Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoành Bồ - Quảng Ninh: Hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng

Thứ sáu, 11:00 02/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được đầu tư đồng bộ, nhiều dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để các dự án triển khai đúng tiến độ và bảo đảm quyền lợi cho người dân thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Hoành Bồ chú trọng đó là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là công việc khó khăn, thường nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp nên công tác tuyên truyền, vận động luôn phải đi trước để tháo gỡ những nút thắt này. Vì vậy, ngay khi bắt tay vào triển khai dự án thi công tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ đã phối hợp, tập trung dồn sức tuyên truyền, vận động nhân dân nhanh chóng hoàn thành mục tiêu GPMB, bàn giao cho nhà thầu.

Tổ công tác của UBND thị trấn Trới phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ đến vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng thi công công trình.
Tổ công tác của UBND thị trấn Trới phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ đến vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Ông Phạm Đức Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ cho biết, dự án thi công tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong đoạn đi qua thị trấn Trới có chiều dài hơn 1.200m với 29 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuyến đường có thiết kế đổ bê tông dày 20cm, nền đường rộng 7,5m với tổng kinh phí thực hiện 7,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch tuyến đường sẽ hoàn thành vào dịp 30/4/2019. Đây là dự án mang lợi ích xã hội lớn, phục vụ đời sống người dân trên địa bàn nhưng việc phải bàn giao đất cho dự án lại không mấy dễ dàng đối với một số người dân.

Để thực hiện tốt công tác GPMB cho dự án được triển khai đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành huyện Hoành Bồ đã phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tuyến đường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, chủ động nắm chắc và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Chi ủy, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện tốt trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, GPMB theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ lợi ích theo chính sách hiện hành, đúng pháp luật.

Chị Ngô Thị Thơm, tổ 2, khu 9, thị trấn Trới, chia sẻ: “Tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, cống tắc, nước ngập không thoát được nên người dân chúng tôi mong mỏi con đường này từ lâu. Vì vậy, khi thi công tuyến đường này, nhà tôi mất tường rào, cổng nhà, một phần sân nhưng tôi vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Nhà thầu làm đường đến đâu cứ lấy đến đấy, miễn là có con đường đẹp để đi”.

Không chỉ chị Thơm, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng đều nhiệt tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất làm đường. Gia đình chị Hồ Thanh Thủy, tổ 3, khu 9, là hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất khi dự án đi qua diện tích nhà đang ở, sâu 1,5m. Do nhà của gia đình chị nằm ngay sát đường, phần đất GPMB khiến gia đình mất một góc nhà, gây nên nhiều xáo trộn cho cuộc sống gia đình. Song, hiểu được ý nghĩa của con đường cũng như niềm mong mỏi có con đường mới của bà con chòm xóm, gia đình chị Thủy cũng đã bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ thi công.

Ông Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty CP TNHH Đức Tâm, nhà thầu thi công dự án, cho biết: “Công tác GPMB nhanh chóng, gọn gàng tạo nhiều thuận lợi cho việc thi công công trình. Bắt tay vào thi công dự án ngay sau khi trúng thầu, đến nay, đơn vị đã thực hiện được khoảng 20% khối lượng công việc. Dự kiến, đơn vị sẽ đẩy nhanh quá trình thi công, vượt tiến độ 1,5-2 lần và sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái, vãn cảnh chùa đầu năm cũng như tri ân người dân trên địa bàn đã tạo mọi điều kiện cho đơn vị thi công công trình”.

PV (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 16 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top