Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng không tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2020 ưu tiên kinh phí cho công tác phòng chống COVID-19

GiadinhNet - Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, tạm dừng việc tặng quà các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng, tạm thời không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình đầu tư mới, tập trung kinh phí phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tạm dừng tặng quà các hộ dân, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp 13 (bất thường) bàn, thông qua nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế- xã hội thành phố. Cuộc họp do Bí thư Thành ủy - Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Hải Phòng tạm dừng tặng quà các hộ dân, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng -Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về chủ trương trình HĐND thành phố tại phiên họp bất thường việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19 và chi phí cách ly y tế, dự kiến giai đoạn 1 (đáp ứng 200 người nhiễm SARS- COV-2) và giai đoạn 2 (đáp ứng thêm 800 người nhiễm SARS- CoV-2) với tổng kinh phí 1087 tỷ đồng.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung là 65 nghìn đồng/người/ngày. Hỗ trợ tiền ăn cho người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị khoanh vùng, kiểm soát theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức 45 nghìn đồng/người/ngày. Hỗ trợ lực lượng công an, quân đội, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh, làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức 200 nghìn đồng/người/ngày, 400 nghìn đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Hải Phòng tạm dừng tặng quà các hộ dân, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Hải Phòng dừng và tạm dừng một số hoạt động lễ hội, tặng quà để ưu tiên kinh phí phòng chống dịch COVID-19

Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động này lấy từ nguồn thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020, từ nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tặng quà các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; một phần từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020 cũng như gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, ưu tiên kinh phí để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, trước tinh hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu chi ngân sách cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đồng ý với các đề xuất nêu trên của Ban Cán sự đảng UBND thành phố. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tạm dừng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới. Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, có văn bản hướng dẫn việc tổ chức lễ cưới, lễ tang đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch...

Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND TP Hải Phòng đã thống nhất chủ trương về việc tặng quà cho người dân thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2020). Theo đó, mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và đang sinh sống trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 31.3.2020) sẽ được tặng quà bằng hiện vật gồm 1 bộ ấm chén và một lá cờ Tổ quốc (mỗi suất quà có trị giá 500.000 đồng). Kinh phí dự kiến là 269 tỉ đồng từ nguồn sự nghiệp xã hội. Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5 và hoàn thành trong tháng 6.

Hải Phòng tạm dừng tặng quà các hộ dân, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 18 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Top