Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều quý ông U60 gửi tinh trùng vì muốn... để dành

Nhiều quý ông U60 gửi tinh trùng vì muốn... để dành

Sống khỏe

Ngoài những trường hợp bị quai bị, ung thư trước khi xạ trị, hoá trị, nhiều quý ông U60 cũng đến gửi tinh trùng để dự trữ khả năng sinh sản.

Kỳ tích tạo ra tinh trùng từ tế bào da

Kỳ tích tạo ra tinh trùng từ tế bào da

Dân số và phát triển

Các nhà khoa học cho biết đã thành công bước đầu trong việc tạo ra tinh trùng từ tế bào da, được đánh giá là một kỳ tích về y tế giúp điều trị vô sinh hiếm muộn.

Hội nghị vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần thứ V tại TPHCM

Hội nghị vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần thứ V tại TPHCM

Sống khỏe

GiadinhNet - Hội thảo chuyên đề “Tác động rối loạn chuyển hóa và oxy hóa đến sức khỏe sinh sản” đã được tổ chức thành công tại tòa nhà khách sạn 7* Time Square vào ngày 23/04/2016 với sự góp mặt của nhiều giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Cặp vợ chồng sửng sốt khi biết mang thai sinh tư cùng trứng

Cặp vợ chồng sửng sốt khi biết mang thai sinh tư cùng trứng

Bốn phương

Cặp vợ chồng trẻ ở Canada đã cảm rất hạnh phúc sau khi xem hình siêu âm 4 em bé trong bụng người vợ.

Bác sĩ kể chuyện bắt tinh trùng cho quý ông

Bác sĩ kể chuyện bắt tinh trùng cho quý ông

Dân số và phát triển

Trong hàng triệu tinh trùng chết như ngả rạ, các bác sĩ phải căng mắt rình từng con, chỉ cần hơi động đậy là bắt ngay.

Tư vấn vô sinh miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Tư vấn vô sinh miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 20 - 22/4, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Bệnh viện Phyathai2 (Thái Lan) tổ chức chương trình tư vấn vô sinh miễn phí với chủ đề: Phương pháp giúp giảm nguy cơ thai dị tật cho phụ nữ hiếm muộn ngoài 40 tuổi.

Bác sĩ trẻ mang "mùa xuân" đến với những cặp vợ chồng hiếm muộn

Bác sĩ trẻ mang "mùa xuân" đến với những cặp vợ chồng hiếm muộn

Dân số và phát triển

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, cùng phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, chàng bác sĩ trẻ tuổi Nguyễn Việt Quang chiếm được nhiều thiện cảm của đông đảo đồng nghiệp cùng bệnh nhân tại Trung tâm Sàn chậu (thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia).

Hỗ trợ sinh sản cho hơn 200 cặp vợ chồng hiếm muộn

Hỗ trợ sinh sản cho hơn 200 cặp vợ chồng hiếm muộn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau 1 năm hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (IVF Vinmec) đã thực hiện hỗ trợ sinh sản cho hơn 200 cặp vợ chồng hiếm muộn, đón 26 em bé chào đời khỏe mạnh. Dự kiến đến hết năm 2015, Vinmec sẽ đón thêm 6 em bé chào đời.

Thêm cơ hội cho 30 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn

Thêm cơ hội cho 30 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn

Y tế

GiadinhNet - Hôm nay (2/11), Đơn vị hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (TP HCM) sẽ thông báo hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” lần 2. Đây là một chương trình rất nhân văn, đang nhận được sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng vừa lâm cảnh hiếm muộn do vô sinh, vừa gặp khó khăn về điều kiện kinh tế khi theo đuổi hành trình dằng dặc “tìm con”.

Mẹ 53 tuổi, bố 63 tuổi vẫn sinh đôi hai bé gái

Mẹ 53 tuổi, bố 63 tuổi vẫn sinh đôi hai bé gái

Dân số và phát triển

Tỉ lệ hiếm muộn trong cả nước hiện khá cao, khoảng 7,5% dân số và chiếm khoảng 30% số người ở độ tuổi sinh đẻ, tức là đang có cả triệu người cần hỗ trợ sinh sản để được có con.

Quá kích buồng trứng - tác dụng phụ của kích trứng

Quá kích buồng trứng - tác dụng phụ của kích trứng

Sống khỏe

Đa số trường hợp bị quá kích buồng trứng sẽ tự khỏi hoàn toàn nhưng cũng có vài trường hợp diễn tiến nặng và có thể tử vong nếu không can thiệp đúng mức.

Điều trị hiếm muộn, hãy làm trước tuổi 35

Điều trị hiếm muộn, hãy làm trước tuổi 35

Y tế

GiadinhNet - Đó là khuyến cáo được các chuyên gia trong lĩnh vực về hiếm muộn đưa ra tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và hội thảo tổng kết “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc - đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn” do Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 19/9.

Em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm tại Vinmec

Em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm tại Vinmec

Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/8/2015, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội đã đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đây là ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên thành công tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Vinmec sau hơn 9 tháng đi vào hoạt động.

Chồng tôi có ít tinh trùng có chữa được không?

Chồng tôi có ít tinh trùng có chữa được không?

Dân số và phát triển

Chồng tôi được chẩn đoán tinh trùng ít. Xin hỏi, tinh trùng ít có phải là do bị chết nhiều không. Tinh trùng ít và không có tinh trùng có chữa được không? Nguyễn Thị Nam (Đông Anh, Hà Nội)

Chồng tôi có ít tinh trùng có chữa được không?

Chồng tôi có ít tinh trùng có chữa được không?

Sống khỏe

Chồng tôi được chẩn đoán tinh trùng ít. Xin hỏi, tinh trùng ít có phải là do bị chết nhiều không. Tinh trùng ít và không có tinh trùng có chữa được không?

Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM: Đã thực hiện hai ca mang thai hộ

Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM: Đã thực hiện hai ca mang thai hộ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 6/5, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết- Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thông tin: “Đơn vị đã triển khai thực hiện biện pháp hỗ trợ sinh sản mang thai hộ đối với các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Tính đến thời điểm này, bệnh viện đã thực hiện 2 ca mang thai hộ”.

Top