Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình

Thứ ba, 15:42 19/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Được giao quản lý nhà văn hóa để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, song cán bộ tổ dân phố 17 phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng) lại ngang nhiên cho thuê làm điểm vật lý trị liệu, gây bức xúc dư luận.

Trẻ mất chỗ chơi vì dịch vụ vật lý trị liệu chiếm lĩnh

Sự việc được phát hiện vào khoảng cuối tháng 4/2020 khi người dân tổ dân phố 17 phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng thấy khuôn viên nhà văn hóa của khu bỗng dưng bị xây tường bao rào chắn kiên cố.

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình - Ảnh 1.

Trẻ trong khu phố 17 phường Lãm Hà giờ muốn ra nhà văn hóa vui chơi phải có giờ

Thấy lạ, người dân theo dõi và phát hiện, sau khi hoàn thành công trình tường bao, lát gạch sân, nhà văn hóa được biến thành điểm vật lý trị liệu. Cùng với đó, việc vui chơi của đám trẻ trong khu dân cư đã bị giới hạn giờ giấc vì "ồn ào, ảnh hưởng tới việc Nuga Best chăm sóc sức khỏe cho khách hàng". 

Bức xúc vì bỗng dưng công trình công cộng trước đây vẫn dành cho các hoạt động phục vụ sinh hoạt tập thể trong dân cư nay bị cơ sở massage chiếm lĩnh, ảnh hưởng việc hoạt động thể thao của trẻ con trong khu, người dân khu phố đã phản ánh tới cơ quan báo chí.

Theo đó, ngày 18/05, nhóm phóng viên đã đến Nhà văn hóa số 17 phường Lãm Hà tìm hiểu nội dung phản ánh trên.

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình - Ảnh 2.

Biển hiệu NUGA BEST ngay cửa chính của Nhà văn hóa tổ 17 Lãm Hà

Mới hơn 8h, trung tâm Nuga Best tại nhà văn hóa đã kín người đến nằm giường máy. Gần chục chiếc giường được kê thành 2 dãy. Gần đó là 2 máy massage chân nhằm phục vụ khách tới trải nghiệm. Trên các bức tường giăng đầy tranh ảnh quảng bá sản phẩm chiếc giường mang tên Nuga Best, hình ảnh cấu tạo cơ thể người với mối liên quan của đốt sống cổ v.v…

Xen kẽ giữa những tấm poster này là cờ thi đua, cờ lưu niệm của tổ dân phố số 17. Phía trên sân khấu nhà văn hóa, toàn bộ hệ thống loa đài được xếp gọn nhường chỗ cho quạt cây, bình nước, bộ bàn ghế được người thuê dùng để tổ chức hội thảo. Hầu hết những người đến sử dụng dịch vụ đều là những người cao tuổi, thi thoảng có người trẻ tới làm.

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình - Ảnh 3.

Người dân đến trải nghiệm nằm giường tỏa nhiệt hiệu Nuga Best ngay trong nhà văn hóa

Mỗi vị khách đến sử dụng dịch vụ đều được nhân viên ngồi quầy phát cho một thẻ đánh số thứ tự và kê khai thông tin địa chỉ nơi ở, số điện thoại, tên tuổi v.v… Với những người lần đầu đến, nhân viên sẽ hỏi cặn kẽ thêm thông tin nghề nghiệp, nhà ở và cả người giới thiệu. Sau khi nhận phiếu, chờ tới lượt, PV cùng vài người lần đầu tiên đến đây được một nữ nhân viên tranh thủ quảng bá chương trình.

Theo lời nữ nhân viên, mọi khách đến nằm giường máy đều không phải chịu bất cứ khoản chi phí nào. Trước khi chuyển về địa điểm nhà văn hóa này, công ty nằm trong thành phố. Mới đây, công ty ký hợp đồng thuê điểm nhà văn hóa làm cơ sở chạy chương trình giường Nuga Best. 

Đây là loại giường trị liệu nhập từ Hàn Quốc, được cấu tạo bởi đá germalium. Loại đá này được làm nóng sẽ phát ra những tia hồng ngoại có tác dụng kích thích các dây thần kinh giúp cho cơ thể khỏe mạnh và có khả năng chữa nhiều loại bệnh. Người đến chữa nếu thấy hiệu quả và có nhu cầu mua giường thì liên hệ với công ty.

Chính quyền nói gì việc này?

Lý giải về sự xuất hiện của một đơn vị tư nhân sử dụng công trình nhà văn hóa để làm nơi quảng bá sản phẩm chữa bệnh, ông Phạm Văn Oanh - Tổ trưởng tổ dân phố số 17, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng cho biết: "Ngày 28/4/2020, tôi có ký hợp đồng với ông Nguyễn Thanh Sơn (Thanh Hà, Hải Dương) về việc cho thuê Nhà văn hóa tổ 17 phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng) để anh Sơn kinh doanh, giới thiệu máy matxa trị liệu. 

Theo đó, anh Sơn được đem máy móc, thiết bị matxa trị liệu cùng các vật dụng khác đến lắp đặt trong nhà văn hóa. Thời gian thuê 02 năm, mức giá thuê là 4,5 triệu đồng/tháng, thanh toán tiền mặt. Hiện, bên anh Sơn đã chi trả trước 36 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi đưa vào tu bổ, sửa chữa công trình nhà văn hóa xuống cấp".

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình - Ảnh 4.

Ông Oanh cũng lý giải, việc mình làm xuất phát từ trách nhiệm với người dân, có thêm nguồn tiền để tu bổ, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa, khỏi phải huy động tiền từ người dân trong khu phố. Mỗi khi tổ dân phố có nhu cầu hoạt động, bên Nuga Best sẽ phải trả lại chỗ cho khu phố sinh hoạt.

Hải Phòng: Nhà văn hóa tổ dân phố được cho thuê làm cơ sở vật lý trị liệu khiến người dân bất bình - Ảnh 5.

Theo ông Oanh, mỗi khi có hoạt động, bên B sẽ trả lại mặt bằng cho người dân sinh hoạt

Tuy nhiên, có mặt tại cuộc làm việc, ông Phạm Ngọc Thành – cán bộ văn hóa phường Lãm Hà lại khẳng định: "Theo qui định, tất cả các công trình nhà văn hóa khi xuống cấp nếu cần sửa chữa sẽ lấy từ nguồn thiết chế nhà văn hóa của thành phố tu sửa, không huy động từ nhân dân. Mặt khác, công trình Nhà văn hóa tổ 17 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017, nếu có hỏng hóc, sửa chữa cần nâng cấp thì đó là việc của chính quyền chứ không phải của tổ dân phố hay người dân".

Về hành động đem nhà văn hóa cho thuê, gây bất bình trong dư luận, ông Vũ Hữu Tiến - Phó chủ tịch UBND phường Lãm Hà cho biết: "Việc trưởng khu dân cứ tự ý ký kết cho thuê nhà văn hóa là sai. Đây là công trình của Nhà nước giao tổ trưởng khu dân cư quản lý, điều hành phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư mình ở, không được đem ra cho thuê hay sử dụng vào mục đích khác. Việc tự ý sửa chữa, xây dựng tường bao quây nhà văn hóa của tổ dân phố 17 cũng sai, không báo cáo địa phương. Qua sự việc trên, phường sẽ yêu cầu tổ dân phố khẩn trương báo cáo toàn bộ sự việc và nhanh chóng giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc trên".

Minh Lý – Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top