Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng điện lạnh "nóng" trước mùa hè

Thứ ba, 07:28 27/03/2012

GiadinhNet - Mặc dù chưa có dự báo dài hạn song Trung tâm DBKTTVTW cho biết thời tiết năm 2012 sẽ rất “đỏng đảnh”, thất thường.

Cạnh đó, thông tin dù đủ điện, Hà Nội vẫn sẽ bị cắt điện luân phiên trong mùa hè khiến thị trường điện lạnh “nóng” sớm từ cuối tháng 3 này.
 

Nhiều người quan tâm sớm đến thiết bị làm mát đã đến siêu thị tìm hiểu. Ảnh: M.H


Mua sớm để tiết kiệm chi phí
 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cảnh báo hệ thống điện Hà Nội đang bị quá tải. Dù được ưu tiên tối đa, Hà Nội khó thoát khỏi nguy cơ thiếu điện do đủ nguồn điện nhưng thiếu đường dây vì việc giải phóng mặt bằng để làm đường dây tải điện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong mùa hè năm 2012 có thể sẽ xảy ra tình trạng Hà Nội phải cắt điện luân phiên, đặc biệt là trung tâm Hà Nội, quận Long Biên và các huyện Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm.

Khảo sát của PV Báo GĐ&XH trong ngày 24-25/3 tại các phố chuyên kinh doanh hàng điện máy, điện lạnh ở Hà Nội cho thấy lượng khách hàng đã bắt đầu nhộn nhịp. Ở các phố điện lạnh như Hai Bà Trưng, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy, Bà Triệu… sản phẩm được nhiều người tìm mua nhất trong những ngày này là điều hòa công suất vừa phải dành cho gia đình và các loại quạt sạc ắc quy, đèn sạc, máy phát điện… Tại các siêu thị, trung tâm điện máy, khách mua hàng điện lạnh cũng bắt đầu gia tăng.

Anh Nguyễn Thế Luân, nhà ở phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy đang tìm mua điều hòa tại Trung tâm điện máy Pico Plaza Xuân Thủy cho biết: “Tôi muốn mua sớm vì vào “chính vụ” nhất là những ngày nắng nóng, nhân viên lắp ráp thường trong tình trạng quá tải không đáp ứng kịp. Mua từ bây giờ vừa không lo sốt giá lại được khuyến mãi công lắp đặt”.

Còn anh Hà Trần Bình, trú tại phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa đang chọn thiết bị làm mát tại một cửa hàng điện máy đầu phố Giảng Võ phân tích: “Nhà tôi hai con còn nhỏ, dùng máy lạnh đóng cửa suốt ngày không tốt cho sức khỏe các cháu. Vì trẻ con hiếu động chạy ra chạy vào, thân nhiệt liên tục thay đổi đột ngột rất dễ bị ốm. Tôi chọn mua quạt hơi nước có độ ẩm, không khô da mà công suất lại không cao, có thể tiết kiệm điện, giá lại không cao hơn các loại quạt máy thông thường là mấy”.

Bạn Vũ Hoàng Tùng, sinh viên năm thứ ba ĐH Giao thông vận tải lại có sự lựa chọn khác: “Phòng trọ vào mùa hè chẳng khác nào lò nướng, là sinh viên nên em vừa muốn được mát nhưng phải tiết kiệm. Em quyết định mua một chiếc quạt tích điện, một cái đèn sạc sớm để tránh tăng giá”.
Có thể thấy, hầu hết khách hàng mua đồ điện lạnh đầu mùa đều có tâm lý chung là mua sắm sớm để vừa đỡ chen chúc, chờ đợi, vừa tiết kiệm được một khoản kha khá trong thời điểm giá cả sinh hoạt đang cao như hiện nay.

Trên các sàn giao dịch mua bán trực tuyến như chodientu.vn, muare.vn, rongbay.vn… hay các website chuyên bán hàng điện tử, điện lạnh, hàng hóa cũng khá phong phú, giá có phần mềm hơn thị trường bên ngoài. Cụ thể như tại shop ICT của Công ty Cổ phần ICT trên trang Chodientu.vn, các sản phẩm điều hòa 2 chiều của Panasonic (9000BTU) có giá 8,3 triệu đồng/chiếc, Carrier 2 chiều 7,2 triệu đồng… các loại điều hòa một chiều có giá giao động từ 4 – 8 triệu đồng/chiếc. Hoặc, trên website của các siêu thị như Sài Gòn Nguyễn Kim, Trần Anh, Pico Plaza… hầu hết các sản phẩm điện lạnh đều được giảm giá từ 300 - 500 nghìn đồng/chiếc và miễn phí công lắp đặt.

