Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh mới của bé trai dân tộc Nùng bị lở loét, mọc mụn mủ toàn thân

Thứ sáu, 14:46 26/10/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sau 10 ngày được điều trị miễn phí tại BV Da liễu Trung ương, cậu bé Chung Ngọc Thuyên – MS 409 đã lành các tổn thương, được xuất viện. Nhân dịp này, chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội cũng đã trao 8.455.000 đồng cho gia đình bé.

Hơn 50 triệu đồng sẻ chia cho bé

Ngày 26/10, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức buổi ra viện và trao quà cho bệnh nhi Chung Ngọc Thuyên (sinh năm 2013), dân tộc Nùng ở Pác Táng, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh vẩy nến thể mủ. Hoàn cảnh của bé Thuyên cũng đã được chương trình Vòng tay nhân ái đăng tải trong bài viết “Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé toàn thân mọc mụn mủ, lở loét” với MS 409.

Khi biết được hoàn cảnh của bé Thuyên, đã có rất nhiều "Mạnh Thường Quân" ủng hộ, sẻ chia, động viên trực tiếp cháu trong thời gian qua. Tổng số tiền gia đình bé Thuyên nhận được trong ngày ra viện 26/10 là hơn 50 triệu đồng, trong đó có 8.455.000 đồng là tiền bạn đọc hảo tâm ủng hộ qua chương trình Vòng tay nhân ái của báo Gia đình và Xã hội.

Được biết, trước hoàn cảnh khó khăn của cháu, Bệnh viện Da liễu TƯ đã hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, suất ăn hàng ngày cho bệnh nhân và người nhà, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân khi ra viện.


PV Phương Thuận - đại diện Báo Gia đình và Xã hội (áo vàng) - cùng lãnh đạo Bệnh viện Da liễu TƯ và nhà hảo tâm trao tiền cho gia đình bé Thuyên trong ngày xuất viện

PV Phương Thuận - đại diện Báo Gia đình và Xã hội (áo vàng) - cùng lãnh đạo Bệnh viện Da liễu TƯ và nhà hảo tâm trao tiền cho gia đình bé Thuyên trong ngày xuất viện

Trước đó, ngày 16/10, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bệnh nhi và người thân đã được đến khám tại BV Da liễu Trung ương. PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho bé.

Qua thăm khám ban đầu, PGS.TS. Doanh nhận thấy bệnh nhi có tổn thương cơ bản là các dát đỏ bong vảy trắng dày, dễ bóc ở tay chân, thân mình, tập trung chủ yếu ở bàn tay, bàn chân, cẳng chân hai bên. Mụn mủ nông, tập trung rải rác thành đám ở đầu gối, cẳng tay, bụng. Bệnh nhi hơi sốt nhẹ nhưng tỉnh táo, ngứa nhiều. Móng tay vàng và có dấu hiệu bị mủn.


Hình ảnh những tổn thương của bé Thuyên ngày đầu mới vào viện

Hình ảnh những tổn thương của bé Thuyên ngày đầu mới vào viện

Theo người nhà bé Thuyên cho biết, bé đã có tiền sử bị bệnh từ khi hai tháng tuổi, có nhiều bất thường trên da, bong vảy nhiều ở da đầu, thân mình. Gia đình đã đưa bé đi khám nhiều nơi, bệnh có ổn định nhưng sau đó tái phát nhiều lần. Sốt ruột trước bệnh tình của con, người nhà đã đi khám thầy lang, dùng thuốc lá, lâu dần khiến tình trạng bệnh ngày một nặng thêm.

Gia cảnh của bé vô cùng khó khăn. Bố của Thuyên bị thiểu năng trí tuệ, bảo sao làm vậy, mà đôi khi hướng dẫn cũng chưa làm đúng. Không chỉ vậy, bé còn có bà đã 90 tuổi lại còn bị mù. Mọi gánh vác công việc gia đình từ nhỏ tới lớn do một tay mẹ bé gánh.

“Thay da đổi thịt” khi xuất viện

Trong quá trình nằm điều trị tại Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, cháu được làm các xét nghiệm cơ bản, sinh thiết. ThS.BS Nguyễn Thùy Linh - Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em của BV cho biết, qua các xét nghiệm cơ bản, sinh thiết cho thấy cháu Thuyên mắc vảy nến thể mủ toàn thân. Sau 10 ngày điều trị tích cực với thuốc kháng sinh, kháng histamin, thuốc bôi, dưỡng ẩm…, hiện tại tình trạng bệnh của cháu đã ổn định. Các tổn thương lành, thể trạng tốt hơn.


Hình ảnh mới nhất của bé Thuyên trong ngày xuất viện. Ảnh PT

Hình ảnh mới nhất của bé Thuyên trong ngày xuất viện. Ảnh PT

Tuy nhiên, bệnh vảy nến là một bệnh da mạn tính, có thể tái phát nhiều đợt, chưa chữa khỏi hoàn toàn nhưng có nhiều phương pháp điều trị có thể kiểm soát tốt bệnh. Bệnh nhân cần chú ý không tự điều trị nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhân cần được khám và theo dõi định kỳ theo hẹn của bác sỹ.

Qua trường hợp này, PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc bệnh viện cũng khuyến cáo nếu người dân có bất thường trên da cần đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, đối với bệnh vảy nến, bệnh nhân không nên lo lắng vì có thể khiến bệnh nặng hơn. Hiện có nhiều phương pháp khống chế, quản lý bệnh này. Bên cạnh đó, người bệnh không nên tự chữa theo phương pháp dân gian, tự mách nhau vì có thể khiến bệnh nặng hơn.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top