Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Được” và “mất” từ Tháng khuyến mại

Thứ hai, 20:00 03/12/2012

GiadinhNet - Tháng khuyến mại Hà Nội 2012 đã kết thúc với ghi nhận tăng trưởng doanh thu của hầu hết hệ thống siêu thị, cửa hàng tham gia từ 20 - 100%.

“Được” và “mất” từ Tháng khuyến mại 1

Có bao nhiêu khách hàng mua được sản phẩm ưng ý trong những ngày Vàng như thế này?

Tuy nhiên, dù thừa nhận “cái được” từ Tháng khuyến mại, không ít đơn vị tham gia và khách hàng cho rằng, vẫn còn quá nhiều điều đáng nói!

Khách tăng, doanh thu lớn!

Theo tổng kết của Ban tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội thì hầu hết các doanh nghiệp tham gia Tháng khuyến mại đều có doanh thu tăng từ 20- 110%. Cụ thể như Pico tăng 35%, Fivimart tăng 25%, Hapro tăng 20%, Parson tăng 110%, Ebest tăng 20%... Lưu lượng khách đến các điểm tham gia Tháng khuyến mại cũng tăng đột biến với mức tăng từ 50 - 150%. Hội chợ Vàng cũng đạt  kỷ lục đông khách nhất từ trước đến nay với lưu lượng khách đến hội chợ giao động từ 8.000 - 10.000 lượt khách/ngày. Tuần lễ bán hàng online trên www.shoptrangvang.vn của chương trình cũng có con số khá ấn tượng với 10.000 lượt truy cập…

Đánh giá về Tháng khuyến mại, bà Vũ Thị Hậu, đại diện Công ty CP Nhất Nam, quản lý hệ thống siêu thị Fivimart cho biết: “Tham gia Tháng khuyến mại, doanh thu tại hệ thống siêu thị tăng lên đáng kể, thu hút được rất đông sự quan tâm của người tiêu dùng. Đặc biệt trong những ngày Vàng, khách hàng đến với chúng tôi tăng khá cao, khoảng 45- 50%, doanh số tăng 35- 40%”.

Còn đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) thì phân tích: “Tháng khuyến mại phát huy được tác dụng trong thời điểm cầu kém. Chúng tôi tham gia giảm giá sâu tại 5 điểm Vàng, trong đó 3 điểm nằm ở ngoại thành với hàng nghìn mặt hàng giảm giá từ 10- 50% chủ yếu là hàng thực phẩm, công nghệ phẩm đã thu hút được lượng lớn khách hàng. Theo đó, đẩy doanh thu tăng lên 20% so với tháng trước”.

Phía khách hàng, bà Trần Thị Hồng, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tỏ ra phấn chấn vì những gì Tháng khuyến mại mang lại: “Tôi thấy trong Tháng khuyến mại, người tiêu dùng được nhiều hơn, bởi nếu khôn khéo, mua sắm thông minh thì sẽ luôn được mua rẻ. Trong thời điểm kinh tế nhiều khó khăn, Tháng khuyến mại không chỉ giúp tôi mà rất nhiều người tiêu dùng tiết kiệm được chi tiêu và mua được món đồ mình cần với giá tốt”.

Vẫn nhiều “sạn” từ phía tổ chức!
 

Ban Tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội 2012 đã tổ chức được chương trình từ thiện mang ý nghĩa nhân văn: Một số siêu thị tham gia Tháng khuyến mại đã đến thăm và trao quà tại Làng trẻ SOS Hà Nội (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) và Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm) với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị BigC Thăng Long cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, Tháng khuyến mại Hà Nội đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kích cầu, tăng doanh số, góp phần năng động hoá thị trường mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, kết quả có được từ Tháng khuyến mại vẫn chưa được như kỳ vọng”.

Đại diện một siêu thị tham gia Tháng khuyến mại cũng cho rằng: “Trong Tháng khuyến mại, tình trạng nhái điểm Vàng, nhái điểm tham gia Tháng khuyến mại làm giảm uy tín của chương trình. Tuy nhiên, xử lý chỉ có 3 đơn vị là siêu thị điện máy Mediamart, Nguyễn Kim - Tràng Thi và Công ty CP dịch vụ số DVS Digital. Trong khi đó, việc xử lý cũng khá chậm làm những đơn vị tham gia bị ảnh hưởng. Chủ trương thực  hiện Tháng khuyến mại rất tốt nhưng việc xử lý sự cố cần quyết liệt, dứt khoát hơn nữa để sân chơi tạo ra thật sự bình đẳng”.

Ông Nguyễn Văn Thái, cán bộ hưu trí ở phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Tháng khuyến mại năm nay vẫn còn tồn tại khiếm khuyết được nói đến để rút kinh nghiệm ở những năm trước. Đó là tại một số siêu thị thực hiện khuyến mại sâu một số mặt hàng thường có số lượng ít và thời gian ngắn. Vì vậy, hôm đi siêu thị nhìn thấy thì chưa mang theo nhiều tiền để mua, mấy hôm sau quay lại thì thời hạn giá sốc đã hết”.

Hay như bà Trần Thị Hồng, người đã không tiếc lời để nói về cái được của Tháng khuyến mại ở trên cũng đã cẩn trọng khi kết luận: “Tất nhiên, hàng khuyến mại không hẳn tất cả đều đã tốt, vì vậy khâu lựa chọn rất quan trọng. Bởi thực tế vẫn có những điểm tham gia khuyến mại "lợi dụng” lòng tin của khách hàng để tung chiêu trò câu khách”.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 6 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top