Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Diễm Hương: Mong muốn toả sáng như Mai Phương Thúy

Thứ ba, 10:40 07/09/2010 | Giải trí

Đăng quang ngôi Hoa hậu trong cuộc thi HHTGNV 2010, có thể nói Lưu Thị Diễm Hương là cái tên được quan tâm rất nhiều trong thời gian này.

Trong niềm vui chưa dứt, Diễm Hương cho biết: “Đây là một món quà vô giá. Hương biết còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng Hương tin mình đủ bản lĩnh và tự tin để làm tốt sứ mệnh của mình”.

 
Danh hiệu Hoa hậu giúp tôi trưởng thành

Điều gì đưa bạn đến với cuộc thi hoa hậu này?

- Nếu một cô gái có lợi thế về nhan sắc và vóc dáng thì có nhiều lí do để cô gái ấy đăng ký tham gia các cuộc thi sắc đẹp, có thể là do bạn bè khuyến khích, được gia đình ủng hộ, hoặc chỉ là muốn khẳng định mình với tâm thế học hỏi là chính…
 
Với Hương, tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm nay vì Hương mong muốn đây sẽ là cơ hội giúp mình thể hiện sự năng động, tự tin. Đây cũng là dịp để Hương làm quen với những bạn gái xinh đẹp và tài năng trên khắp thế giới, cũng là một cách giúp mình nhận ra những khuyết điểm và học được cách hoàn thiện bản thân.

Qua cuộc thi, bạn có ấn tượng gì về các thí sinh “Việt kiều”?

- Các bạn của Hương đến từ nhiều nước khác nhau nhưng đều là những bạn gái rất dễ thương, mộc mạc và mang trong mình cả một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ khi về với quê hương. Dù các bạn không sống ở Việt Nam nhưng Hương nhận ra rằng, dù ở đâu thì mỗi người con Việt luôn đặt tâm hồn và trái tim mình hướng về đất nước. Hương tin là các bạn đều đã có một khoảng thời gian với rất nhiều những kỷ niệm đẹp và đầy ý nghĩa.

Trong đêm chung kết, nhiều người khen bạn đã chọn một bộ trang phục rất ấn tượng?

- Cảm ơn mọi người đã có lời khen đến bộ trang phục tự chọn của Hương. Hương đã rất tự tin khi mặc bộ trang phục đó. Dựa trên chủ đề "Sắc biển, hương sen, tâm hồn Việt", bộ trang phục đẹp và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc đã giúp Hương nổi bật và tỏa sáng trong đêm chung kết.

Danh hiệu Hoa hậu có thể làm thay đổi số phận của một cô gái tuổi đôi mươi như bạn, ngoài được công chúng biết tới, điều thay đổi lớn nhất của Hương là gì?

- Danh hiệu hoa hậu là một danh hiệu cao quý và nhiều ý nghĩa. Trong đêm chung kết, khi được MC Anh Tuấn xướng tên Hương là Tân HHTGNV 2010 thì Hương đã không kìm nén được cảm xúc và đã bật khóc. Hương đã bước sang tuổi 20, tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ và danh hiệu Hoa hậu đạt được là một kỷ niệm vô giá với Hương.
 
Hương nghĩ trong cuộc sống, mỗi người có rất nhiều giai đoạn khác nhau đi cùng với những biến cố, có thể là thành công hoặc vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là bản thân mình có những định hướng đúng đắn và biết cách lựa chọn hợp lý nhất trong từng hoàn cảnh và thời điểm. Thật sự là Hương cũng chưa suy nghĩ nhiều về hai từ “số phận”, nhưng Hương tin là Hương đủ bản lĩnh đón nhận và biết cách xử lý mọi việc xảy đến trong cuộc sống.

