Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh vui mừng, cha mẹ lo lắng khi Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc

Thứ sáu, 06:15 01/12/2023 | Giáo dục

Phần lớn các em học sinh đều cảm thấy nhẹ nhõm khi ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc, trong khi đó phụ huynh học sinh lại sợ rằng khi không còn là môn thi bắt buộc, có thể các em sẽ chểnh mảng với môn học này.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, phương án được lựa chọn là 2+2, tức là thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều ý kiến ủng hộ phương án nêu trên. Lý do là phương án này gọn nhẹ, giúp giảm chi phí, tạo điều kiện giúp thí sinh phát huy năng lực theo đúng sở trường. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn cho rằng, khi ngoại ngữ không phải là môn thi bắt buộc sẽ làm giảm chất lượng dạy và học môn này.

Em Vũ Ngọc Long, học sinh lớp 10 - Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) khi biết phương án môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã tỏ ra khá vui mừng. Em cho biết mặc dù ngoại ngữ là môn học em khá yêu thích nhưng khi biết nó không còn là môn thì bắt buộc thì lại cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Học sinh vui mừng, cha mẹ lo lắng khi ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc- Ảnh 1.

Em Vũ Ngọc Long, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai

"Khi chỉ còn Toán và Văn là 2 môn thi bắt buộc thì em vẫn sẽ chọn tiếng Anh là một trong những môn thi tự chọn, vì em học môn tiếng Anh khá tốt. Nhưng thực sự khi em biết nó không còn là môn thi bắt buộc nữa thì em lại cảm thấy được giảm áp lực hơn rất nhiều. Bởi khi nó trở thành môn học được lựa chọn thay vì bắt buộc, cảm giác vẫn nhẹ nhõm và yêu thích hơn", Long chia sẻ.

Cùng tâm trạng, em Nguyễn Ngọc Tâm, học sinh lớp 11 Trường THPT Chu Văn An (Yên Bái) cũng tỏ ra vui mừng trước phương án nêu trên.

"Thay vì bắt buộc thì nên để học sinh chúng em tự lựa chọn, em nghĩ sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, không còn là môn thi bắt buộc thì nhiều bạn cũng sẽ giảm được áp lực học tập. Từ đó phát huy những môn học sở trường, khả năng thi đậu nguyện vọng I cũng sẽ tăng lên", em Nguyễn Ngọc Tâm bày tỏ.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 12 – Trường THPT số 1 Bảo Thắng (Lào Cai) cũng tỏ ra vui mừng trước phương án này, nhưng có phần tiếc nuối khi năm 2025 mới được áp dụng. Minh Anh cho biết, ngoại ngữ không phải là thế mạnh của em.

Thầy cô đồng tình, phụ huynh lo lắng trước phương án môn thi tốt nghiệp THPT

Ghi nhận thực tế, phần lớn phụ huynh tỏ ra lo lắng trước phương án 2+2 vì cho rằng, ngoại ngữ rất quan trọng, nếu không còn là môn thi bắt buộc có thể các em sẽ chểnh mảng với môn học này. Còn về phía thầy cô, đa số đều đồng tình trước phương án nêu trên.

Học sinh vui mừng, cha mẹ lo lắng khi ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc- Ảnh 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Đỗ Vi

Chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống, thầy Phan Huy Chính – Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết, bản thân rất đồng tình với phương án môn thi tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT lựa chọn.

Thầy Phan Huy Chính cho rằng, ngoại ngữ là một môn học đòi hỏi sự yêu thích và một chút năng khiếu nên nếu cứ ép buộc thì sẽ gây áp lực lớn. Việc để ngoại ngữ là môn thi tự chọn sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho học sinh.

Trước thực trạng nhiều phụ huynh lo lắng con em mình sẽ chểnh mảng với môn ngoại ngữ, thầy Phan Huy Chính động viên "phụ huynh cứ yên tâm, bởi khi đã yêu thích thì dù là môn chính hay phụ các em cũng sẽ vẫn học".

"Em nào có nhu cầu, yêu thích với môn học thì vẫn sẽ học. Không thể vì chuyển từ môn bắt buộc sang tự chọn lại làm thay đổi niềm yêu thích của các em.

Hơn nữa, ngoại ngữ hiện được bắt buộc học từ năm lớp 3 đến lớp 12 và các kỳ thi chuyển cấp đều có môn thi này. Khi lên bậc đại học, các trường cũng quy định về chất lượng đầu ra ngoại ngữ với sinh viên khi tốt nghiệp . Vì vậy, học ngoại ngữ là học cả quá trình, không thể nói vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT mà các em chểnh mảng với ngoại ngữ", thầy Phan Huy Chính nêu quan điểm.

Tại họp báo công bố phương án tổ chức kì thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 diễn ra chiều 29/11, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lí chất lượng - Bộ GDĐT cho biết, nếu tổ chức thi ngoại ngữ, không chỉ riêng môn tiếng Anh mà tới 7 môn ngoại ngữ. Tiếng Anh là 1 trong các môn ngoại ngữ các trường THPT đang chọn để học.

Ngoại ngữ không phải là môn thi bắt buộc không có nghĩa là thí sinh không được thi. Các em hoàn toàn được quyền thi môn đó theo sự lựa chọn trong quá trình học và thi.

Lý giải về việc ngoại ngữ không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025, ông Chương cho rằng, theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, ngoại ngữ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 và đến hết bậc THPT. Như vậy, trong suốt quá trình từ lớp 3 - 12, các em học sinh đều được học, kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ.

Mời bạn đọc xem tiếp video: Chốt phương án 4 môn thi tốt nghiệp THPT 2025: Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc

Chốt phương án 4 môn thi tốt nghiệp THPT 2025: Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 8 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top