Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khiếp đảm trước những thủ đoạn "dằn mặt" chủ nhà của ôsin

Thứ bảy, 08:00 18/06/2016 | Bốn phương

Tức giận vì bị chủ quát mắng, nhiều người giúp việc đã tìm cách "dằn mặt" nhà chủ bằng những chiêu trò vô cùng thâm độc và cuối cùng phải đón nhận cái kết đắng.

Lén đổ nước tiểu và cốc nước hoa quả cho chủ uống

Nghi ngờ người giúp việc, một gia đình ở Kuwait bí mật lắp camera và thu được hình ảnh cô này lén đổ chất được cho là nước tiểu vào cốc nước hoa quả.

Từ đoạn video có thể thấy, có hai người giúp việc trong bếp. Một người làm xong cốc nước hoa quả bèn để lên kệ bếp, lấy thìa ngoáy rồi đi ra ngoài. Người giúp việc choàng khăn thấy cô kia ra ngoài, bèn lấy cốc được cho là nước tiểu của mình, lén đổ vào cốc nước hoa quả, sau đó tiếp tục quay lại với công việc nấu nướng.

Chủ nhà không tiết lộ danh tính cô này, cho biết ông bị sốc khi nhìn thấy cảnh quay và quyết định công bố video để cảnh báo người khác phải thận trọng với người giúp việc.


Cô giúp việc đổ nước tiểu vào cốc nước hoa quả. Ảnh: Live Leak

Cô giúp việc đổ nước tiểu vào cốc nước hoa quả. Ảnh: Live Leak

Pha sữa bằng nước tiểu cho con chủ nhà uống

Một người mẹ Singapore đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra hành động kinh khủng của nữ giúp việc trong nhà. Cô giúp việc Ela, người Indonesia đã cho con trai 4 tuổi của bà chủ uống sữa trộn với nước tiểu. Không những vậy, nữ giúp việc còn cho nước tiểu vào bình nước để ông bà chủ uống.

Hành động này đã được thực hiện từ tháng 10 năm ngoái. Cho đến một ngày, mẹ của bé trai 4 tuổi nhận thấy một màu vàng khác lạ trong bình sữa của con mình. Cô nhấp thử một ngụm và thấy có mùi vị rất kinh. Cô đưa cho chồng và mẹ chồng xem, họ quyết định để bình nước qua đêm và kiểm tra vào ngày hôm sau.

Tới sáng hôm sau, bình sữa tiếp tục bốc mùi nồng nặc. Họ tiếp tục theo dõi và phát hiện vào ngày 18/10, Ela lén lút đổ bình sữa vào bồn rửa chén.

Vào ngày 6/6 vừa qua, người giúp việc đã nhân tội trước tòa và bị kết án 6 tuần tù giam. Cô khai nhận rằng, vì bị chủ nhà la mắng nên cô rất tức giận và đã thực hiện những hành vi này cho gia đình chủ “biết mặt và không được phép la mắng” cô nữa.


Vì bị chủ la mắng, người giúp việc pha sữa bằng nước tiểu cho con nhà chủ uống suốt nửa năm.

Vì bị chủ la mắng, người giúp việc pha sữa bằng nước tiểu cho con nhà chủ uống suốt nửa năm.

Trộn thuốc tẩy vào dầu gội và dầu xả nhà chủ

Vụ việc xảy ra vào năm 2010, chủ nhà là bà Tan, 50 tuổi, một nữ doanh nhân cho biết, khi đang tắm thì cảm thấy bị bỏng trên đầu và mùi thuốc tẩy bốc lên nồng nặc. Hoá ra, ai đó đã đổ thuốc tẩy vào dầu gội và dầu xả của bà.

Cuối cùng, bà Tan cũng tìm ra được thủ phạm, đó chính là cô osin cũ, mới được trả về trung tâm một ngày trước đó. Người giúp việc này 26 tuổi, đến từ Myanmar đã ở cùng gia đình bà Tan trong 4 tháng, bị thải hồi do không đáp ứng được yêu cầu.

Nữ doanh nhân trên không ngờ rằng cô osin đã đổ thuốc tẩy vào toàn bộ các chai dầu gội, dầu xả ở 3 phòng tắm trong căn penhouse của gia đình ở chung cư Woodlands.

Osin người Myanmar còn bị cáo buộc đổ thuốc tẩy vào dung dịch ngâm kính áp tròng của con gái thứ hai của bà Tan. Tuy nhiên, rất may mắn là âm mưu thâm độc này đã bị phát giác trước khi cô gái 18 tuổi dùng kính. Thiếu nữ này cảm thấy có điều lạ khi ngửi thấy mùi clo.


Cô Osin 26 tuổi và chiêu trả thù bằng thuốc tẩy.

Cô Osin 26 tuổi và chiêu trả thù bằng thuốc tẩy.

