Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Từ 1/11 đóng cửa 44 cây xăng

Thứ hai, 11:00 21/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có văn bản chỉ đạo đóng cửa 44 cây xăng (12 cây xăng di dời, giải tỏa; 32 cây xăng nâng cấp, cải tạo) trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều cây xăng trong diện đóng cửa đã “thoát hiểm” nhờ quy chuẩn mới.

Hà Nội: Từ 1/11 đóng cửa 44 cây xăng 1

Cửa hàng xăng dầu số 9 Trần Hưng Đạo “thoát hiểm” nhờ quy định mới. Ảnh: L.Minh.

Hàng loạt cây xăng “thoát hiểm”

Sau vụ cháy lớn tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo vào đầu tháng 6/2013, TP Hà Nội đã lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Kết quả kiểm tra 52 cửa hàng xăng dầu đợt 1 (các quận nội thành) được Sở Công Thương báo cáo lên UBND thành phố ngày 25/6 cho thấy, chỉ có 7 cửa hàng đảm bảo các điều kiện kinh doanh; 30 cửa hàng cần phải khắc phục một số điều kiện để được kinh doanh và có tới 15 cửa hàng cần di chuyển, dỡ bỏ do không đủ điều kiện.

Tuy nhiên, trong báo cáo cũng của Sở Công Thương gửi UBND thành phố ngày 4/10, phần lớn các cửa hàng trong số 15 cửa hàng cần di chuyển, dỡ bỏ đã được chuyển sang diện “cải tạo để được tồn tại”. Lý giải cho việc những cửa hàng trên “bỗng dưng thoát hiểm”, Sở Công Thương cho rằng khi liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát cửa hàng xăng dầu đợt 1 căn cứ vào các quy chuẩn cũ, nhưng sau đó Bộ Công Thương đã ban hành quy chuẩn mới (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu có hiệu lực từ 1/8/2013) nên liên ngành đã tiến hành rà soát lại căn cứ theo các quy chuẩn mới và nhờ đó nhiều cây xăng đã “thoát hiểm”.

Cũng sau vụ cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, tại buổi tiếp xúc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo với cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố ngày 11/6, ông Phạm Ngọc Chuân - đại diện nhân dân và cử tri khu dân cư số 6 phường Phan Chu Trinh đã kiến nghị thành phố “di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo”. Ông Chuân cho biết, ngay từ khi tiến hành xây dựng cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, người dân đã phản đối và kiến nghị với các cơ quan chức năng. Sau khi cây xăng đi vào hoạt động, tại các lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố và đại biểu Quốc hội, cử tri cũng đã nhiều lần kiến nghị di dời nhưng vẫn không được. Trong kết quả kiểm tra đợt 1, cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo đã được liên ngành kiến nghị “phải di dời, giải tỏa để đảm bảo an toàn”. Tuy nhiên qua rà soát lại, cây xăng nói trên được liên ngành kiến nghị “yêu cầu cải tạo lại”.

Cần nói thêm rằng, quy chuẩn mới của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 1/8/2013 nhưng được ban hành từ ngày 18/6, trước thời điểm liên ngành TP Hà Nội tiến hành rà soát, kiểm tra các cây xăng đợt 1 trong 2 ngày 19 - 20/6.
 
Hà Nội: Từ 1/11 đóng cửa 44 cây xăng 2

Cửa hàng xăng dầu không có giấy phép trên Đại lộ Thăng Long bị yêu cầu đóng cửa. Ảnh: L.Minh.

20 cây xăng khu vực nội thành dừng bán sau 31/10

Đảm bảo nhu cầu của nhân dân

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã giao UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ngành liên quan trong việc quy hoạch, đầu tư mới trên vị trí đất đã di dời các cửa hàng xăng dầu và nghiên cứu, đề xuất bổ sung các địa điểm cửa hàng xăng dầu mới thay thế các cửa hàng xăng dầu phải di dời để đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của TP Hà Nội, 44 cửa hàng trong diện di dời và cải tạo sẽ được kinh doanh đến 31/10 để giải quyết hàng tồn kho và thanh lý hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước. Trong số này có 20 cửa hàng nằm trong khu vực các quận nội thành (4 cửa hàng phải đóng cửa di dời, 16 cửa hàng đóng cửa để cải tạo).

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 1 cửa hàng đóng cửa để cải tạo (cửa hàng xăng dầu số 4, tại số 9 Trần Hưng Đạo); Ba Đình có 1 cửa hàng phải di dời (cửa hàng xăng dầu số 11, số 280 Đội Cấn); Đống Đa có 2 cửa hàng di dời (cửa hàng xăng dầu số 17 - số 179 Đê La Thành và Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội số 2D Khâm Thiên); Thanh Xuân có 1 cửa hàng di dời (cửa hàng xăng dầu Kim Giang- Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội)…

Với số lượng lớn các cửa hàng xăng dầu cùng lúc sẽ đóng cửa sau 31/10, việc mua xăng của người dân (đặc biệt khu vực nội thành) chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng, Sở đã có kiến nghị với thành phố có phương án bổ sung ngay các địa điểm đảm bảo điều kiện để thay thế cửa hàng xăng dầu bị di dời. Đơn cử như đối với khu vực phố Đội Cấn, quận Ba Đình, xem xét bổ sung trạm xăng dầu nội bộ của quân đội tại 463 phố Đội Cấn vào quy hoạch mạng lưới kinh doanh để thay thế cho cửa hàng xăng dầu số 11 tại 280 phố Đội Cấn phải di dời...

Với diện tích đất của 12 cửa hàng xăng dầu phải di dời, thành phố yêu cầu doanh nghiệp phải có phương án chuyển đổi mục đích kinh doanh trước 30/11/2013 (khuyến khích chuyển sang kinh doanh rau và thực phẩm an toàn). 32 cửa hàng thuộc diện cải tạo nâng cấp, thành phố yêu cầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở Công Thương cam kết thời hạn hoàn thành.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 11 phút trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 19 phút trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 46 phút trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 9 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 15 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top