Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dự án 15 năm vẫn nằm trên giấy, người dân 'đã quen' sống chung với rác thải, ô nhiễm

Thứ hai, 16:06 27/11/2023 | Đời sống

GĐXH - Được phê duyệt từ năm 2008, nhưng sau 15 năm Dự án cống hóa mương kết hợp làm đường Núi Trúc - Tây Sơn (Ba Đình, Hà Nội) vẫn trong cảnh ngổn ngang, người dân đã quen khi sống chung với rác thải, ô nhiễm.

Dự án 15 năm vẫn nằm trên giấy, người dân 'đã quen' sống chung với rác thải, ô nhiễm.

Sau gần chục năm sống trong con ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn, chị Nguyễn Hồng Trang (Ba Đình, Hà Nội) dường như đã quen với bầu không khí ngột ngạt, cảnh rác thải vương vãi và mùi xú uế bốc lên nồng nặc từ con mương Kẻ Khế trước cửa nhà. 

Theo chị Trang, mặc dù thực trạng này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Hà Nội: Dự án 15 năm vẫn nằm trên giấy, người dân 'đã quen' sống chung với rác thải, ô nhiễm  - Ảnh 2.

Sau nhiều năm sống chung với ô nhiễm, người dân dường như đã quen với bầu không khí ngột ngạt, cảnh rác thải vương vãi và mùi xú uế bốc lên nồng nặc từ con mương Kẻ Khế.

"Nước ở đây quanh năm đều đen kịt, rất bẩn, mùi hôi thối thì bốc lên ngày đêm. Đặc biệt là vào đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết vừa rồi, nhà tôi có con nhỏ cho nên lúc nào cũng phải xịt muỗi, đóng cửa kín mít từ sáng đến tối. 

Lâu dần rồi cũng quen, như đoạn mương trước nhà tôi đây còn sạch chán, cứ đi xuôi theo con mương ra đường Giang Văn Minh, nhiều đoạn còn ô nhiễm, rác thải nhiều hơn ở đây mấy lần", chị Trang nói.

Đoạn mương Kẻ Khế đi qua ngõ 294/2 Phố Kim Mã ngập rác thải.

Nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô, ngay giữa quận Ba Đình, mương Kẻ Khế có chiều dài 1,7km, chảy qua hai phường là Đội Cấn và Kim Mã. Dự án cống hóa mương này là một phần công trình làm đường Núi Trúc - Tây Sơn, được UBND Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến nay dự án vẫn thi công dở dang, dọc theo con mương xuất hiện đủ các loại rác thải từ túi nilon, hộp xốp, chai nhựa... cho đến các loại vật liệu xây dựng như gạch, ngói... 

Đủ loại rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng được tập kết dọc con mương.

Bên cạnh đó, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, xả thải bừa bãi cũng thường xuyên diễn ra tại khu vực này. Hai bên bờ là hàng chục miệng cống to, nhỏ nhô ra, xả nước xuống con mương vốn đã đen kịt khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên trầm trọng.

Người dân sinh sống ở đây cho biết, hệ thống cống rãnh phục vụ thu gom nước thải cho các hộ dân trong phạm vi thi công của dự án hiện vẫn chưa được triển khai, một số vị trí cống chưa lắp đặt tấm đan dẫn đến tình trạng thường xuyên xảy ra ngập úng khi trời mưa.

Hà Nội: Dự án 15 năm vẫn nằm trên giấy, người dân 'đã quen' sống chung với rác thải, ô nhiễm  - Ảnh 5.

Tình trạng người dân vô tư xả rác ngay tại nơi có biểm cấm thường xuyên diễn ra.

Theo tìm hiểu của PV, dự án đầu tư cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây (điểm đầu tuyến giao với đường rẽ ra phố Núi Trúc, điểm cuối tuyến giao với phố Sơn Tây) hiện nay chưa liền tuyến, chưa có đường vào do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. 

Theo đó, về công tác giải phóng mặt bằng, trong tổng số 263 phương án, đã phê duyệt 226 phương án và chưa phê duyệt 37 phương án. Trong đó, đã bàn giao mặt bằng 95 phương án, chưa bàn giao mặt bằng 131 phương án (55 phương án đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 76 phương án chưa nhận tiền do kiến nghị liên quan đến điều chỉnh chỉ giới, kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về đất, chưa làm thủ tục kê khai thừa kế...).

Việc dự án chậm tiến độ nhiều năm khiến cuộc sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đến nay vẫn chưa được hoàn thành do một số hộ dân được bố trí nhà tái định cư tại nhà N015A khu tái định cư Thượng Thanh chưa được bàn giao nhà tái định cư. 

Ngoài ra, việc việc giải quyết kiến nghị về điều chỉnh chỉ giới đường đỏ chưa được giải quyết dứt điểm và chưa có mặt bằng sạch để triển khai thi công.

Được hứa hẹn môi trường sẽ được cải thiện sau khi dự án cống hóa được hoàn thành, nhưng hơn 10 năm triển khai, con mương ngày càng thêm ô nhiễm.

UBND TP Hà Nội đã giao UBND quận Long Biên sớm đẩy nhanh công tác cải tạo, sửa chữa quỹ nhà NO15A Thượng Thanh theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để có cơ sở trình UBND Thành phố quyết định bán nhà cho các hộ dân, giải quyết vấn đề tái định cư. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố giải quyết, trả lời kiến nghị của các hộ dân tổ 9C Đội Cấn liên quan đến điều chỉnh chỉ giới đường đỏ.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện nhiều bất thường tại dự án mình bỏ hơn chục tỉ đồng đặt cọc, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo gửi tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn phòng cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ (Bộ Công an) cũng đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top