Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại

Thứ bảy, 16:03 19/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chủ quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ cắt tóc – gội đầu… đã và đang dọn dẹp, lau chùi, chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng mở cửa trở lại khi TP Hà Nội có lệnh.

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hà Nội, ngày 5/5 hàng loạt các dịch vụ như karaoke, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym, trường mầm non… tạm thời đóng cửa. Từ 12h trưa ngày 25/5, các quán cà phê, quán ăn, nhà hàng chỉ được phép "bán mang về" để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 cơ bản đã được TP Hà Nội kiểm soát. Mới đây, tại kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa được ban hành có cho ý kiến về cho phép hoạt động trở lại của một số loại dịch vụ.

Trước thông tin này, đông đảo người kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội đã tỏ ra vui mừng bởi dịch đã được kiểm soát, đồng thời việc nới lỏng sẽ giúp các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trong thời điểm khó khăn chồng chất.

Trao đổi với chúng tôi, chủ một quán bia hơi nhỏ thuộc KĐT Văn Phú (Hà Đông – Hà Nội) nói: "Chúng tôi thực hiện tạm thời đóng cửa theo yêu cầu của TP Hà Nội từ ngày 12/5 đến nay. Cách đây ít ngày chúng tôi cũng đã nghe thông tin về việc Hà Nội cho phép mở cửa trở lại nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo chính thức. Nếu được phép mở cửa trở lại, quán sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh".

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Quán bia hơi trên đường Tố Hữu phải đóng cửa hơn 1 tháng nay.


Doanh thu giảm sút nghiêm trọng đó là lời của nhân viên một quán trà sữa trên phố Hoàng Cầu. Nói về điều này, đại diện quán cho biết: "Cách đây 1 vài hôm, quán đã cho nhân viên dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, chỗ ngồi cũng như mua sắm các vật dụng như: khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiệt kế… để chờ ngày được hoạt động trở lại".

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Nhân viện dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ chờ lệnh nới lỏng của Hà Nội.


Anh Nguyễn Văn Bình – chủ một quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) ngậm ngùi nói: "Thời gian qua, chúng tôi buộc phải cho 3 nhân viên tạm thời nghỉ việc, đồng thời xin chủ nhà cho giảm bớt tiền thuê hàng tháng. Đến thời điểm hiện tại không chỉ chúng tôi mà rất nhiều người chỉ mong dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động được nới lỏng dần để thể yên tâm làm ăn".

Chị Nguyễn Mỵ Hương – chủ quán cà phê Nghĩa (71 Hàng Đào – quận Hoàn Kiếm) cũng như bao người khác mong ngóng từng ngày để được mở cửa bình thường trở lại. Chị nói: "Do quán cà phê kinh doanh theo kiểu truyền thống nên luôn phải duy trì số lượng nhân viên nhất định dù không có khách. Tuy nhiên, do không đủ kinh phí để trả lương cho 4 nhân viên nên chúng tôi buộc phải giảm xuống còn 2. Sau khi nghe ngóng thông tin về việc Hà Nội chuẩn bị nới lỏng một số dịch vụ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như: dựng vách ngăn, mua sắm khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử…".

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Kinh doanh khó khăn nên chị Hương là chủ quán nhưng kiêm shipper, thu ngân.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 6.

Quán chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng phòng, chống dịch cho ngày mở cửa trở lại.

Bên cạnh đó, nhiều trường mầm non tư thục, quán karaoke, dịch vụ massage, quán bar… trên địa bàn Thủ đô cũng thấp thỏm chờ ngày được hoạt động trở lại. Chia sẻ về điều này, chị Phạm Hương (giáo viên một trường tư thục) trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói: "Suốt thời gian qua chúng tôi buộc phải xoay sở đủ cách để có thu nhập để trang trải cho cuộc sống như: bán hàng online, làm shipper, thậm chí có cô còn đăng ký chạy GrabBike. Tuy nhiên, do làm trái ngành, tư tưởng thấp thỏm nên cũng chẳng ăn đủ để lo cho cuộc sống của bản thân cũng như gia đình. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong dịch chấm dứt, các hoạt động trở lại bình thường, các cô giáo được đến trường… để có thu nhập ổn định".

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại - Ảnh 7.

Nhiều nhà hàng, quán ăn, kinh doanh đồ uống... tranh thủ sửa sang trước khi mở cửa trở lại.

Những "cú đấm bồi" qua các đợt dịch đã khiến không ít chủ quán karaoke đang mất ăn mất ngủ vì có nguy cơ thua lỗ, thậm chí phá sản. Trước thông tin một số dịch vụ tại Hà Nội dần được nới lỏng, anh Hùng – một quản lý quán karaoke vui mừng nói: "Anh em chúng tôi đang mong ngóng từng ngày từng giờ việc Hà Nội cho phép dịch vụ karaoke mở cửa trở lại. Nếu được mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các yêu cầu của cơ quan chức năng đặt ra".

Tú Diễm - Ngọc Bích - Phương Hạ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top