Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh TP.HCM chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn nửa tháng

Thứ bảy, 12:42 18/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 18/1 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), học sinh TP.HCM chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 với thời gian kéo dài 16 ngày.

Tết Canh Tý 2020, học sinh tại TP.HCM có số ngày nghỉ dài nhất cả nước và thực hiện kỳ nghỉ sớm nhất cả nước. Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM, những trường không giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (mùng 9 Tết). Những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ tết 15 ngày, từ 19/1 đến hết ngày 2/2 (mùng 9 Tết).

Như vậy, dịp Tết năm nay TP.HCM là nơi học sinh được nghỉ Tết sớm nhất và kéo dài nhất. Tính tới thời điểm ngày 18/1, nhiều địa phương cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 đối với học sinh các cấp. 

Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, Sở đã có thông báo hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ tết từ 20/1 (thứ 2, ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019) đến hết 1/2 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), tổng cộng là 13 ngày.

Tại Hải Phòng, đối với các trường mầm non, tiểu học, THSC, THPT, GDTX được nghỉ Tết 8 ngày liên tục. Từ ngày 22/1 đến hết thứ tư ngày 29/1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Hoạt động bình thường vào ngày 30/1 (mừng 6 tháng giêng).

Học sinh TP.HCM chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn nửa tháng - Ảnh 1.

Tết Canh Tý 2020, học sinh được nghỉ từ 8 đến 16 ngày tùy từng địa phương.

Dịp Tết năm nay, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương được nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 bắt đầu từ 21/1 đến hết ngày 29/1 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các đơn vị trường học tại Bắc Ninh đồng loạt cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 22/1 (thứ 4) đến hết ngày 2/2 (Chủ nhật), tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019 đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý 2020.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Nam Đỉnh, học sinh các trường sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 10 ngày, từ thứ 2 ngày 20/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, các trường mầm non, phổ thông bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20/1 đến 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng).

Trong khi đó, Sở GD&ĐT Nghệ An vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với học sinh, cán bộ, giáo viên trên địa bàn. Theo đó, học sinh sẽ được nghỉ Tết trong 10 ngày. Cụ thể, học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1 đến hết ngày 29/1.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng đã sớm công bố lịch nghỉ Tết của ngành giáo dục. Trong đó, học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố được nghỉ 9 ngày, từ ngày 21/1 đến 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh tỉnh Quảng Ngãi kéo dài 10 ngày. Học sinh các cấp nghỉ Tết từ ngày 20/1 đến hết ngày 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Học sinh Gia Lai có số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019 khá dài, lên đến 14 ngày (từ ngày 31/1/2019 - tức ngày 26/12 âm lịch đến ngày 13/2, tức ngày 9/1 âm lịch). Còn tại Quảng Nam, học sinh chỉ được nghỉ 8 ngày, từ 22/1 đến 29/1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sở GD&ĐT Đồng Nai đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với học sinh trên địa bàn từ ngày 20/1 đến ngày 1/2. Do ngày 25 và 26/1 trùng vào ngày nghỉ nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1. Như vậy, học sinh sẽ có thời gian nghỉ Tết liên tục là 14 ngày.

Còn tại An Giang, Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã vừa thông báo việc nghỉ các dịp lễ, tết trong năm 2020. Theo đó, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày, ngày 23/1 đến hết ngày 29/1. Học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm GDTX được nghỉ liền 14 ngày (từ thứ Hai, ngày 20/1 đến hết ngày Chủ nhật, ngày 2/2).

Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã có hướng dẫn về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong các cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó, học sinh tỉnh này được nghỉ tết Nguyên đán 13 ngày. bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 20/1/2020 (ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 1/2/2020 (ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý).

Theo thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, học sinh của tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày. Bắt đầu nghỉ từ thứ 2 ngày 20/1 (26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến chủ nhật ngày 2/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top