Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình tìm con gian nan và quả ngọt "ươm mầm hạnh phúc" của những nhân viên y tế

Thứ năm, 10:41 20/07/2023 | Sống khỏe

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc – Khi thiên thần cũng có ước mơ" do hệ thống IVFMD thực hiện năm 2021 đến nay đã mang lại "quả ngọt" cho rất nhiều cặp vợ chồng là nhân viên y tế hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Những nhân viên y tế khắc khoải mong con

Chị H.T.T.T (1993) lập gia đình từ năm 2020, cả hai vợ chồng cùng công tác tại một bệnh viện ở Bình Dương. Trong đợt tái khám sức khoẻ hằng năm, bác sĩ phát hiện chị có vấn đề về buồng trứng nhưng không có triệu chứng nên được khuyên theo dõi thêm.

Tuy nhiên, dù "thả" nhưng mãi không thể "dính bầu", cộng thêm phía gia đình chị T. có người chị cũng bị hiếm muộn nhưng không rõ nguyên nhân nên vợ chồng chị đã quyết định đến một bệnh viện tại TP.HCM kiểm tra lại. Tại đây, chị được chỉ định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm)

"Hai vợ chồng cũng đồng ý thực hiện IVF vì đó gần như là cách duy nhất nếu muốn có con nhưng vì cũng mới cưới, chưa dành dụm được gì nhiều nên cũng cần chút thời gian thu xếp chứ chưa làm ngay." – chị T. kể.

Khi đã sẵn sàng, vợ chồng chị đến 1 bệnh viện tại TP.HCM để làm IVF. Ban đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ cho biết, với tình trạng của chị thì cần chuẩn bị gom nhiều trứng để tạo nhiều phôi nhất có thể. Kết quả, chị được 4 phôi tốt, có 3 phôi ngày 5 và 1 phôi ngày 6. Những tưởng, chị sẽ có nhiều hy vọng ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Tuy nhiên, kết quả thất bại. Sau đó, bác sĩ chỉ định cho chị chụp HSG kiểm tra ống dẫn trứng, kết quả chị bị ứ dịch vòi trứng mức độ nặng. Lúc này, chị được chỉ định mổ nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng trái, cắt ống dẫn trứng trái, bóc u bì buồng trứng phải, tình trạng ổn định mới chuyển phôi tiếp. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng chị vẫn rất sốc khi qua 3 lần chuyển phôi tiếp theo, chị vẫn không có beta.

Trường hợp của chị P.T.K. Ngân (1995) và chồng - anh P.Q.Dương (SN 1995) cũng là nhân viên y tế, công tác tại một bệnh viện khác ở Bình Dương cũng nhiều nỗi niềm. Hai vợ chồng quen nhau từ thời đại học, cả hai đều học tại TP.HCM nhưng sau khi tốt nghiệp đã quyết định chuyển về Bình Dương sinh sống và làm việc. Năm 2020, anh chị kết hôn.

"Mới đầu tiên em "thả" thì cũng không "dính", xong rồi em đi siêu âm thì phát hiện bị rối loạn phóng noãn. Nhưng bác sĩ bảo không sao đâu cứ về, "thả" khoảng 1-2 năm gì đó, không có rồi tính tiếp nhưng thật là không có thật, em mới uống thêm các loại thuốc bổ trứng nhưng cũng không có kết quả gì." – chị Ngân cho biết.

"Ươm mầm hạnh phúc" trao cơ hội viết tiếp ước mơ làm cha mẹ

Đều công tác trong ngành y tế, hơn ai hết, các cặp vợ chồng hiểu rõ tình cảnh của mình. Họ đều tin vào y học hiện đại sẽ "có cách" nhưng áp lực kinh tế vẫn làm họ chùn bước. Thêm vào đó, ngay tại thời điểm dịch Covid bùng phát dữ dội, họ cũng là tuyến đầu chống dịch, áp lực vì thế càng đè nặng hơn.

Sau nhiều lần theo đuổi ước mơ tìm con, điều kiện kinh tế của gia đình chị H.T.T.T đã eo hẹp khá nhiều. May mắn, năm 2021, chị biết đến chương trình "Ươm mầm hạnh phúc – Khi thiên thần cũng có ước mơ" do hệ thống IVFMD tổ chức, hỗ trợ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho cán bộ nhân viên y tế hiếm muộn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị đã thử nộp đơn và được chọn.

