Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Thứ ba, 09:54 29/11/2022 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Quảng Ninh có hơn 326.500 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trên 3.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, tập trung ưu tiên, dành nguồn lực thực hiện chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Quảng Ninh luôn chú trọng bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách hàng năm cho công tác bảo vệ chăm sóc (BVCS) trẻ em. Giai đoạn 2012-2021, ngân sách tỉnh bố trí 1.655,104 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện bố trí 38,601 tỷ đồng để thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ. Một số địa phương tiêu biểu trong bố trí kinh phí từ ngân sách cho công tác BVCS trẻ em như: Đông Triều, Quảng Yên, Bình Liêu... Qua đó, nhiều hoạt động BVCS trẻ em đã được thực hiện.

Tỉnh và các địa phương cũng quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho các lĩnh vực liên quan đến trẻ em. Riêng đầu tư cơ sở vật chất lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm 20% tổng chi ngân sách của tỉnh, tổng chi ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo từ 2015-2019 hơn 26.000 tỷ đồng, thu hút gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách vào các cơ sở giáo dục. Qua đó, hệ thống các trường học trên địa bàn hoàn thiện về quy mô, mạng lưới; đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2014; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi bậc THCS năm 2021-2022 đạt 100%.

Huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Ảnh 1.

Tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường Hà Phong, TP Hạ Long nhân dịp tết Trung thu.

Cùng với đó, giai đoạn 2015-2020, tỉnh và các địa phương cũng đã đầu tư vào lĩnh vực bảo trợ xã hội hơn 93,9 tỷ đồng; lĩnh vực y tế 2.832 tỷ đồng. Nhờ vậy, cơ sở vật chất y tế, đội ngũ y, bác sĩ phục vụ việc khám, chữa bệnh cho trẻ em được cải thiện. 

Đến nay, Quảng Ninh đã có bệnh viện tuyến tỉnh chuyên sâu về khám, chữa bệnh cho trẻ em là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Bệnh viện này đã triển khai thực hiện thành công việc chăm sóc trẻ em từ nguồn vốn ngân sách tỉnh như: Thực hiện ứng dụng kỹ thuật di truyền trong chẩn đoán trước sinh; ứng dụng chuyển giao kỹ thuật phá vách liên nhĩ trong điều trị tim bẩm sinh cho trẻ... Các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đều có khoa nhi để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Để đảm bảo trẻ em có không gian vui chơi, các cấp, ngành còn quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất các điểm vui chơi của trẻ. Hiện toàn tỉnh có 8 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh để tổ chức các hoạt động, trong đó có hoạt động dành cho thanh, thiếu nhi như: Cung Văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh; Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật; Sân vận động Cẩm Phả; Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Trung tâm Văn hóa Điện ảnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Cùng với đó, trong 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thì 12 địa phương có 3 cơ sở vật chất trung tâm văn hóa, thể thao; trong 177 xã, phường, thị trấn thì 61 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí cấp xã dành cho trẻ em; 1.537 thôn, khu trên địa bàn đều có nhà văn hóa. Toàn tỉnh còn có 61 điểm, trung tâm vui chơi cho trẻ em bố trí quỹ đất riêng.

Huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Ảnh 2.

Nội soi tai, mũi, họng cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Bên cạnh nguồn ngân sách, tỉnh, các địa phương, các ngành liên quan còn chú trọng đến nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác BVCS trẻ em thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân vào cuộc tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Từ năm 2012-2021, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ cho công tác BVCS trẻ em lên tới 248,825 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động đạt gần 28,87 tỷ đồng, các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội vận động hơn 93,324 tỷ đồng và từ các nguồn vận động khác. Qua các nguồn ủng hộ này đã hỗ trợ cho 356.588 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Quảng Ninh cũng chú trọng tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, ngày khai trường năm học mới. Hàng năm, UBND tỉnh và các địa phương, các xã, phường, thị trấn đều tổ chức lễ phát động triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”, tổ chức “Đêm hội trăng rằm” đến tận thôn, bản, khu phố, trường học; tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về BVCS và giáo dục trẻ em cho cán bộ công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân. Qua các ngày lễ này, từ năm 2012 đến nay đã có gần 2 triệu lượt trẻ được tặng quà với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Nhờ tập trung nguồn lực cho BVCS trẻ em đã giúp tỉnh đạt nhiều mục tiêu về công tác này. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng còn 11,89%, suy dinh dưỡng về chiều cao còn 21,7%; 95,32% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định; 99,9% trẻ dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội; trên 90% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế... Nhiều mục tiêu khác vì trẻ em cũng đã đạt hiệu quả cao.

Thu Nguyệt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tăng cường kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thanh Hóa

Tăng cường kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thanh Hóa

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

GĐXH - Để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng.

8 điều cha mẹ cần biết về tinh hoàn ẩn ở trẻ

8 điều cha mẹ cần biết về tinh hoàn ẩn ở trẻ

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Tinh hoàn ẩn là bệnh lý bẩm sinh gặp ở bé trai với tỷ lệ 3-4% khi sinh, tỷ lệ này cao hơn ở trẻ sinh thiếu cân, đẻ non, sinh đôi...

Sự khác biệt giữa thụ tinh trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm

Sự khác biệt giữa thụ tinh trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Mang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều cặp vợ chồng không có khả năng mang thai tự nhiên, việc thụ thai cần thêm một số công sức và sự can thiệp của y tế là thụ tinh nhân tạo trong tử cung (IUI) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chế độ ăn cho phụ nữ tiền mãn kinh

Chế độ ăn cho phụ nữ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Tiền mãn kinh thường bắt đầu từ 40 đến 50 tuổi. Chế độ ăn lành mạnh góp phần làm giảm bớt một số triệu chứng khó chịu mà thời kỳ tiền mãn kinh gây ra.

Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có lợi ích và rủi ro gì?

Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có lợi ích và rủi ro gì?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nhiều cha mẹ băn khoăn về việc có nên cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. Vậy trường hợp nào nên và không nên cắt bao quy đầu cho trẻ?

Con dâu hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm của tôi để buôn bất động sản

Con dâu hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm của tôi để buôn bất động sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Tôi thấy thật sai lầm khi nhờ con dâu đi gửi tiết kiệm. Giờ nó hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi để buôn bất động sản, tôi chưa biết cách nào để từ chối.

Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý

Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Tôi đã lên kế hoạch cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn, thế nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, bạn gái liền giận dỗi, thế rồi chúng tôi cãi nhau mà tôi không hiểu lý do là gì. Sau đó tôi mới biết bạn gái dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi mua chiếc nhẫn không đúng ý cô ấy.

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản để 'hươu chạy đúng đường'

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản để 'hươu chạy đúng đường'

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH- Việc tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên là cách để chúng ta vẽ đường cho "hươu chạy đúng đường".

Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Với loại bệnh tan máu bẩm sinh, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng khiến chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động. Một số trường hợp không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân có thể tử vong từ khi còn nhỏ.

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Hen suyễn là một tình trạng hô hấp phổ biến được đặc trưng bởi viêm và thu hẹp đường thở, nhưng nó thường tồn tại cùng với các bệnh khác, làm trầm trọng thêm các triệu chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn…

Top