Hà Nội
23°C / 22-25°C

Italy tiếp tục "sóng gió" với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao

GiadinhNet - Đến sáng nay, số ca tử vong vì nhiễm COVID-19 tại Italy nhảy vọt lên 2.158 trường hợp, tăng 349 người chỉ sau một đêm. Con số này cao hơn cả ngày đỉnh dịch là 254 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 1.

Thế giới đã có hơn 7.150 ca tử vong, Trung Quốc bước vào giai đoạn về đích

Ghi nhận tới 8h00 ngày 17/3, trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, đã có 161 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số 182.442 trường hợp mắc bệnh, 7.158 trường hợp tử vong.

Đáng báo động nhất hiện nay vẫn là tình hình dịch tại Italy. Đến sáng nay, số ca tử vong vì nhiễm COVID-19 tại đây nhảy vọt lên 2.158 trường hợp, tăng 349 người chỉ trong một ngày. Con số này cao hơn cả ngày đỉnh dịch là 254 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (ghi nhận trong ngày 12/2). 

Như vậy, trong 4 ngày liên tiếp, số người chết vì COVID-19 ở Ý tiếp tục tăng hơn 200 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh liên tục. Tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này đã lên đến 27.980 trường hợp.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 3.

Bác sĩ xét nghiệm cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Brescia, Italy (Ảnh: AFP)

Trước số ca tử vong giảm gần 20 người so với hôm trước, Giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự Italy, Angelo Borrelli cho biết, dù vẫn còn quá sớm để có thể lạc quan nhưng đây là một tín hiệu tốt bởi các con số bệnh nhân tử vong và nhiễm mới COVID-19 tại vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Lombardy cũng đã giảm hơn so với trước đó. Cùng đó, trong ngày 16/3 cũng đã có 2.749 người nhiễm bệnh đã phục hồi sức khoẻ, cao hơn 414 ca so với ngày 15/3.

Chủ tịch Hội đồng Y tế cấp cao Italy, Franco Locatelli nhận định, nếu xu hướng giảm được duy trì trong các ngày tiếp theo thì chính sách phong toả nghiêm ngặt của Chính phủ Italy đã chứng minh là phát huy tác dụng.

Ông Locatelli cũng cho biết, các điều tra dịch tễ tại Italy cho thấy, cho đến nay phương thức lây nhiễm chủ yếu của COVID-19 là thông qua tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh còn tỷ lệ lây nhiễm qua tiếp xúc với các bề mặt có dính virus là rất thấp. Vì thế, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay vẫn là hạn chế tối đa tiếp xúc xã hội.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 4.

Các bệnh viện tại Italy đang quá tải và thiếu thiết bị y tế trong khi các y bác sỹ nhiều tuần liên tiếp không được nghỉ ngơi. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu mới nhất, tại Trung Quốc - nơi dịch bệnh khởi phát, tình hình phòng chống dịch bệnh được cho là đang giai đoạn "về đích".

Liên tiếp trong những ngày qua, các ca bệnh mới ở Hồ Bắc đều chỉ tập trung ở Vũ Hán và duy trì ở mức một con số. Các địa phương ngoài Vũ Hán ở tỉnh này cũng đã có hơn 10 ngày liên tiếp không có bệnh nhân mới nào. 

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 5.

Cuộc sống dần trở lại bình thường khắp Trung Quốc. Ảnh: AP

Trong cuộc trao đổi trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tối ngày 16/3, bà Tiêu Nhã Huy, quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã khẳng định những kết quả mà nước này đạt được trong việc điều trị bệnh nhân tại thành phố Vũ Hán. 

Bà Tiêu Nhã Huy cho biết: "Ngày 18/2, số bệnh nhân nằm viện ở Vũ Hán là hơn 28.000 người, tổng số ca bệnh nặng là hơn 9.000 người. Khi đó, tỷ lệ khỏi bệnh chỉ có 9,9%. Hôm nay, số bệnh nhân nằm viện còn hơn 8.200 người, bệnh nhân nặng và nguy kịch hơn 2.800 người, tỷ lệ chữa khỏi đã đạt tới 75,3%. Do vậy, có thể nói, hiện chúng ta đã bước vào giai đoạn về đích."

Trước đó, bà Lý Lan Quyên, chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc dự báo, số ca nhiễm mới của Vũ Hán có thể giảm về 0 vào cuối tháng 3 này.

Dịch COVID-19 đáng lo ngại tại Pháp, Tây Ban Nha

Đã cso 6.633 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Pháp (tăng 1.210), trong đó hơn 400 người trong tình trạng nghiêm trọng, 148 người tử vong. Tình hình đại dịch này "cực kỳ đáng lo ngại" với việc dịch bệnh lây lan rất nhanh, quan chức y tế cấp cao Jerome Salomon nói.

Giới chức y tế của Pháp nhấn mạnh, người dân Pháp không nên đánh giá thấp mối đe dọa COVID-19 vì tình hình tại nước này vốn đã nghiêm trọng và có thể tệ đi nhanh chóng; đồng thời khuyến cáo người dân cần ở trong nhà.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 7.

