Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Đau lòng con trai đánh mẹ già 84 tuổi bại liệt phải nhập viện cấp cứu

Thứ tư, 20:17 08/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Bệnh nhân N. có vết thương ở vuông má trái, đuôi cung mề trái có vết thương chảy máu; có nhiều vết thương bầm tím trên đầu, mặt do bị con trai đánh.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (8/7), đại diện Công an xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, vào khoảng 18h50 chiều tối qua (7/7), đơn vị nhận được điện thoại trình báo của ông Phạm Văn Hạnh (SN 1968), trú tại đội 4, thôn Đoan Xuyên (xã Ninh Hoà cũ, nay là xã Ứng Hòe) về việc mẹ đẻ là cụ Tr.T.N (SN 1936) bị con trai Phạm Hùng Sơn (SN 1978) đánh, hành hung tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ứng Hòe huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và nhanh chóng gọi xe đưa nạn nhân xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, thông báo cho Công huyện Ninh Giang về thụ lý giải quyết.

Đau lòng: Con trai đánh mẹ đẻ 84 tuổi ở Hải Dương nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Các thương tích chằng chịt trên gương mặt cụ N. Ảnh: Đ.Tùy

"Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường phát hiện cụ N. đang nằm trên giường ở căn nhà dưới, trên mặt có máu kèm thương tích. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên công an địa phương cấp báo về Công an huyện Ninh Giang", đại diện Công an xã Ứng Hòe nói.

Đại diện Khoa Hồi sức Cấp cứu -Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thông tin, vào lúc 20h06 tối qua, khoa có tiếp nhận bệnh nhân Tr.T.N (84 tuổi) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng các chỉ số sinh tồn ổn định, có vết thương ở vuông má trái, đuôi cung mề trái có vết thương chảy máu; có nhiều vết thương bầm tím trên đầu, mặt bị con trai dùng chân, tay đánh, đá vào vùng đầu, mặt, vai phải.

Đau lòng: Con trai đánh mẹ đẻ 84 tuổi ở Hải Dương nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Ngôi nhà cụ N. sinh sống tại thôn Đoan Xuyên - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

"Sau khi tiến hành đưa bệnh nhân đi chụp chiếu, xét nghiệm, chúng tôi không phát hiện có biểu hiện tổn thương bên trong và hiện tại sức khoẻ bệnh nhân N. tạm ổn. Tuy nhiên, bệnh nhân này đang bị bại liệt không đi lại được khoảng 2 năm nay, cho nên cần người thân hỗ trợ trong sinh hoạt", đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang cử lực lượng về nơi xảy ra sự việc phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan; đồng thời triệu tập Phạm Hùng Sơn về trụ sở cơ quan điều tra làm rõ.

Đau lòng: Con trai đánh mẹ đẻ 84 tuổi ở Hải Dương nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Do cụ N. bị liệt 2 năm nay, cho nên không thể đi lại được và luôn có người thân chăm sóc. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, cụ N. sinh được 4 người con (2 nam, 2 nữ). Hiện tại, cụ đang ở cùng mảnh đất với vợ chồng người con trai thứ Phạm Hùng Sơn nhưng khác nhà; riêng 2 người con gái đi làm ăn xa và hàng tháng thường xuyên gửi tiền về cho Sơn để nuôi mẹ. Trong khi đó, bản thân Sơn không có nghề nghiệp ổn định, hay uống rượu và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin vụ việc.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 17 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 23 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top