Osin lừa chủ uống "máu tháng"

Theo báo Straits Times, cô giúp việc 24 tuổi người Indonesia có tên là Jumiah này đã bị kết án 1 tháng tù giam sau khi nhận tội gây nguy hiểm cho người khác khi pha máu kinh nguyệt của mình vào cà phê cho ông chủ người Singapore uống vào cuối tháng 8/2011.

Theo thông tin được cung cấp tại tòa án Singapore, sau khi làm giúp việc tại nhà ông chủ 37 tuổi ở thị trấn Choa Chu Kang được hơn 1 năm, Jumiah ngỏ ý xin nghỉ để đến giúp việc cho gia đình khác. Tuy nhiên, yêu cầu của cô ta đã bị chủ từ chối.

Với suy nghĩ ông chủ sẽ dễ tính hơn và đồng ý gửi trả mình về trung tâm giới thiệu người giúp việc nếu uống “cà phê máu” nên ngày 26/8, cô ôsin thâm hiểm này đã cho máu kinh nguyệt của mình vào chai và cất giữ ở một nơi kín đáo. 5 ngày sau, Jumiah bỏ cái chai đó ra và trộn máu đã cất trữ vào cà phê cho ông chủ uống trước khi đi làm.

Sự việc chỉ bị đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của người đàn ông 37 tuổi trên phát hiện cái chai đựng chất lỏng màu nâu và tra hỏi Jumiah. Cô giúp việc này khẳng định đó là nước chè và sau đó đem đổ nó đi. Tuy nhiên, bà mẹ đã giữ lại cái chai và tiếp tục tra hỏi Jumiah vào ngày hôm sau và biết được sự thật.


Cô giúp việc 24 tuổi người Indonesia đã pha máu kinh nguyệt của mình vào cà phê cho ông chủ.

Cô giúp việc 24 tuổi người Indonesia đã pha máu kinh nguyệt của mình vào cà phê cho ông chủ.

Trộn đồ lót và tóc vào thức ăn để 'bỏ bùa' ông chủ

Vào năm 2012, một phụ nữ người Indonesia làm giúp việc ở Kalba, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã bị kết án 1 năm tù giam và bị trục xuất về nước sau khi bị phát hiện pha trộm “tạp chất” vào đồ ăn, thức uống của gia đình nhà chủ, với suy nghĩ điều này có thể khiến gia chủ yêu quý và gắn bó với cô ta hơn.

Cô giúp việc tinh quái này đã bị bắt cùng với 3 đồng phạm khác sau khi ông chủ của cô ta thông báo với cảnh sát việc ông phát hiện cô này đã trộn những mẩu vải và tóc vào đồ ăn, chè và cà phê để phục vụ gia đình ông ta mỗi ngày.

Dùng nước tiểu pha trà cho chủ nhà

Một người giúp việc quốc tịch Indonesia ở Dubai thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị buộc tội sử dụng nước tiểu để pha trà phục vụ chủ nhà.

Khi được thấm vấn, nữ ô sin khai nhận đã làm việc này tất cá 7 lần trước khi bị phát hiện. Do bị chủ nhà liên tục phàn nàn nên một đồng hương đã khuyên cô “pha chế” loại trà đặc biệt này để được chủ nhà yêu mến hơn.

Cách “pha chế” loại đồ uống này hết sức đơn giản: Nữ giúp việc đi tiểu vào bồn tắm sau đó cho khoảng một thìa nước tiểu vào mỗi ấm trà trước khi phục vụ chủ.

Bỏ thuốc độc vào cà phê và súp của chủ


Cô gái giúp việc 22 tuổi thừa nhận đã cho thuốc diệt cỏ vào đồ ăn uống của bà chủ 77 tuổi

Cô gái giúp việc 22 tuổi thừa nhận đã cho thuốc diệt cỏ vào đồ ăn uống của bà chủ 77 tuổi

Một nữ giúp việc người Indonesia Nurhayati Ahmad đã bị kết án 6 năm tù tại Malaysia vì bỏ thuốc độc vào cà phê và súp của chủ.

Nurhayati Ahmad bị tòa án buộc tội mưu sát. Theo luật Malaysia, người phạm tội này có thể lĩnh án 10 năm hoặc hơn nếu gây thương tổn cho nạn nhân.

Cô gái giúp việc 22 tuổi này thừa nhận đã cho thuốc diệt cỏ vào đồ ăn uống của bà chủ 77 tuổi hồi tháng 7/2008 vì không chịu được sự mắng mỏ. Amad mới làm việc cho nhà chủ được một tháng thì đã thực hiện âm mưu giết người.

Con gái của chủ nhà đã phát hiện thấy đồ ăn do nữ ô sin nấu cho mẹ mình có những dấu hiệu bất thường. Cảnh sát địa phương cũng tìm thấy hai chai thuốc sâu được giấu trong căn nhà này.`

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 3 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 7 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 9 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Top