những sai phạm của mình... Ông Thành nói để được cấp phép thì BTC không còn bị kiến nghị, tố cáo thì Sở Công Thương Hà Nội mới xem xét... Vì vậy, ông Thành muốn tôi rút đơn, phủ nhận đã gửi đơn thư kiến nghị tới các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông, báo, đài nhằm giảm tải những thông tin bất lợi cho BTC... Lúc đó, tôi đã không suy nghĩ kỹ về mọi mặt, vì vậy tôi đã đồng ý hỗ trợ ông Thành cũng như BTC bằng việc viết giấy xác nhận tôi - Đồng Thanh Bình không soạn thảo và gửi đơn thư tố cáo BTC "Ngày hội mua nhà giá gốc". Tôi chỉ nghĩ xác nhận đó chỉ sử dụng trong nội bộ BTC...".
 
"Từ nay sẽ không còn chuyện làm ăn, liên lạc gì với ông Thành nữa" - ông Đồng Thanh Bình nói.
Ảnh: M.A

Tiếp tục... tố cáo

Theo ông Bình, sự tình là như đã nói ở trên. Tuy nhiên, chính ông cũng không ngờ bản cam kết mà ông viết ra trong lúc không suy nghĩ đến nơi đến chốn đã được một tờ báo điện tử nhanh chóng đăng tải vào lúc 7h48 sáng 15/9. Và ông Bình càng "sốc" hơn khi vào 15h cùng ngày, bài báo nêu trên đã được ông Nguyễn Huy Du (một thành viên Ban tổ chức - PV) in ra phát tràn lan cho các báo, đài tới dự. "Sau đó, tới tối ngày 15/9, ông Du có gọi điện cho tôi nói: "Tôi rất xin lỗi ông, tôi đã bồng bột quá, tôi làm việc này là vì giận ông. Bình ơi! giờ tôi rất ân hận, tôi đã bị ông Thành đuổi việc rồi...". Tôi thừa biết họ chỉ "văn vở" mà thôi" - ông Bình thuật lại.

Cũng trong chiều 26/10, ông Đồng Thanh Bình đã tiếp tục công bố những bằng chứng cho thấy ông Thành đã cố tìm mọi cách để ông Bình rút đơn nhằm lấy được giấy phép tổ chức "Ngày hội mua nhà giá gốc" do Sở Công Thương cấp. Theo ông Bình, tin nhắn trên điện thoại được gửi từ số máy của ông Thành cho ông Bình vào hồi 1h29 chiều 12/10 có nội dung: "... Viec em lam khien anh ton that nhieu qua. Chac anh chet mat ko con suc chong cu nua. Chac anh em vui lam khi thay anh that bai gia dinh kho khan vo con nheo nhoc" (Việc em làm khiến anh tổn thất nhiều quá. Chắc anh chết mất không còn sức chống cự nữa. Chắc anh em vui lắm khi thấy anh thất bại, gia đình khó khăn, vợ con nheo nhóc - PV).

Ông Bình cho rằng, vì những lời khổ não nêu trên nên ông mới "trót dại" viết tay vài dòng phủ nhận những nội dung mình đã tố cáo để rồi nội dung này nhanh chóng được lợi dụng để phát tán ngay sau đó. Tuy nhiên, sau đó chính ông Bình đã thừa nhận rằng: "Tôi thấy mình có lỗi về việc không thành thật khi trao đổi, trả lời phỏng vấn của các nhà báo... Vì vậy, tôi viết thư này muốn gửi tới và xác nhận với cơ quan chức năng rằng những nội dung tôi là người đứng ra viết đơn tố cáo như thông tin báo chí trước đó đã nêu".

Nghi án "copy" ý tưởng

Về việc "Ngày hội mua nhà giá gốc" đã diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Công ty CP Asean C&C do ông Nguyễn Trung Thành làm Trưởng BTC, ông Bình khẳng định mọi thứ tuy không hoàn hảo nhưng lại diễn ra y chang những "thiết kế" và ý tưởng mà công ty ông đang tiến hành để được cấp phép tổ chức. Theo đó, bắt đầu từ tháng 4/2011, Công ty Smit Việt Nam đã bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình với mục đích và ý nghĩa tương tự chương trình "Ngày hội mua nhà giá gốc". Công ty Smit Việt Nam đã nhiều lần trực tiếp làm việc với Sở Công Thương Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể các bước tiến hành. Sau đó, Công ty Smit Việt Nam đã lập trang web với tên miền hoichonhao.vn; Thuê địa điểm và đã nhận được văn bản chấp thuận từ Trung tâm Triển lãm Giảng Võ; Chuẩn bị để gửi giấy liên hệ với các chủ đầu tư, mời khách hàng...

"Khi mọi việc đang diễn ra thì tháng 7/2011, tại Công ty Smit Việt Nam đã xảy ra vụ mất cắp. Toàn bộ tài liệu liên quan đến chương trình "Ngày hội nhà ở" đã biến mất. Vụ việc này chúng tôi đã trình báo Công an phường Dịch Vọng và họ có thể làm chứng. Cho tới vừa rồi, chương trình "Ngày hội mua nhà giá gốc" diễn ra lại đúng y chang từng nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó cho dù khi triển khai, chúng tôi đã tìm mọi cách để bảo mật các tài liệu liên quan" - ông Bình nói. Liệu đây có phải là một vụ ăn cắp ý tưởng, ăn cắp bản quyền không?

Minh Anh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

Ăn - 5 phút trước

Đây là 2 món canh với các nguyên liệu là "kem chống nắng tự nhiên" sẽ giúp bạn ngon miệng đồng thời bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng cao điểm nhé!

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

- 8 phút trước

Mua một chiếc ghế sofa là một việc không đơn giản. Nhiều người trong chúng ta đã mắc sai lầm khi lựa chọn món đồ nội thất này.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 8 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 25 phút trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá cả thị trường - 27 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đi lên đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 24K các loại.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 37 phút trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Top