 Hàng “giá mềm”   sẽ lên ngôi

Qua tìm hiểu thông tin từ đại điện các siêu thị, trung tâm điện tử, điện lạnh thì dù nhu cầu mua hàng chống nóng xuất hiện sớm nhưng họ vẫn không dám mạo hiểm do tình hình kinh tế khó khăn.

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Trung tâm điện máy Hải Anh, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng: “Tôi vẫn không kì vọng vào thị trường năm nay nên sẽ không nhập hàng nhiều. Kinh tế khó khăn, nhiều gia đình sẽ ngừng sắm mới. Chủ trương kinh doanh của tôi là an toàn, tiêu thụ đến đâu nhập hàng đến đó, tránh đọng vốn, tồn hàng”. Ông Thế Anh cũng xác nhận rằng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sản phẩm mới đưa ra thị trường. Nguyên nhân là do thị trường “yếu” không đủ bù cho phần kinh phí lớn đầu tư để có một sản phẩm mới với nhiều khâu như nghiên cứu, quảng bá, giới thiệu… Mọi năm, nếu có hàng mới thì từ cuối tháng 3 này, các hãng đã rục rịch tung quảng cáo rồi.

Còn theo ông Lê Phạm Anh Thy, Giám đốc tiếp thị, Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim, trong năm nay sẽ thay đổi chủ trương kinh doanh. Các năm về trước, tỷ trọng các mặt hàng hàng cao cấp, thiết kế mới, sử dụng công nghệ mới… chiếm 60% và mặt hàng phổ thông chiếm 40% thì nay ngược lại. Lượng hàng dòng phổ thông giá “mềm” sẽ nhiều hơn hàng cao cấp để khách hàng lựa chọn phù hợp với túi tiền của phần đông người tiêu dùng trong bối cảnh ai cũng phải "thắt lưng buộc bụng".

Về giá các mặt hàng, Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim xác nhận đã tăng hơn so với năm ngoái. Cụ thể, các sản phẩm máy lạnh tăng khoảng 15-20%, một số dòng tủ lạnh tăng dưới 10%.

Cùng với trào lưu khởi động mua sắm hàng phục vụ mùa hè, các chuyên gia lĩnh vực điện tử, điện lạnh cảnh báo, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện nhiều loại máy lạnh nhãn hiệu ít thông dụng, với giá chỉ từ 3 - 5 triệu đồng/chiếc tùy công suất. Phần lớn đây là sản phẩm nhập linh kiện trôi nổi về lắp ráp không đồng bộ, không nhãn mác hoặc nhái cả những nhãn hiệu nổi tiếng. Loại hàng này chất lượng kém, dễ bị trục trặc ở phần bo mạch điều khiển như không nhạy, cảm biến nhiệt độ không chính xác. Sử dụng thời gian ngắn là bo mạnh bị “chết”, các mối hàn ống đồng bị xì, máy kêu to, độ bền độ lạnh thấp, tiêu hao điện năng lớn. Đây cũng là vấn đề người tiêu dùng nên lưu ý.
 
Mai Hạnh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 phút trước

Mạng di động iTel chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Chào đón cột mốc đáng tự hào này, iTel công bố chương trình khuyến mại hấp dẫn với cơ hội nhận quà tặng cho tất cả khách hàng đang là thuê bao iTel.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước

GĐXH - Giá nhà đất tăng, thu nhập của người dân thủ đô trong mấy năm qua không cải thiện nhiều do dịch bệnh, suy thoái kinh tế… Giờ đây, quy định mới này có thể sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của người dân đã khó khăn càng trở nên xa vời hơn.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 32 phút trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Cách chăm sóc da mặt trắng mịn tại nhà

Cách chăm sóc da mặt trắng mịn tại nhà

Chăm sóc da - 32 phút trước

Có nhiều yếu tố khiến làn da bạn trở nên khô sần, xỉn màu, lão hóa, vì vậy để có được làn da trắng mịn, bạn cần chú ý đến các bước chăm sóc ngay tại nhà.

Những món đồ đơn giản nhưng đặt vào phòng khách là tài lộc, hưng vượng, bình an cả năm

Những món đồ đơn giản nhưng đặt vào phòng khách là tài lộc, hưng vượng, bình an cả năm

- 38 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, vị trí Tài vị phòng khách tác động đến sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, sức khoẻ của gia đình. Vì vậy, nhiều gia chủ ngày nay rất chú ý bài trí cung tài vị bằng đồ phong thủy, cây xanh để đón tài lộc cả năm.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 49 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Top