Đến thời điểm này, điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Hương sau khi trở thành HHTGNV 2010 chính là sự trưởng thành của bản thân. Hương đã suy nghĩ rất nhiều về sứ mệnh mà mình đã được trao. Hương nhận ra rằng để trở thành Hoa hậu đã khó, làm thế nào để trở thành một Hoa hậu được mọi người yêu mến và thực hiện được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội càng khó khăn hơn.

Đó đã phải là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn?

- Danh hiệu giúp Hương tỏa sáng và hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của Hương còn là có được một gia đình êm ấm, mọi người luôn lắng nghe và yêu thương nhau. Hương hạnh phúc vì Hương còn là một cô gái trẻ yêu đời, biết yêu quý thực tại và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu sau này có được một gia đình nhỏ hoàn hảo.

Tự tin để hoàn thành tốt sứ mệnh

Ngay sau niềm vui đăng quang Hoa hậu, điều bạn được công chúng quan tâm nhiều nhất lại là chuyện học hành. Hương cảm thấy thế nào?

- Sự quan tâm của báo giới về một Hoa hậu trong chuyện học hành là điều cần thiết nhưng phải đúng lúc và đúng cách. Hiện tại, Hương vẫn là sinh viên năm hai ngành Quản trị du lịch và Khách sạn nhà hàng thuộc hệ Cao đẳng của trường Đại học Hoa Sen.
 
Hương đã lên kế hoạch về thăm lại trường để báo cáo thành tích và lắng nghe những lời chỉ dạy, dặn dò của thầy cô. Khi đó, trường cũng tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để Hương có thể giao lưu với bạn bè, cũng là dịp báo chí cùng các đơn vị truyền thông quan tâm đến Hương có được những thông tin chuẩn xác nhất.
 
Rất tiếc là kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Hương đã vấp phải sự hiểu lầm đáng tiếc về điểm số trong bảng điểm điện tử. Đây là một vấn đề liên quan đến uy tín và danh dự của Hương nên Hương đã nhờ sự can thiệp từ nhà trường và đã báo cáo cụ thể với Ban tổ chức.
 
Hiện tại, bảng phân tích rõ ràng về điểm số của Hương đã được trường gửi tới Ban tổ chức và các cơ quan truyền thông trên cả nước bằng văn bản cụ thể. Đây là nghi vấn của báo chí thì Hương tin là báo chí sẽ có cách giúp Hương giải thích rõ ràng và đúng nhất về nghi vấn đó.

Vậy bạn sẽ nói gì với những người quan tâm tới mình để không còn những thắc mắc đó nữa?

- Hương tin là mọi người đều luôn nghĩ rằng việc học là suốt cả cuộc đời, xin đừng đem điểm số trong một thời gian ngắn để đánh giá và đưa ra những bình phẩm thiếu thiện chí. Thay vào đó hãy động viên tinh thần và cổ vũ cho Hương để Hương có thêm tự tin để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Đội lên đầu vương miện, cũng giống như bước lên một con thuyền lớn với nhiều lời thị phi. Một cô gái 20 tuổi như bạn sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào?

- Được trao danh hiệu Hoa hậu đồng nghĩa với sứ mệnh mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng qua những hoạt động từ thiện. Tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, dám nghĩ – dám làm, và khi bạn gặt hái được thành quả tốt bằng nỗ lực và quyết tâm của bản thân thì đó là một niềm vui sướng khó tả.
 
Khi làm việc Hương luôn chuẩn bị trước một số kế hoạch nho nhỏ để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Biết đâu con thuyền của Hương sẽ rất bình yên và Hương sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa? Còn khi con thuyền đó gặp sóng lớn thì hương nghĩ bản lĩnh mạnh mẽ, sự tự tin và quyết tâm ở tuổi 20 sẽ giúp Hương luôn tiến về phía trước.

Luôn giữ nụ cười tươi sáng

Bạn sẽ làm gì đầu tiên sau khi đăng quang?

