Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 2)

Thứ năm, 12:11 25/01/2007 | Gia đình

GĐ&XH - Một ngày đầu tháng 12, Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn nhận được một cuộc điện thoại của một cô bé tuổi teen ở Hà Nội với giọng nói rất yếu và tiếng thở gấp. Em bảo em rất mệt, nhức đầu và khó thở. Bố em đang tham gia một lớp đào tạo tại nước ngoài. Mẹ em đang đi lấy hàng thời trang ở Thái Lan hơn tuần nay chưa về. Em đọc báo thấy “bệnh” của em có những triệu chứng giống bệnh trầm cảm nên gọi điện cho chuyên gia tư vấn nghe lời khuyên.

Khi bố mẹ luôn vắng nhà

Qua tâm sự với nhân viên tư vấn, cô bé trên cho biết, em thường xuyên ở nhà một mình. Mẹ em có một cửa hàng thời trang và chuyên buôn bán những mẫu vòng cổ và nữ trang. Nhà chỉ có mình em và bà giúp việc đã lớn tuổi. Em cảm thấy buồn tủi vì em không cần tiền. Em bảo, có tiền mà phải chia cách mỗi người mỗi nơi như bố mẹ em, có tiền mà em phải luôn thui thủi một mình ở nhà với một người giúp việc xa lạ cả trong cung cách nói năng và sở thích...thì chẳng để làm gì. Dạo này, em rất hay quên, đến lớp em không thể tập trung nghe thầy cô giảng bài. Em học không vào và rất ít bạn. Em không thích giàu có mà chỉ muốn có  một gia đình ấm áp tiếng cười nói của bố mẹ sau mỗi buổi đi học về mà thôi.

Đường dây tư vấn trẻ em 18001567 và một số trung tâm tư vấn khác cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của trẻ vị thành niên tâm sự về nỗi “cô đơn” của mình do bố mẹ quá bận công việc. Gọi đến Đường dây tư vấn, nhiều trẻ vị thành niên cảm thấy mình như trẻ “mồ côi” khi bố mẹ thường xuyên vắng nhà. Buồn chán và mất phương hướng, các em gọi điện thoại đến các Trung tâm tư vấn để tâm sự và giải toả sự cô độc của mình. Nhiều em do bị “mồ côi” lâu ngày khi sống giữa gia đình của mình nên rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn chán, không cảm thấy hứng thú học tập.

Nỗi lòng con trẻ

Gọi đến Trung tâm tư vấn Người bạn Tri kỷ1900585868, ông An (*) - bố của Thu Tâm (*) cho biết: Trước đây Tâm học rất giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp. Gần đây bỗng dưng em hay đau đầu, học sa sút. Ông đã đưa con đi khám, chụp cắt lớp nhưng bác sĩ kết luận là cháu bình thường không có vấn đề gì. Tuy nhiên đến nay tình trạng của Tâm vẫn không khá lên. Cháu luôn sống cách biệt với mọi người. Năm nay Tâm học lớp 12 một trường chuyên ở Hà Nội. Qua khai thác sâu khách hàng, nhân viên tư vấn mới biết được nguồn cơn như sau: Bố mẹ tâm đều là những doanh nhân thành đạt. Vì thế họ thường phải đi công tác xa. Mỗi lần đi công tác xa dài ngày họ lại gửi con lại cho người giúp việc.

