Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiểm họa từ trào lưu ăn trứng ung để tăng cường bản lĩnh phòng the của quý ông Việt

Chủ nhật, 10:24 24/11/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, những quả trứng gà, trứng vịt ung vốn bị cho là bỏ đi lại được các quý bà, quý ông Việt ráo riết săn lùng với mục đích "một người khỏe, hai người vui".

Cơ sở của trào lưu này là dựa trên chất khí Hydrogen sulfide (H2S) có trong trứng ung đã được một số nghiên cứu ban đầu chứng minh là có tác dụng kích thích quá trình cương dương ở nam giới. Thậm chí, tại chân núi lửa Solfatara (Italia), người dân còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ dịch vụ "cho thuê bãi đậu xe để quan hệ tình dục" vì du khách tới tấp kéo đến để thưởng thức khí H2S có mùi như mùi trứng thối phát ra từ núi lửa. Chất khí này được các nhà kinh doanh ở đây quảng cáo là "Viagra thiên nhiên" vì có tác dụng rất tốt đối với các quý ông yếu sinh lý.
 
Hiểm họa từ trào lưu ăn trứng ung để tăng cường bản lĩnh phòng the của quý ông Việt 1
Những bãi đậu xe phục vụ du khách tới hít "Viagra thiên nhiên" và quan hệ tình dục dưới chân núi lửa Solfatara (Italia)
 
"Sex bay" với  "Viagra thiên nhiên"

Vài năm qua, dưới chân núi lửa Solfatara ở gần thành phố Naples (Italia) xuất hiện nhiều những bãi đậu xe do người dân nơi đây dựng lên để phục vụ du khách đến... quan hệ tình dục. Những bãi đậu xe này khá sơ sài, đó chỉ là những tấm nhựa quây hình ô vuông và một tấm vải mỏng làm cửa. Sở dĩ du khách đổ đến đây đông nghịt là vì lời đồn thổi ở đây có loại "Viagra thiên nhiên" mà chỉ cần hít vào một ít vào nam giới yếu sinh lý có thể cải thiện khả năng ngay lập tức. Để được thưởng thức loại Viagra này, du khách chỉ cần trả tiền thuê bãi đậu xe và có thể "yêu đương" ngay trong xe, chứ không cần phải vào các khách sạn đắt tiền với đầy đủ tiện nghi. Dịch vụ "cho thuê bãi đậu xe để quan hệ tình dục" được quảng cáo trên internet với tên gọi khá ấn tượng: "sex bay". Khách hàng của dịch vụ này khá đa dạng, từ những cặp vợ chồng, những cặp đôi yêu nhau đến những quý ông độc thân đến cùng với một cô gái mại dâm…

Loại "Viagra thiên nhiên" mang lại một hình thức kiếm tiền mới cho những người dân sống dưới chân núi lửa Solfatara thực chất là loại khí lưu huỳnh phát ra từ núi lửa. Chất khí này có tên là hydrogen sulfide (H2S), được ví là "mùi hôi của quỷ" vì nó có mùi như trứng thối. Khí cũng có thể gây độc nếu hít phải với số lượng lớn. Tuy nhiên, với liều lượng nhỏ, hóa chất này đóng một vai trò quan trọng kích thích sự cương dương ở đàn ông, làm tăng lưu lượng máu, giãn các dây thần kinh trong cơ bắp và giúp đàn ông kiểm soát sự cương cứng. Mức độ, liều lượng hydrogen sulfide ở khu vực Solfatara ra sao vẫn chưa được các nhà nghiên cứu tìm hiểu và đưa ra con số chính xác. Như vậy, có thể thấy rằng, những cặp đôi đổ dồn về đây để tận hưởng dịch vụ "sex bay" đang khá mạo hiểm với sức khỏe và sự an toàn của bản thân.
 
Trứng ung trở thành "thần dược" phòng the

Trong bộ kỷ yếu hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ công bố năm 2009 cho biết: Những nghiên cứu ban đầu cho thấy, khí Hydrogen sulfide (có công thức hóa học là H2S, gây nên mùi thối đặc trưng trong những quả trứng ung) có thể kích thích quá trình cương cứng của dương vật. Thử nghiệm của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Naples Federico II (Italia) trên 8 nam giới mắc chứng rối loạn cương dương ở mức độ A (tương đối nhẹ) cho thấy, sau khi ngửi những khí này ở một hàm lượng nhất định, khả năng cương cứng của họ đã được cải thiện đáng kể.
 
