Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước:Giảm bệnh tật nhờ thói quen tốt

Thứ hai, 16:10 21/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cao Bằng là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Liên quan đến thực hành vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, một số người dân vẫn còn thói quen đi vệ sinh bừa bãi.

Bằng các hoạt động trong Dự án “Cải thiện điều kiện cấp nhà vệ sinh” tại 7 xã thuộc huyện Quảng Uyên,Cao Bằng đã thay đổi hoàn toàn nhận thức người dân nơi đây.

Cách đây hai năm, tháng 3/2011, khảo sát thực tế từ địa phương cho thấy, 7 xã chỉ có 7% dân số có nhà tiêu hợp vệ sinh. Số dân còn lại không có nhà vệ sinh hoặc có nhưng không hợp vệ sinh. Riêng xóm Pác Cạm (xã Đoài Khôn), tất cả các hộ dân đều không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhiều gia đình đi chung vệ sinh một chỗ. Tuy nhiên, nhờ vận động tốt nên qua 42 buổi truyền thông của cán bộ dự án, tư vấn về vệ sinh cộng đồng ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao, người dân huyện Quảng Uyên đã thay đổi nhận thức, hành vi.

Nhiều người đã tiên phong làm nhà vệ sinh đạt chuẩn. Ngay sau khi được truyền thông, cụ Phan Thị Mao (80 tuổi), ở xã Pắc Mà đã không ngần ngại đưa tiền tiết kiệm của mình để con trai làm nhà vệ sinh. Đặc biệt, anh Nông Văn Minh, trưởng xóm Pác Cạm là người đi đầu. Trong quá trình vận động, anh Minh cũng xây giúp 15 hộ công trình phụ không thù lao.

Thành công từ việc cải thiện môi trường sống của đồng bào dân tộc ít người xóm Pác Cạm là một kết quả khả quan từ Dự án “Cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường” tại huyện Quảng Uyên, Cao Bằng do tổ chức Child Fund triển khai. Dự án áp dụng phương pháp vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS) từ tháng 1/2011 ở 94 thôn, xóm của huyện Quảng Uyên.

“Dự án đã để lại nhiều điểm nhấn đẹp trong bức tranh nông thôn sau hai năm triển khai”- đó là nhận xét của ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) khi đánh giá và nhận xét về dự án. 

Chị Kiều Thu Hường, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Uyên, thành viên dự án chia sẻ, tham gia trực tiếp với bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người, mới thấy cách làm này mang tính trực quan cao, khơi dậy ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho người dân tại thôn xóm. Chẳng hạn, chị lấy một sợi tóc chấm vào phân rồi để vào cốc nước. Hầu hết, bà con đều nhận xét nước trong nhưng không ai dám uống cốc nước nữa. Từ đó, chị phân tích việc bà con phóng uế bừa bãi, khi ruồi nhặng đậu vào thức ăn sẽ mất vệ sinh và ảnh hưởng sức khỏe. Chính nhờ thế, bà con hiểu rõ hơn để có ý thức thay đổi hành vi một cách bền vững.

Hai năm qua, dự án của Child Fund đã khởi động tới 43/94 thôn trên địa bàn huyện Quảng Uyên. Đánh giá ban đầu của dự án cho thấy, người dân đã thay đổi nhận thức, hành vi, dễ dàng nhận thức về mối liên hệ giữa tình trạng mất vệ sinh và sức khỏe tại cộng đồng. Với ngân sách hơn 1,9 tỷ đồng, chương trình hỗ trợ các hộ gia đình một phần kinh phí xây gần 1.000 nhà vệ sinh, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ, tương đương một nửa chi phí xây dựng. Ngoài ra, dự án cũng hoàn thành hai công trình cấp nước sạch tại các trường học tại Quảng Uyên.

Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 (NTP3) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định 366 năm 2012. Theo đó, mục tiêu về vệ sinh đến năm 2015 kỳ vọng 65% hộ gia đình nông thôn trên cả nước có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trạm y tế xã nông thôn có công trình nước và vệ sinh. Như vậy, sẽ có khoảng 1,6 triệu nhà vệ sinh hộ gia đình và hơn 1.400 công trình nước/vệ sinh cho trạm y tế xã cần được cải tạo, xây mới.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 26 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top