Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch ở huyện An Dương

GiadinhNet - Nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố qua địa bàn, UBND TP Hải Phòng đã lập 3 chốt kiểm soát dịch tại xã Đại Bản, huyện An Dương tiếp giáp Hải Dương.

Hải Phòng lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch ở huyện An Dương - Ảnh 1.

Ba chốt kiểm soát gồm: Chốt kiểm soát tại lối rẽ vào thôn An Phú, chốt kiểm soát tại lối rẽ vào thôn Tiên Nông, chốt kiểm soát tại lối rẽ vào Lữ đoàn 649 trên địa bàn xã Đại Bản (huyện An Dương). 

Hải Phòng lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch ở huyện An Dương - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát tại lối rẽ vào thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương

Mỗi chốt kiểm soát có 12 thành viên, được chia làm 3 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Chốt kiểm soát có nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố qua địa bàn; rà soát, phát hiện kịp thời người về từ vùng dịch, người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, kịp thời báo cáo chính quyền và cơ quan y tế để quản lý, giám sát, cách ly y tế theo quy định. Kiểm tra, giám sát y tế, kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh; Hàng ngày tổng hợp, báo cáo tình hình về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã và Ban chỉ đạo huyện theo quy định.

Cũng tại huyện An Dương, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu Cổ Bồng, thôn Cữ, xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng) nối với xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có lưu lượng phương tiện qua lại đông. Thấy chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực dựng tạm sơ sài, giông lốc bị lật bay, không đảm bảo an toàn sức khỏe cho tổ chống dịch, một doanh nghiệp đã đề nghị với tổ trực chốt, xin góp sức dựng một nhà khung thép, mái tôn tặng tổ.

Hải Phòng lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch ở huyện An Dương - Ảnh 3.

Từ lúc có nhà khung và mái che, tổ trực chốt cũng yên tâm vì có chỗ trú mưa, nắng

Ông Ngô Văn Đang, trưởng thôn Cữ làm việc tại chốt này cho biết: "Mỗi ngày trung bình có khoảng 500 lượt xe ô tô và vài nghìn xe máy qua lại khu vực này. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ người từ tỉnh ngoài mang dịch bệnh vào thành phố Hải Phòng rất cao. Vừa rồi, có doanh nghiệp Quang Thảo ở huyện đi qua thấy chốt sơ sài nên đã tài trợ dựng lên nhà khung dài 18m, rộng 5,2m, cao 4,5m cho mọi người có chỗ trú mưa, che nắng, phục vụ chống dịch. Nhờ đó, mọi người trong tổ cũng thấy yên tâm hơn, bám chốt. Người đến khai báo cũng không phải đứng giữa trời mưa và nắng chờ làm thủ tục vào thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn ủng hộ mấy chục bình nước uống loại 20 lít để mọi người đỡ khát".

Liên quan công tác phòng chống dịch giai đoạn 4,  đặc biệt khi lượng di cư từ các vùng, địa phương đang có dịch bùng phát về Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng đã đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về bố trí thêm điểm cách ly. 

Theo đó, trước mắt, người Hải Phòng về từ vùng có dịch sẽ được bố trí cách ly tập trung tại khách sạn Bảo An (An Lão), khách sạn Cảnh Hưng 2 (huyện An Dương). Đây là 2 khách sạn đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố lựa chọn là điểm cách ly tập trung và đã sẵn sàng toàn bộ khung nhân lực cũng như các điều kiện phục vụ cách ly tập trung, hiện không có hoặc rất ít chuyên gia nước ngoài đang cách ly, lại gần các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ thành phố, thuận tiện cho việc đưa người vào cách ly ngay từ chốt.

Minh Lý

Hải Phòng lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch ở huyện An Dương - Ảnh 4.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 49 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top