Cũng như chị T., chị Ngân tình cờ biết được chương trình từ người đồng nghiệp cũng đã thử nộp đơn nhưng vẫn sợ mình không đủ điều kiện. Cuối cùng, khi nhận được cuộc gọi thông báo hồ sơ được duyệt, chị thấy "như chân trời mới mở ra với mình".

Do cả hai trường hợp đều công tác tại Bình Dương nên IVFMD Bình Dương (bệnh viện Phương Chi) tiếp nhận điều trị. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thị Dung – trưởng đơn vị IVFMD Bình Dương phụ trách điều trị chính cho cả hai.

Hành trình tìm con gian nan và quả ngọt "ươm mầm hạnh phúc" của những nhân viên y tế - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Dung – trưởng đơn vị IVFMD Bình Dương

Gian nan hành trình tìm con và quả ngọt xứng đáng

Tiếp nhận điều trị cho chị H.T.T.T (1993), bác sĩ Nguyễn Thị Dung cho biết: "Khi nhận hồ sơ, chúng tôi đánh giá trường hợp này là trường hợp khó khi đã trải qua 1 lần IVF với 4 lần chuyển phôi thất bại trên nền bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Đây thường là một nguyên nhân khó cho các bác sĩ hiếm muộn nên tiên lượng khả năng thành công không cao. Thêm vào đó, do bệnh nhân có đáp ứng buồng trứng kém nên khi chọc hút trứng chỉ được 6 trứng, tạo được 2 phôi ngày 3 và có cơ hội 1 lần chuyển phôi duy nhất."

Nhận thông báo từ bác sĩ, Chị T. cũng biết rằng, mình chỉ còn đúng một cơ hội để có con. Thời điểm này cũng gần Tết, nên vợ chồng chị quyết định về quê thăm gia đình, họ hàng để tâm lý thoải mái nhất. Sau Tết, chị quay lại bệnh viện Phương Chi chuyển phôi và điều "kỳ diệu" đã đến.

"Đến ngày siêu âm thì bác sĩ Dung thông báo đậu cả 2 thai. Lúc đó mình mừng quá trời luôn" – chị T. kể lại khoảnh khắc hạnh phúc.

Tuy nhiên, thử thách vẫn không ngừng đeo bám chị khi 3 tháng đầu thai kỳ chị bị ra máu và siêu âm thấy tụ dịch bánh nhau, có nguy cơ sẩy thai bất kể lúc nào. Đây là dấu hiệu thường gặp ở thai phụ mang thai đôi. Hơn nữa, lúc mang thai chị lại chẳng may mắc Covid. Thêm một vấn đề nữa, bản thân chị T. có vấn đề về tim mạch, bị nhịp tim nhanh nên khi mang thai, huyết áp dễ tăng cao nhưng chị không dùng thuốc được.

Khi mang thai đến tuần thứ 34,5, chị có dấu hiệu doạ sinh non, phải vào bệnh viện. Nhưng may mắn lúc làm thủ tục xong thì tình trạng thai nhi ổn định, bác sĩ khuyên cố gắng giữ tiếp. Đến tuần thứ 37, chị sinh mổ, 2 bé gái sinh đôi, mẹ tròn con vuông.

Hành trình tìm con gian nan và quả ngọt "ươm mầm hạnh phúc" của những nhân viên y tế - Ảnh 2.

Hai bé song sinh của gia đình chị T.

Bé chào đời không chỉ mang đến niềm hạnh phúc tột cùng cho gia đình chị T. mà chính bác sĩ Dung – người theo dõi và hỗ trợ sát sao cho chị ngay từ đầu cũng thực sự "vỡ oà". Tiếp nhận một ca khó với cơ hội thành công "mong manh" như trường hợp chị T., bác sĩ Dung và ekip IVFMD Bình Dương đã dốc hết sức, không chỉ trong điều trị chuyên môn mà còn đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt chặng đường thai kỳ gian nan cho đến ngày "mẹ tròn con vuông".