Hiểm họa từ trào lưu ăn trứng ung để tăng cường bản lĩnh phòng the của quý ông Việt 2

Từ chất khí có tác dụng cường dương mà người Việt nảy sinh trào lưu ăn trứng thối tăng cường bản lĩnh đàn ông.


Cũng từ dịch vụ "sex bay" ở chân núi lửa Solfatara và những nghiên cứu bước đầu về chất hydrogen sulfide trên mà những quả trứng ung (có chứa hydrogen sulfide) bỗng nhiên trở thành một loại "thần dược" giúp lấy lại bản lĩnh phòng the cho các quý ông Việt. Không chỉ dành được sự quan tâm của nam giới, các chị em cũng đua nhau săn lùng trứng ung về tẩm bổ cho chồng. Thời điểm cuối năm 2012 đầu 2013 vừa qua, ăn trứng ung còn trở thành một trào lưu rầm rộ ở TP. HCM và một số tỉnh phía Bắc. Rất nhiều quán nhậu và cơ sở bán trứng đã đưa vào bán mặt hàng trứng ung, với nhu cầu ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, mặc dù được nghe về những công dụng hấp dẫn của trứng ung nhưng những người chạy theo trào lưu này lại không hề biết rằng, chất khí H2S mà các nhà khoa học thử nghiệm trước đây đều là chất tinh khiết, được điều chế trong phòng thí nghiệm. Qúa trình thử nghiệm này được thực hiện theo quy trình khoa học rất nghiêm ngặt, nồng độ khí cho những người tham gia thí nghiệm cũng được kiểm soát chặt chẽ… Và với kết quả ban đầu, nhà nghiên cứu cũng chỉ mới dám dự đoán H2S có tiềm năng trở thành một loại "Viagra tự nhiên" chứ chưa dám khuyến khích sử dụng.

Như vậy, mặc dù H2S đã bước đầu được chứng minh là có tác dụng tăng cường khả năng cường dương ở nam giới nhưng việc ăn trứng ung có tác dụng này hai không thì lại chưa hề có cơ sở khoa học nào. Tất cả chỉ là sự suy luận giản đơn. Trứng ung thực chất là trứng bị hỏng trong quá trình ấp trứng. Do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ, nên nhiều vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Trong trứng ung không còn dinh dưỡng vì phôi đã bị tiêu hủy và kết hợp với vi khuẩn xâm nhập sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho sức khỏe. Công năng "thần dược" chưa thấy đâu nhưng người ăn trứng ung sẽ bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng, đi ngoài.
Việc tăng cường khả năng sinh lý nam giới như đồn thổi chưa biết thực hư thế nào nhưng khi quý ông tìm mọi cách để ăn trứng ung đã vô tình đưa mầm bệnh vào cơ thể và có nguy cơ nhiễm độc tiêu hóa rất cao. TS. Ngô Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết: "Trứng ung sinh ra khí H2S nhưng khi đập đập vỡ vỏ trứng, khí này sẽ thoát ra ngoài, có ăn thì chỉ ăn được phần trứng hư còn lại. H2S có mùi rất khó chịu, gây ức chế hô hấp, chóng mặt, chảy nước mắt… Như vậy có thể thấy ăn trứng ung có hại nhiều hơn lợi. Người dân không nên tin vào những thông tin thiếu khoa học cơ sở mà sử dụng những thực phẩm không an toàn".                
 
Không có bài thuốc chữa yếu sinh lý nào từ trứng ung

TS. Nguyễn Duy Thuần - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết: "Trong dân gian không có bài thuốc chữa yếu sinh lý nào từ trứng ung. Việc người dân đổ xô đi mua trứng ung về sử dụng có lẽ là do tin vào những lời đồn thổi về tác dụng của chất khí H2S. Tuy nhiên, khí H2S là một khí độc, có hại cho sức khoẻ. Khi trứng bị thối, chất protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất. Nó trở thành độc tố vì lưu huỳnh trong trứng đã biến thành sulfur hidrogen. Lúc này, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ nên dễ nhiễm khuẩn và cả ký sinh trùng. Người ăn trứng ung có thể bị ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trứng ung không hề có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý của nam giới cũng như nữ giới. Trứng ung, bản thân nó đã không còn tác dụng sinh học, đã thoái hóa sinh ra rất nhiều chất độc. Khi ăn trứng ung là đồng nghĩa với việc nạp những chất độc hại vào cơ thể".
 
Vọng Xưa
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 17 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 21 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top