Người dân tập trung tại các bờ kênh đào Saint-Martin ở Paris (Pháp) hôm 15/3 khi các nhà hàng, tiệm cà phê đóng cửa do dịch COVID-19. (Ảnh: AFP)

Trong lúc đó tại Tây Ban Nha, nước chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai tại châu Âu sau Italy, số ca nhiễm mới và tử vong vì dịch vẫn tiếp tục gia tăng. Đến sáng nay, Tây Ban Nha đã vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới với 9.942 ca. Số bệnh nhân tử vong tại nước này hiện là 342 ca. Một nửa trong tổng số ca nhiễm và ca tử vong là tại Thủ đô Madrid.

Một thông tin đáng chú ý nữa là ngày hôm qua, một HLV Tây Ban Nha 21 tuổi qua đời vì COVID-19. Đó là Francisco Garcia - HLV đội trẻ của CLB có trụ sở tại Malaga, Atletico Portada Alta. Anh là người thứ 5 và là người trẻ nhất tử vong ở Malaga vì COVID-19. Garcia được xác định dương tính vào ngày 13/3.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 8.

Cảnh sát tiến hành phong tỏa một thị trấn ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)

Cái chết của Garcia khiến nhiều người sửng sốt bởi HLV này đang ở tuổi thanh niên trẻ khỏe. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho biết Garcia đã bị ung thư máu từ trước. HLV 21 tuổi này chỉ phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư sau khi đến bệnh viện xét nghiệm COVID-19.

Do bệnh nền (ung thư máu) quá nguy hiểm nên Garcia không thể chống chọi lại COVID-19 và nhanh chóng ra đi vì suy hô hấp. Hiện tại, phần lớn ca tử vong ở Tây Ban Nha đều là người lớn tuổi và có sẵn nhiều bệnh lý khác nhau.

Nhằm gia tăng các biện pháp ngăn dịch sau khi đã phong toả đất nước, chính phủ Tây Ban Nha quyết định đóng cửa biên giới đất liền với Pháp và Bồ Đào Nha. Ngoài ra chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ trưng dụng các cơ sở y tế tư nhân.

Đức đóng cửa gần hết biên giới, Anh vẫn tụ tập đông người

Cũng sử dụng biện pháp mạnh, Đức đã phải tuyên bố đóng cửa phần lớn biên giới trên bộ, khu vực tiếp giáp 5 nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch và Luxembourg. 

Hiện Đức đã ghi nhận đến 7.272 ca dương tính với virus corona và 13 trường hợp tử vong. Mức tăng ca nhiễm trong vòng 24 giờ lên đến 1.459. 

Tại Anh tính đến sáng nay ghi nhận 1.543 ca nhiễm bệnh (tăng 152) và 55 người tử vong (tăng 20). Tuy chính phủ đã có một số biện pháp phòng chống dịch bệnh, song vẫn chưa cấm tụ tập đông người, người dân vẫn còn khá chủ quan trước dịch bệnh. 

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 9.

Một cuộc chạy marathon ở TP Bath (Anh) ngày 15/3. Anh vẫn chưa cấm tụ tập đông người dù COVID-19 lan rộng. (Ảnh: EPA)

Tại Iran, dịch bệnh vẫn gia tăng. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 14.991 ca mắc (tăng 1.053) và 853 người tử vong (tăng 129). Iran tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai có số người mắc và tử vong cao thứ hai sau Italy.

Mỹ triển khai nhiều biện pháp bảo vệ Tổng thống trước COVID-19

Nhà Trắng vừa triển khai các biện pháp mới nhằm bảo vệ Tổng thống Donald Trump và các trợ lý trước dịch COVID-19, trong đó có việc kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai vào khu vực này, kể cả báo chí.

Các biện pháp mở rộng kiểm soát người ra vào Nhà Trắng được áp dụng với bất kỳ ai lại gần ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, người đang chỉ đạo lực lượng chống dịch COVID-19 của chính quyền Mỹ.

Bên trong phòng báo chí, những tấm biển màu cam được dán sau lưng nhiều ghế để thông báo phóng viên không được ngồi vào đó để có thể duy trì khoảng cách cần thiết.

Italy tiếp tục sóng gió với gần 350 người tử vong, ngày thứ 4 liên tiếp số người mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 10.

Kiểm tra thân nhiệt các phóng viên trước khi vào họp báo tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Trước tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng trên thế giới và tại nước Mỹ, Chính quyền của Tổng thống Donal Trump đã thảo luận về việc áp lệnh giới nghiêm trên cả nước, bao gồm quy định đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu vào khung giờ nhất định. 

Những biện pháp đó chủ yếu áp dụng cho các trung tâm thương mại, nhà hàng và quán bar. Cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc sẽ được miễn trừ. Ý tưởng này được chính quyền Mỹ bàn đến sau khi châu Âu đã áp dụng, nhưng có thể chỉ được triển khai ở cấp độ địa phương.

Các quan chức y tế Mỹ ngày 16/3 cho hay, hoạt động thử nghiệm lâm sàng đầu tiên để đánh giá tác dụng của một loại "ứng cử viên" vaccine phòng chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây đại dịch COVID-19 đã được bắt đầu tiến hành ở thành phố Seattle của Mỹ.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết: "Cuộc thử nghiệm nhãn công khai sẽ được tiến hành trên 45 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18 đến 55 trong thời gian khoảng 6 tuần… Người tham gia đầu tiên đã được tiếp nhận loại vaccine thử nghiệm này trong ngày hôm nay."

Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc bang New Jersey đã ban bố lệnh giới nghiêm. Theo đó, New Jersey sẽ hạn chế hoạt động đi lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày nhằm đối phó với tình trạng lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Minh Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 3 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 5 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top