Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ

Thứ sáu, 12:14 09/12/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi khách hàng vay tiền không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" như bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Hà Trọng Tài (SN 1997, trú tại thôn Hà Hải, xã Hà Thanh), Vũ Văn Linh (SN 1993, ở thôn Quàn, xã Minh Đức), Nguyễn Văn Quyền (SN 1994, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh) đều ở huyện Tứ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, do không có công ăn việc làm ổn định và muốn có tiền để tiêu xài cá nhân; cho nên từ đầu 2022, các đối tượng đã nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ  - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Linh, Quyền, Tài. Ảnh: Cơ quan Công an

Để thực hiện được việc trên, cả 3 đối tượng đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ "Mecash", sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay (Tài đăng ký tên tài khoản "anh tai97"; Linh đăng ký tên tài khoản "acau"; Quyền đăng ký tên tài khoản "quyen1102" ).

Khi có khách vay tiền, các đối tượng kiểm tra thông tin người vay, nếu đủ điều kiện cho vay thì thỏa thuận lãi suất từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/1 năm đến 182,5%/1 năm).

Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ  - Ảnh 2.

Đối tượng Hà Trọng Tài. Ảnh: Cơ quan Công an

Hình thức vay thường là vay tín chấp, khách hàng vay là những người có thu nhập thấp như: công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh và đối tượng cho vay với số lượng nhỏ nhưng lãi suất cao. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng cho vay ít có nguy cơ mất vốn, ít tạo ra mâu thuẫn lớn, việc đòi nợ cũng dễ hơn vàkhách hàng cho vay dễ bị khuất phục.

Đối tượng Hà Trọng Tài, ngoài cho vay với hình thức tín chấp lãi suất cao, Tài còn cho vay với hình thức "Bát họ", mức tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thời gian trả tiền tùy thuộc vào khách vay tiền, khách hàng có thể trả số tiền gốc giảm dần từ 50 đến 100 ngày (hình thức vay này Tài sẽ cắt lãi trước).

Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ  - Ảnh 3.

Đối tượng Vũ Văn Linh. Ảnh: Cơ quan Công an

Từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ; Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó cho vay dưới hình thức tín chấp là 151 lượt, cho vay dưới hình thức "Bát họ" 1.142 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, tổng tiền lãi đã thu trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó có 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/1 năm, với tổng tiền cho vay gần 520 triệu đồng; tổng số tiền lãi thu gần 175 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ (giữa tháng 10/2022); đối tượng Vũ Văn Linh đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp, tổng số tiền cho vay hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi đã thu gần 479 triệu đồng, số tiền thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.

Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ  - Ảnh 4.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: Cơ quan Công an

Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Quyền đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp, với tổng số tiền cho vay hơn 420 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 100 triệu đồng, tiền thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, khi khách hàng vay tiền không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", như: bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…điều này đã làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, ngày 19/10 lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top