Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình chiến thắng ung thư sau 8 năm ròng của cậu bé ở Thái Bình

Thứ hai, 15:16 18/04/2016 | Y tế

Hành trình chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư máu của cậu bé Cao Phong sau 8 năm đã cho thấy hiệu quả của việc áp dụng phác đồ điều trị cập nhật của thế giới hiện đang được áp dụng ở nước ta.

Sau 8 năm, một cậu bé tên Cao Phong ở Thái Bình đã được điều trị khỏi hoàn toàn bệnh ung thư máu. Clip phóng sự về câu chuyện của Cao Phong đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội . Đây là phóng sự trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" của VTV.

Cao Phong năm nay 14 tuổi. Cậu được phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp dòng liên phô năm 4 tuổi với các triệu trứng điển hình như xuất huyết dưới da, nôn da máu, hội chứng gan, lách hạch to. 10 năm qua, bố mẹ của Phong không thể nào quên cảm giác khủng khiếp lúc ấy với nỗi lo sợ tuột con khỏi vòng tay.

Nụ cười của Phong bên gia đình - (Ảnh cắt từ clip)
Nụ cười của Phong bên gia đình - (Ảnh cắt từ clip)

Chị Phương Thảo chia sẻ: "Gia đình mình chỉ có nghĩ đến cái chết thôi. Cho cháu đi ra công viên chơi, mẹ cháu bế lên thì cháu nôn, máu tung tóe ra công viên. Gia đình lúc ấy hoảng sợ lắm, không nghĩ là cháu có thể sống đến ngày hôm nay. Lúc đến vện K, được sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, sau nhiều lần xét nghiệm máu thì bệnh tình của cháu cũng dần có tiển triển hơn. Gia đình cũng bắt đầu ổn định tinh thần lại".

Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, Khoa Nhi - Bệnh viện K cho biết: "Tất cả các cháu bị mắc bệnh bạch cầu cấp khi nhập viện đều được chúng tối áp dụng phác đồ điều trị cập nhật nhất mà thế giới hiện nay đang ưa dùng, là phác đồ CCG 1991. Từ lúc đáp ứng hoàn toàn không bệnh thì cháu đã được 8 năm. Ngoài ra chúng tối có rất nhiều cháu đã ra viện được hơn 10 năm. Đây chính là minh chứng cho thành tựa Y học hiện đại đối với bệnh ung thư".

Ngoài giờ học, Phong có thể phụ giúp bộ mẹ nững công việc nhà - (Ảnh cắt từ clip)
Ngoài giờ học, Phong có thể phụ giúp bộ mẹ nững công việc nhà - (Ảnh cắt từ clip)

Với việc áp dụng phác đồ điều trị tiên tiến hiện nay, những trường hợp khỏi bệnh như Cao Phong giờ không phải là hiếm, nhất là khi được phát hiện sớm thì kết quả càng khả quan. Khi điều trị tấn công, giai đoạn quan trọng để Phong khỏi bệnh hoàn toàn Phong cũng phải trải qua độc tính như thiếu máu, giảm tiểu cầu nhưng cậu bé đã đáp ứng tốt sau 2 tuần điều trị. Ngay cả hoàn thành quá trình điều trị xong, gia đình vẫn chưa dám tin con đã khỏi bệnh.

Sức khỏe ổn định hoàn toàn, cậu bé có thể giúp bố mẹ cả những công việc nặng trong gia đình - (Ảnh cắt từ clip)
Sức khỏe ổn định hoàn toàn, cậu bé có thể giúp bố mẹ cả những công việc nặng trong gia đình - (Ảnh cắt từ clip)

"Thật ra, lúc ra viện gia đình cũng chưa tin, vì được bác sĩ cho ra viện thì cũng mừng lắm. Nhưng về nhà thấy con càng ngày càng khỏe mạnh hơn, đi khám lúc nào cũng thấy cháu ổn định nên gia đình cũng yên tâm", Mẹ Phong chia sẻ.

Khỏe mạnh bình thường, ngoài giờ đi học cầu bé còn phụ giúp bố mẹ những công việc nhà. Thoát hẳn cảnh nằm viện 6 năm nay,cũng là thời gian bố mẹ Phong ổn định tinh thần chú tâm làm việc ổn định cuộc sống.

Chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư, giờ đây Cao Phong đã có thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa - (Ảnh cắt từ clip)
Chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư, giờ đây Cao Phong đã có thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa - (Ảnh cắt từ clip)

Anh Tiến, bố của Phong nói thêm: "Mọi người cũng nói là cháu Phong may mắn. Nhưng nhờ có sự phát triền của Y học hiện nay nên nếu phát hiện bệnh sớm thì sẽ có khả năng chữa khỏi".

Chữa khỏi ung thư không phải phép màu mà là thành công của Y học hiện đại. Với sự quyết tâm của gia đình, sự tận tâm của thầy thuốc, giờ Phong đã có thể yên tâm để phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 12 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top