- Cùng với Ban tổ chức, Hương đã và đang hoàn tất các kế hoạch ngắn hạn để mang danh hiệu Hoa hậu đến gần mọi người hơn, đó là những chuyến đi thăm và tặng quà cho người nghèo trong tháng tới. Trước khi thực thi, Hương sẽ gửi thông tin đến mọi người và rất hy vọng là sẽ nhận được sự đồng hành, chung tay và góp sức của mọi người.

Người ta nói vương miện cũng được coi là một phương tiện để kiếm tiền. Bạn nghĩ sao?

- Có rất nhiều cách để kiếm ra tiền, và vương miện có thể là một phương tiện rất hữu ích, điều quan trọng là bạn ý thức sử dụng số tiền kiếm được vào việc gì? Vương miện song hành cùng danh hiệu và sứ mệnh. Đó là trách nhiệm của người được trao, và riêng cá nhân hoa hậu thì đó còn là phẩm hạnh, đạo đức nữa, Hương nhận thức rất rõ điều này.

Rất nhiều hoa hậu sau khi đăng quang đã có những lựa chọn khác nhau, phần lớn không có nhiều hoạt động nổi bật, bạn sẽ chọn con đường như thế nào? Lui về học hành và lập gia đình hay sẽ tỏa sáng như Mai Phương Thúy?

Mỗi một Hoa hậu đều chọn cho riêng mình một con đường sau khi đăng quang. Việc trở lại trường học tập là điều Hương phải làm vì đó là nền tảng của thành công mà ba mẹ Hương đã răn dạy. Chuyện lập gia đình thì phải tùy duyên nhưng với Hương thì đó không phải là điều mình sẽ là khi còn đôi mươi.
 
Tỏa sáng như chị Mai Phương Thúy trong các hoạt động hướng về cộng đồng là một bài học Hương rất lưu tâm. Hương là một cô gái khá cầu toàn và ít khi dễ dàng bằng lòng với kết quả đạt được, nhưng Hương cũng ý thức về giới hạn của bản thân. Hương chỉ biết chia sẻ với mọi người rằng Hương sẽ cố gắng bằng tất cả tâm huyết của mình trong những hoạt động từ thiện sắp tới.

Hương có thể tiết lộ một chút về kế hoạch trong thời gian sắp tới?

- Trước tiên đó vẫn là việc học tập tại trường ĐH Hoa Sen. Hương đã về trường và đang chờ nhận lịch nhập học trong học kỳ mới. Thứ hai là sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng những kế hoạch thực hiện các chuyến đi từ thiện và giao lưu với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới do ban tổ chức sắp xếp. Đồng thời còn sắp xếp cả những chuyến đi riêng của cá nhân Hương và gia đình nữa.

Rất nhiều người thích vẻ đẹp và nụ cười tươi sáng của Hương, bạn thường làm đẹp cho mình ra sao?

- Hương là một cô gái trẻ thích sống vui vẻ, hòa đồng và siêng tập thể dục thôi. Hương nghĩ là khi mình có được một tinh thần khỏe khoắn và tự tin vào cuộc sống thì gương mặt mình cũng sẽ tươi trẻ hơn. Do vậy, ít khi nào Hương để mình rơi vào tình trạng không tốt, dù có thế nào thì Hương cũng luôn cố gắng giữ cho mình một nụ cười tươi sáng.

Thế bạn đã có tiêu chuẩn nào cho người đàn ông trong mộng của mình chưa?

- Nếu mà liệt kê ra các tiêu chuẩn dành cho người đàn ông mà Hương yêu hoặc chọn làm người đồng hành trong suốt cuộc đời thì khó quá. Mà nếu có thì chắc là Hương sẽ thay đổi mỗi ngày. Với Hương, một người đàn ông đến với mình bằng một tình cảm chân thành thì sẽ khiến Hương rung động, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cảm ơn những điều mà Diễm Hương vừa chia sẻ. Chúc Hương thành công trong nhiệm kỳ hoa hậu của mình và cả trong sự nghiệp sau này.

Theo Cẩm nang mua sắm
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 9 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top