Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Bình Giang bị tố "làm xiếc" trong hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Chủ nhật, 07:32 19/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Hoàng Văn Thanh bị tố cáo vì tổ chức buổi lấy phiếu tín nhiệm có nhiều điểm "bất thường". Những hành vi của ông Thanh và hàng loạt cán bộ chủ chốt huyện này đã được camera giám sát nơi tổ chức lấy phiếu ghi lại không thiếu một giây.


Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh bị tố cáo về nghi vấn làm xiếc trong chủ trì lấy phiếu tín nhiệm tại địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh bị tố cáo về nghi vấn "làm xiếc" trong chủ trì lấy phiếu tín nhiệm tại địa phương.

Tài liệu ghi hình mà phóng viên Báo Gia đình và Xã hội được cung cấp có tổng thời gian là hơn 120 phút. Trong đó phần nội dung hình ảnh ghi lại từ đầu đến cuối phần diễn biến của buổi lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Bình Giang) có thời gian là gần 90 phút.

Trong 90 phút này, thời gian mà vị Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh, người chủ trì buổi lấy phiếu tín nhiệm, bắt đầu xuất hiện từ phút thứ 44 và ông này rời khỏi hội nghị là vào phút thứ 84. Thậm chí, ở phút thứ 77, vị Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ còn tự ý cầm cặp định bỏ về khi bị phản ứng dữ dội từ phía cán bộ, công nhân viên trường Mầm non Bình Minh và được yêu cầu trở lại bàn chủ toạ.


Bà Nguyên, cán bộ Ban Tổ chức thu phiếu và một mình cầm phiếu ra ngoài, sau đó ông Thanh mới cho bầu ban kiểm phiếu.

Bà Nguyên, cán bộ Ban Tổ chức thu phiếu và một mình cầm phiếu ra ngoài, sau đó ông Thanh mới cho bầu ban kiểm phiếu.

Như vậy, tổng thời gian để ông Thanh điều hành buổi lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh chỉ vẻn vẹn có 40 phút. Và trong 40 phút này, thời gian "chết", thời gian dành để "tranh cãi" chiếm dung lượng không nhỏ.

Từ các con số nêu trên cho thấy, buổi lấy phiếu tín nhiệm này được ông Thanh tổ chức một cách "siêu tốc". Lý giải cho việc làm "thần tốc" này, trong clip ông Thanh cho biết trong buổi sáng cùng ngày, ông Thanh và đoàn công tác của huyện Bình Giang có đến 4 cuộc làm việc nữa và "thời gian rất gấp".

Các con số về thời gian trên có lẽ chưa đủ "nặng đô" để gây sốc bằng thông tin về ngày làm việc "thần tốc" nêu trên chính là ngày 25/4 tức là vào ngày 10/3 âm lịch, ngày nghỉ lễ "Giỗ tổ Hùng Vương".

Ngày nghỉ này được quy định trong Luật Lao động và vị trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ cùng các thành viên trong đoàn công tác đã bất tuân luật, bắt hàng loạt cán bộ huyện, trường, xã phải tuân theo "luật" của đoàn công tác huyện Bình Giang đưa ra.


Nữ giáo viên trong ban kiểm phiếu bất bình vì không tìm thấy phiếu của mình đã có ký hiệu riêng khi tiến hành kiểm phiếu và khẳng định bút dùng để bỏ phiếu là bút màu xanh nhưng khi kiểm phiếu thì thấy có nhiều màu mực.

Nữ giáo viên trong ban kiểm phiếu bất bình vì không tìm thấy phiếu của mình đã có ký hiệu riêng khi tiến hành kiểm phiếu và khẳng định bút dùng để bỏ phiếu là bút màu xanh nhưng khi kiểm phiếu thì thấy có nhiều màu mực.

Phần nội dung chính của clip này cho thấy, công tác điều hành của ông Thanh có nhiều vấn đề khiến ai chứng kiến cũng bức xúc. Người đứng đơn tố cáo ông Thanh là bà Nguyễn Thị Mý, nguyên Hiệu trưởng của Trường Mầm non Bình Minh.

Nội dung tố cáo của bà Mý và nội dung từ clip cho thấy, ông Hoàng Văn Thanh và đoàn công tác của huyện Bình Giang đã không tổ chức hội nghị để lấy phiếu riêng các Đảng viên mà gộp hội nghị này vào hội nghị của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức nhà trường.

