Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Dù chỉ còn một cánh tay nhưng Phạm Thị Hồng Mai, cựu sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam vẫn nhiệt tình hăng hái xung phong tham gia tham gia chống dịch cùng chính quyền địa phương. Hình ảnh cô gái khuyết tật ngày ngày có mặt tại tổ kiểm soát chống dịch của phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng làm nhiều người cảm kích.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Một buổi sáng đầu tháng tư, cô gái trẻ Phạm Thị Hồng Mai, SN 1997, đọc được lời kêu gọi của Bí thư Thành đoàn Hải Phòng liền viết thư gửi qua fanpage Quận đoàn Hải An, bày tỏ nguyện vọng tham gia chốt kiểm dịch COVID-19 tại địa phương.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Với cánh tay phải của mình, Mai đảm nhận việc viết thông tin người ra vào khu phố

Chỉ sau ít phút, đề nghị của Mai được chấp thuận. Ngày 3/4, Mai chính thức trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của tổ kiểm soát dịch COVID-19 số 16, phường Thành Tô, quận Hải An.

Ngày ngày, theo sự phân công chỉ đạo của các cô chú trong tổ, với cánh tay phải còn lại, Mai được giao nhiệm vụ đo thân nhiệt và đôi lúc ghi chép thông tin khai báo của người dân, kiểm soát người ra, vào trên địa bàn cùng các cô chú.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

và đo thân nhiệt cho người ra vào mỗi ngày

Mai cho biết, theo kế hoạch, tháng 4 này cô sẽ bước vào kỳ thi sau đại học tại trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, tiếp tục việc học nâng cao. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều kế hoạch và hoạt động của bản thân phải hoãn lại. 

"Em nghĩ, mình cần góp sức chung tay cùng các cô bác, anh chị trong tổ dân phố, các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh để học sinh, sinh viên sớm quay trở lại trường, em cũng nhớ trường lắm", Mai tâm sự.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Những người trong khu dân cư tổ 16 rất cảm kích tinh thần xung kích của cô gái khuyết tật

Cảm kích tinh thần xung kích đầy trách nhiệm của cô gái trẻ khuyết tật Phạm Thị Hồng Mai, mỗi khi đi qua chốt kiểm soát, những người dân thuộc tổ 16 phường Thành Tô đều gửi ánh mắt và nụ cười động viên cô.

Tiếp xúc với một cô gái sôi nổi, cởi mở, ít ai biết Mai từng mang trong mình tâm lý tự ti, mặc cảm vì sinh ra đã khuyết một bàn tay trái. Suốt nhiều năm liền, Mai sống thu mình, chỉ biết có học và học như một con mọt sách cho đến khi thi đậu vào ĐH Hàng Hải Việt Nam. Chứng kiến các anh chị sinh viên khoá trên hăng say trong các hoạt động, phong trào..., Mai như bừng tỉnh, quyết tâm thay đổi bản thân để sống có ý nghĩa hơn.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhiều người đi qua tổ kiểm soát đều quý mến cô gái khuyết tật trách nhiệm

Từ một cô gái nhút nhát, Mai xung phong làm lớp trưởng, bí thư đoàn thanh niên, tập nói trước đám đông... và hoạt động sôi nổi, tích cực trong các phong trào của nhà trường. Ở Mai luôn tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, lôi cuốn các bạn trẻ sống tích cực hơn.

Đến năm thứ 3 đại học, Phạm Thị Hồng Mai vinh dự được đứng dưới cờ Đảng, đọc lời tuyên thệ. Liên tiếp sau đó, cô giành danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố và là 1 trong 6 đại biểu đại diện tuổi trẻ Hải Phòng tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn tượng về cô học trò cũ của trường, thầy Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng trường ĐH Hàng Hải Việt Nam nhận xét: "Phạm Thị Hồng Mai là cô bé thực sự rất có nghị lực, luôn sống rất tích cực, tâm huyết, trách nhiệm, được bạn bè và thầy cô quý mến. Em đã đạt thành tích thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc, tham gia rất nhiều các hoạt động thiện nguyện, trong đó có hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi....

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Hình ảnh cô học trò khuyết tật năng nổ, trách nhiệm luôn là niềm tự hào của ngôi trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: NVCC

Mặc dù đã là một cử nhân, đã đi làm, em vẫn tình nguyện tham gia trực tại tổ kiểm dịch của tổ dân phố thực sự vô cùng đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Hình ảnh của em Mai sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ của thành phố Hải Phòng nói chung và sinh viên của Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam nói riêng trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lui dịch bệnh COVID-19", thầy Dương tự hào.

Hải Phòng: Cô gái chỉ có một cánh tay tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đồ họa: TTXVN

Ông Đoàn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Tô đánh giá: "Phường Thành Tô có 18 chốt trực kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có 17 chốt do tổ dân phố đảm nhiệm, 1 chốt phường trực tiếp làm. Chúng tôi rất xúc động khi có nhiều bạn trẻ như Mai về tinh thần dũng cảm, trách nhiệm với cộng đồng. Dù ban ngày phải đi làm nhưng cô gái này vẫn xung phong trực ca tối, ca đêm, không quản mưa gió, giá rét với tổ kiểm soát dịch của phường. Đây là tấm gương sáng cho các đoàn viên, thanh niên khác noi theo".

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 44 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 6 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top