Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội nhiều lần di dời cây cổ thụ để phục vụ thi công ga ngầm S12

Thứ ba, 13:11 15/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, Hà Nội đã tiến hành chặt hạ cây cổ thụ trên dọc tuyến phố Trần Hưng Đạo để lấy mặt bằng thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt metro đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đây là dự án được khởi công từ năm 2006 và được xác định đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội đã lùi tiến độ đến năm 2015, 2017. Nhưng sau nhiều lần chậm tiến độ thi công, dự án được đẩy lùi đến cuối năm 2021. 

Hà Nội nhiều lần di dời cây cổ thụ để phục vụ thi công ga ngầm S12 - Ảnh 2.

Nhiều cây sưa đỏ cổ thụ được di dời khiến nhiều người dân tiếc nuối vì đã gắn bó rất lâu. (Ảnh: Thành Nam)

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,176 tỷ Euro (khoảng 33.000 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2013). Trong đó, vốn vay ODA 899,68 triệu euro (khoảng hơn 25.000 tỷ đồng) từ chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Vốn đối ứng trong nước gần 280 triệu euro (khoảng 7.800 tỷ đồng) lấy từ ngân sách thành phố.

Chính vì thế, hàng loạt cây sồi quý cũng như những cây xanh dọc tuyến phố nhiều lần bị di dời và cắt bỏ để phục vụ cho quá trình thi công diễn ra suôn sẻ. Cụ thể, năm 2014, gần 600 cây xanh cổ thụ chủ yếu là xà cừ, lát hoa, chàm… trên đường Nguyễn Trãi đã bị chặt bỏ, di dời để làm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Tháng 10/2016, hơn 100 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường Kim Mã cũng đã bị di dời, chặt hạ. Những hàng cây xanh mát ven hồ Thủ Lệ cũng bị cắt bỏ khiến người dân không khỏi tiếc nuối vì mùa hè nhờ có những bóng cây đổ xuống mà con đường cũng dịu đi phần nào.

Hà Nội nhiều lần di dời cây cổ thụ để phục vụ thi công ga ngầm S12 - Ảnh 3.

Những cây cổ thụ dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã trở thành một phần không thể thiếu của những người dân tại đây.

Vào tháng 10/2017, 1.289 cây xanh nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đồng loạt bị chặt hạ, di dời, cắt tỉa gồm: 986 cây xà cừ, 38 cây sấu, 65 cây hoa sữa, 11 cây phượng. Vốn là một con đường nổi tiếng với vẻ đẹp của hàng cây cổ thụ che bóng mát lâu năm mà giờ đây chỉ còn lại con đường nhựa gây nóng bức cho người dân.

Để tiếp tục phục vụ xây dựng đường sắt trên cao và các tuyến metro, mới đây, Hà Nội lại tiếp tục đào chuyển 40 cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo. Trong đó, hai cây sưa đỏ được di dời đến công viên Thống Nhất để quản lý, bảo vệ loài cây quý hiếm phục vụ bảo tồn theo đúng quy trình, quy định. Hầu hết, những cây sưa đỏ đều được trồng từ rất lâu năm để làm nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, tạo ra không gian xanh trên nhiều tuyến phố nên các cây này phần lớn đường kính từ 20cm trở lên, tán rộng và cao từ 4m đến 8m, đặc biệt có cây gốc to gần 2 mét.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà (25 tuổi, sống tại Bạch Mai, Hà Nội) tiếc nuối chia sẻ: "Từ trước đến này, ngày nào tôi cũng đi làm qua con đường này đặc biệt mùa hè nhờ có những cây cao, to hai bên vỉa hè mà đi làm về vào buổi trưa không còn cảm giác nóng bức từ mặt đường nhựa nữa. Thời gian gần đây, được biết thông tin nhiều cây bị chặt đi để phục vụ cho thi công đường sắt tôi thấy rất tiếc, vừa mất đi vẻ dịu mát vào mùa hè mà cũng làm giảm vẻ đẹp đô thị. Tuy nhiên, để phục vụ cho công trình chung, hiện đại hơn thì mình cần phải hy sinh".

Còn bà Nguyễn Thị Hà (56 tuổi, sống tại phố Trần Hưng Đạo) cho biết: "Chúng tôi đã lớn lên cùng những hàng cây cổ thụ này. Giờ chặt hạ, di dời đi cũng nhiều tiếc nuối. Hôm trước, tuy chúng tôi đã tranh thủ chụp ảnh cùng hàng cây trước khi công tác chặt hạ được bắt đầu. Chủ trương chung thì mình ủng hộ để con cháu được sống hiện đại hơn". 

Theo Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, việc chặt hạ và di dời đã được tham vấn các chuyên gia và được các sở ngành liên quan chấp thuận. Hiện nhà ga Cát Linh đã rào chắn xung quanh, các cây được di dời để phục vụ thi công và cố gắng hoàn thiện trong năm nay.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 43 phút trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 51 phút trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 1 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 9 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 15 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top