Để bù đắp sự thiệt thòi vì bố mẹ phải xa nhà thường xuyên, ông An hứa năm nay sẽ tổ chức một lễ sinh nhật tương đối cho con gái tròn 17 tuổi. Và ông hứa hôm đó sẽ đích thân đưa Tâm đi mua một món quà mà em thích. Nhưng đúng hôm sinh nhật Tâm thì ông An lại đang tháp tùng cấp trên đi khảo sát thị trường ở Úc. Hôm đó mẹ Tâm cũng đang ở Malaysia chưa về được. Vậy là lễ sinh nhật mà Tâm chờ đợi háo hức cả năm không được tổ chức như lời hứa của bố mẹ. Cũng từ đợt ông An đi công tác ở Úc về thì tâm tính của con gái ông cũng thay đổi. Đi học về, Tâm thường vào phòng riêng khoá trái cửa. Ai hỏi gì cũng chẳng nói, cứ  lầm lầm, lì lì... Cho đến khi ông An nhận được thông báo từ cô giáo chủ nhiệm là lực học của Tâm giảm sút, em hay ngủ trên lớp và không tham gia các lớp ngoại khoá của trường.

Và sau đó ông thấy Tâm thường xuyên bỏ ăn và kêu đau đầu. Sau khi nghe ông An tâm sự, nhân viên tư vấn cho rằng, rất có thể việc bố mẹ đi vắng thường xuyên làm cho em mặc cảm mình không được yêu thương, không được quan tâm - điều đó càng khiến cho em càng trở nên nhạy cảm. Mà sự nhạy cảm của con gái thường lớn hơn con trai. Đây lại là lứa tuổi hay thần tượng hoá người mà trẻ yêu quý. Khi đã có một mẫu thần tượng, có khi là bố, có khi là mẹ, có khi là một nhân vật nổi tiếng hay một người bình thường nào đó mà em biết... thì mọi thứ về người đó đều rất đẹp. Rất có thể, trước đây trong mắt Tâm, ông An là người bố tuyệt vời nhất và là thần tượng của Tâm.

Vì vậy, mặc dù biết bố rất bận nhưng Tâm vẫn tin bố sẽ thực hiện lời hứa với mình. Mặc dù bị bố mẹ “bỏ vắng” nhiều ngày ở nhà một mình nhưng Tâm vẫn sống trong tâm trạng háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật có đủ bố mẹ và những người bạn thân của mình. Nhưng rồi ngày đó đã không diễn ra như Tâm mong chờ. Việc bố thất hứa cùng với cảm giác cô đơn lâu ngày do bố mẹ đi vắng nên sự sụp đổ thần tượng trong Tâm khiến em rơi vào trạng thái thu mình vào vỏ ốc, không muốn giao thiệp với bất cứ ai. Nhân viên tư vấn cho biết, nếu tình trạng đó kéo dài sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm - một căn bệnh khá phổ biến trong đời sống hiện đại.

Theo bà Vũ Bích Thuỷ - điều phối viên Dự án Đường dây tư vấn trẻ em 18001567 (Ủy ban DSGĐTE), hiện nay có một thực trạng là ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp trẻ sống trong những gia đình có điều kiện, được bố mẹ lo cho đầy đủ về vật chất nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Tháng 11/2006 vừa qua, Đường dây cũng đã nhận được một ca tư vấn tương tự như những trường hợp trên. Gọi điện đến Đường dây là một em gái 14 tuổi. Đáng lưu ý là em gái này có ý định muốn tự tử vì cảm thấy cô đơn do bố mẹ  không không hiểu mình. Sau khi được nhân viên tư vấn chia sẻ cảm giác cô đơn, em đã  nghe nhân viên tư vấn phân tích và từ bỏ ý định tự tử.

Trong một nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế, Tổng cục thống  kê và UNICEF về sức khoẻ vị thành niên đã chỉ ra rằng, có những trẻ có ý định tự tử là do bị mắc bệnh trầm cảm lâu ngày. Và điều đáng báo động là hiện nay con số trẻ bị mắc bệnh trầm cảm chiếm tỷ lệ khá lớn. Ở Việt Nam hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể. Nhưng TS Tâm lý Lê Thị Hà (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội) cho biết: Một nghiên cứu mới đây ở Mỹ cho thấy có tới 20% trẻ dậy thì ngày nay bị trầm cảm  nghiêm trọng.

(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi

Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 1)

Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 3)

Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 4)

Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 5)

Võ Hưng

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top