Ông Thanh với cương vị là người điều hành đã không bầu ban kiểm phiếu trước khi bỏ phiếu để hướng dẫn và phát phiếu; Không bố trí hòm phiếu để cán bộ được triệu tập bỏ phiếu; Không kiểm phiếu tại phòng mà cho chuyên viên cầm phiếu bằng tay đi ra ngoài phòng họp trước khi bầu ban kiểm phiếu; Không kiểm tra tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Không công bố kết quả phiếu nhưng đã đưa biên bản cho các thành viên trong đoàn làm việc của huyện Bình Giang ký vào...


Hội nghị chưa kết thúc nhưng do bị phản đối tập thể và yêu cầu được kiểm phiếu lại một cách công khai thì ông Hoàng Văn Thanh đã cắp cặp ra về và bị kéo ở lại.

Hội nghị chưa kết thúc nhưng do bị phản đối tập thể và yêu cầu được kiểm phiếu lại một cách công khai thì ông Hoàng Văn Thanh đã cắp cặp ra về và bị kéo ở lại.

Những việc làm "trái khoáy" nêu trên của ông Thanh và đoàn công tác đã khiến hàng loạt cán bộ, công nhân viên tại trường Mầm non Bình Minh bất bình. Tại hội nghị ngày 25/4 này, nhiều ý kiến đã yêu cầu ông Thanh phải cho kiểm phiếu lại nhưng ông Thanh từ chối và ngay lập tức cầm cặp định bỏ ra ngoài phòng họp.

"Để phòng các bất trắc, trước buổi bỏ phiếu, trường Mầm non Bình Minh đã mua một hộp bút màu xanh và phát tận tay toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời thống nhất là sẽ dùng bút màu xanh để đánh phiếu. Dự kiến thành phần kiểm phiếu có đại diện của nhà trường là Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên.

Hai đồng chí này lúc bỏ phiếu đã đánh thêm ký hiệu riêng vào phiếu của mình để kiểm tra xem lúc phiếu thu về có bị tráo hay không. Và quả thực, khi hai người này kiểm phiếu thì nhận thấy phiếu có nhiều màu bút và hai phiếu của hai người này vốn được đánh dấu riêng đã không cánh mà bay.


Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Giang cho biết Thường vụ Huyện uỷ đã vào cuộc về việc ông Thanh bị công dân tố cáo.

Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Giang cho biết Thường vụ Huyện uỷ đã vào cuộc về việc ông Thanh bị công dân tố cáo.

Một trong hai người tham gia kiểm phiếu đã đứng lên "tố" các bất thường được phát hiện trong buổi bỏ phiếu này. Các hình ảnh, âm thanh trong clip thể hiện rất rõ diễn biến của hội nghị nêu trên.

Tôi đề nghị Huyện uỷ, Thường vụ Huyện uỷ Bình Giang làm rõ các sai phạm của ông Hoàng Văn Thanh cùng các cán bộ liên quan, đồng thời tổ chức lại buổi lấy phiếu tín nhiệm một cách minh bạch" – bà Tình nói.

Về vụ việc nêu trên, ngày 9/8, ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ Bình Giang xác nhận có việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm hiệu trưởng tại hội trường xã Bình Minh ngày 25/4. Có việc phản ứng của người nằm trong diện được bỏ phiếu tín nhiệm, có ý kiến về việc kiểm phiếu không trung thực.

Cùng ngày 9/8, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang cho biết đã nhận được đơn và tài liệu do công dân gửi. Thường vụ Huyện uỷ Bình Giang đã vào cuộc.

Cùng đó, ngày 17/8, ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư Huyện uỷ Bình Giang cũng xác nhận có sự việc mà công dân tố cáo như nêu trên và cho biết đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về việc xác định trách nhiệm, xử lý sai phạm của cán bộ trong đoàn công tác lấy phiếu tín nhiệm nêu trên gồm ông Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ Hoàng Văn Thanh, chuyên viên Ban tổ chức huyện uỷ có mặt trong clip, Trưởng phòng Giáo dục Trần Minh Thái, Trưởng phòng Nội vụ Hà Thị Thuỷ.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 1 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 3 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 6 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 7 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top