Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Sắp diễn ra lễ hội ở di tích “3 không”

Thứ năm, 22:47 19/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy giá trị lịch sử và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa vùng, UBND thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lễ hội Bạch Đằng Giang với quy mô cấp thành phố.

Đây là lễ hội lớn kỉ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang được diễn ra trong 2 ngày 23-24/4/2018, tại khu di tích lịch sử Đền Tràng Kênh (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên) gồm lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ dâng hương, lễ tế, lễ tạ.


Du khách về Hải Phòng tham quan di tích Bạch Đằng Giang. Ảnh: ML

Du khách về Hải Phòng tham quan di tích Bạch Đằng Giang. Ảnh: ML

Thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo lễ hội diễn ra phong phú, chất lượng, trang trọng, mang tính sáng tạo mang đậm bản sắc Hải Phòng.

Với chủ đề “Hào khí Bạch Đằng Giang”, lễ hội bao gồm các hoạt động với nghi lễ truyền thống diễn ra tại khu đền thờ của quần thể di tích Bạch Đằng Giang, giải đua thuyền rồng trên sông Giá và trương trình nghệ thuật. Tính đến nay đã có hơn 10 đội đăng kí tham dự đua thuyền rồng trong đó có 4 đội đến từ các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên.


Di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng Giang là điểm du lịch hấp dẫn của Hải Phòng thời gian gần đây. Ảnh: Vũ Ba

Di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng Giang là điểm du lịch hấp dẫn của Hải Phòng thời gian gần đây. Ảnh: Vũ Ba

Di tích Bạch Đằng Giang nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh bên sông Bạch Đằng được biết đến là di tích 3 không “ không thu tiền, không rác thải, không hàng quán” tạo cho du khách sự thoải mái khi tham quan vãn cảnh.

Đến đây quý khách được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh nơi hội tụ hồn thiêng sông núi và dấu ấn lịch sử văn hóa tín ngưỡng bậc nhất Hải Phòng.

Theo BTC, riêng dịp đầu xuân vừa qua, trung bình mỗi ngày khu di tích Bạch Đằng Giang đón hơn 2 vạn du khách về tham quan.

Nằm ngay cửa sông Bạch Đằng cách thành phố khoảng 20km, di tích Bạch Đằng Giang xứng đáng là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương. Đây là quần thể di tích đẹp nhất Hải Phòng được xếp hạng quốc gia năm 1962.

Tuệ Minh

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 53 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top