Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sắp tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy?

Thứ tư, 09:31 13/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 12/11, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội (dự kiến từ 2 – 6/12), đại biểu Hoàng Công Khôi cho biết, tại kỳ họp sẽ xem xét, thông qua tờ trình về một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo thông tin của chúng tôi, UBND TP Hà Nội sẽ đề xuất tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy và phí vệ sinh môi trường.

Hà Nội sắp tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy? 1

Nhiều ý kiến cho rằng mức trông giữ xe đạp, xe máy quy định từ năm 2007 không còn phù hợp với thực tế. Ảnh: Chí Cường

 
Tăng bao nhiêu?

Đây là lần thứ hai (của nhiệm kỳ HĐND TP Hà Nội khóa XIV) UBND thành phố đưa ra đề xuất tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy. Tại kỳ họp thứ ba (tháng 12/2011), UBND thành phố đề xuất mức phí trông giữ xe đạp ở các quận và huyện Từ Liêm là 2.000 đồng/lượt, cả tháng là 50.000 đồng (hiện tại là 25.000 đồng); phí trông giữ xe máy được đề xuất tăng từ 3.000- 5.000 đồng/lượt, 90.000 - 120.000 đồng/tháng (mức hiện tại 45.000 đồng). Theo tờ trình, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô hiện hành được xây dựng từ năm 2007 không còn phù hợp. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã không đồng tình với đề xuất tăng phí trên và cho rằng, những đối tượng đi xe đạp, xe máy đều là người có thu nhập thấp nên việc tăng phí trông giữ sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ. Do đó, nội dung về tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy đã không được HĐND thành phố thông qua.

Có lẽ “rút kinh nghiệm” lần trước cho nên dù tờ trình về việc tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy đã được xây dựng, được đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp tập thể của lãnh đạo UBND TP Hà Nội cuối tháng 11/2013 và cũng đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến nhưng thông tin cụ thể về mức tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy được trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố vẫn là “ẩn số”.

Cũng nằm trong tờ trình về một số loại phí và lệ phí được trình tại kỳ họp thứ 8, UBND thành phố sẽ đề xuất việc tăng phí vệ sinh môi trường. Mức tăng dự kiến 2.000đ/người với khu vực huyện và 5.000đ/người với khu vực quận (hiện nay là 1.500đ đối với vùng nông thôn và 3.000đ đối với vùng đô thị).
 
Nhiều công chức, viên chức vi phạm bị xử lý

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 12/11, trước đề nghị của cử tri về việc thành phố công khai kết quả kiểm tra, xử lý những trường hợp sai phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính của “Năm kỷ cương hành chính 2013”, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi cho biết đã có nhiều công chức, viên chức bị xử lý qua các đợt thanh kiểm tra công vụ của thành phố.

Cụ thể, UBND quận Hà Đông đã kiểm điểm Thanh tra xây dựng quận trong quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn phường Yên Nghĩa, kiểm điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, UBND phường Dương Nội trong thực hiện dự án cải tạo Nghĩa trang phường Dương Nội; UBND huyện Sóc Sơn đã hoàn tất hồ sơ kỷ luật cảnh cáo 1 công chức, 1 viên chức, khiển trách 2 viên chức, 1 lao động hợp đồng vì có sai phạm trong thực thi công vụ; UBND huyện Đông Anh phê bình 28 cán bộ, công chức về việc không thực hiện nghiêm kỷ cương, lề lối, chất lượng các cuộc họp… Tuy nhiên, ông Khôi cho biết đây là kết quả kiểm tra, xử lý những trường hợp sai phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính trong 6 tháng đầu năm 2013. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thanh tra công vụ và công khai theo quy định pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Hà Nội sắp tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy? 2

Việc tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy đã được UBND TP Hà Nội xây dựng nhưng mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ.
Ảnh: Chí Cường


Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng những con số đã nêu về kết quả kiểm tra công vụ chỉ mang tính “bề nổi”, điều quan trọng nhất là sự thay đổi nhận thức, hành vi của đội ngũ cán bộ công chức thành phố. “Thực tế cho thấy, việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2013 đã tạo ra những kết quả rõ rệt. Các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính một cửa đã có những bước cải thiện đáng kể, phản hồi của nhân dân về thái độ, năng lực làm việc của bộ phận này cũng rất tích cực”, ông Thảo nhấn mạnh.
 
6 huyện chưa có số thu về phí đường bộ
đối với xe máy

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đôn đốc, chỉ đạo thôn, tổ dân phố tích cực triển khai thực hiện thu nộp tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. Nguyên nhân việc “đôn đốc” do theo báo cáo thu ngân sách đến ngày 26/10, số đơn vị đã nộp tiền phí sử dụng đường bộ về ngân sách thành phố đạt rất thấp. Đáng chú ý có 6 huyện chưa có số thu về phí sử dụng đường bộ gồm: Sóc Sơn, Thanh Trì, Đan Phượng, Quốc Oai, Thường Tín và Mê Linh.
Lê Minh
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 1 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 2 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 4 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 6 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Top