Còn riêng chị K.Ngân, dù không phải rơi vào trường hợp khó như chị T. nhưng ngoài mắc hội chứng rối loạn phóng noãn – nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn, khi đến khám tại IVFMD Bình Dương, chị lại bị phát hiện có thêm vấn đề là tử cung nhỏ, cổ tử cung ngắn.

"Lúc đó, bác sĩ Dung cũng động viên, cho em thuốc tốt nhất có thể để tiêm. Thời điểm này chồng đi chống dịch suốt, có mũi em không thể tự tiêm được, phải nhờ, lên cả bệnh viện chỗ em làm nhờ tiêm giúp." – chị Ngân nhớ lại thời điểm gian nan.

Nhưng mọi khó khăn, tủi thân rồi cũng qua, niềm vui lại đến với chị khi bác sĩ báo được 11 trứng và được 9 phôi. Lúc ấy, chị chưa thể chuyển phôi ngay, 1 phần do công việc, phần khác do chị mắc Covid nên gần 5 tháng sau sức khoẻ ổn định, chị mới chuyển phôi.

Cuối cùng, quả ngọt cũng đến khi chị được thông báo có thai. Ngày 26/1/2023, bé trai kháu khỉnh chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Hiện tại, chị Ngân cũng còn 8 phôi trữ tại bệnh viện Phương Chi. "Khi con trai được khoảng 2-3 tuổi thì hai vợ chồng sẽ quyết định có con tiếp" - chị chia sẻ dự định.

Hành trình tìm con gian nan và quả ngọt "ươm mầm hạnh phúc" của những nhân viên y tế - Ảnh 3.

Gia đình chị Ngân hạnh phúc bên thiên thần nhỏ

Không lời nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của các gia đình. Sau hành trình tìm con gian nan, cảm xúc đọng lại ở bác sĩ là sự kiên trì, nỗ lực, không bỏ cuộc của các bệnh nhân.

Riêng với các bệnh nhân, khi kể lại hành trình tìm con của mình, các chị luôn nhớ đến bác sĩ Dung – người đã đồng hành và sát cánh cùng họ trong suốt chặng đường khó khăn. Hành trình tìm con tuy dài và nhiều thử thách nhưng chính sự thấu cảm, tận tân của bác sĩ đã giúp các gia đình vơi đi âu lo, rút ngắn quãng đường để gặp các thiên thần nhỏ sớm hơn mong đợi.

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc – Khi thiên thần cũng có ước mơ" 2021

"Ươm mầm hạnh phúc" là chương trình thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí của hệ thống IVFMD dành cho các cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được. Đây là chuỗi chương trình được khởi xướng bởi GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng từ năm 2014. Năm 2021, với chủ đề "Khi thiên thần cũng có ước mơ", chương trình được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con với mong muốn tôn vinh sự cống hiến, cũng như gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua dịch bệnh.

Kết quả, chương trình đã tiếp nhận gần 60 trường hợp đủ tiêu chuẩn tham gia. Trong đó, IVFMD Bình Dương tiếp nhận điều trị 5 trường hợp và đều thành công.

IVFMD Bình Dương - Bệnh viện Phương Chi là chi nhánh duy nhất của IVF Mỹ Đức, Sài Gòn tại Bình Dương được vận hành và kế thừa theo chuẩn chất lượng IVF Mỹ Đức, do PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan và ThS. BS. Hồ Mạnh Tường cố vấn về mặt chuyên môn. IVFMD Bình Dương chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2021.

IVFMD Bình Dương đạt chuẩn chất lượng quốc tế RTAC về hiệu quả điều trị, vì vậy tỷ lệ thành công được duy trì cao, ổn định và các biến cố bất lợi được kiểm soát. IVFMD Bình Dương thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như ở IVF Mỹ Đức, Sài Gòn nhưng với mức chi phí phù hợp với mức thu nhập của người dân khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh miền Đông lân cận. Đây cũng là trung tâm IVF duy nhất ở Bình Dương thực hiện kỹ thuật sàng lọc phôi tiền làm tổ PGT-M.

IVFMD Bình Dương chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2021, đạt chuẩn chất lượng quốc tế RTAC về hiệu quả điều trị.

Minh Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 17 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 20 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top