Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt “xài chùa” ca khúc đã được mua độc quyền: VTV được hưởng “đặc quyền”?

Thứ tư, 15:55 03/07/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Sau tập 1 của vòng “Đối đầu” chương trình “Giọng hát Việt”, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm bức xúc khi ca khúc “Chạy mưa” anh mua độc quyền đã không được xin phép sử dụng.

Giọng hát Việt “xài chùa” ca khúc đã được mua độc quyền: VTV được hưởng “đặc quyền”? 1

Thảo Nhi và My Hoàn biểu diễn ca khúc “Chạy mưa” trong vòng “Đối đầu”. Ảnh: TL

Tuy nhiên, theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), đơn vị tổ chức không nhất thiết phải làm việc trực tiếp với ca sĩ, nhạc sĩ mà sẽ thông qua đơn vị được ủy quyền là VCPMC.

“Đá bóng” qua lại

Theo ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, ca khúc “Chạy mưa” của nhạc sĩ Toàn Thắng được anh mua độc quyền khi thực hiện MV “Chạy mưa” trước đó. Vấn đề này cũng được nhạc sĩ Toàn Thắng xác nhận, đồng thời đã thông báo với VCPMC cho phép ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm được độc quyền biểu diễn ca khúc. Tuy nhiên, khi xem chương trình Giọng hát Việt, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm đã bất ngờ khi thấy ca khúc thuộc quyền sở hữu của mình được xuất hiện trong chương trình. Chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ này nói: “Chuyện ca sĩ “giãy nảy” khi bài hát độc quyền của mình bị ngang nhiên sử dụng trong các cuộc thi, tôi thấy nhiều vì từng là thí sinh và đã tai nghe mắt thấy những chuyện như vậy. "Chạy mưa" là bài hát độc quyền của tôi, tôi không mong gì hơn là một lời ngỏ từ chương trình để sử dụng bài hát của tôi như là một phần dự thi của các thí sinh. Vậy mà chả thấy gì cả”.

Đây là ca khúc được cặp thí sinh Thảo Nhi – My Hoàn của đội Hồng Nhung thể hiện. Theo format của chương trình, nếu như ở vòng “Giấu mặt”, các thí sinh sẽ là người tự lựa chọn ca khúc dự thi thì ở vòng “Đối đầu”, ca khúc sẽ do HLV và ê kíp trong đội lựa chọn. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với HLV Hồng Nhung và nhạc sĩ Phương Uyên - Giám đốc âm nhạc của chương trình “Giọng hát Việt” nhưng không thực hiện được. Bộ phận truyền thông của chương trình cho biết, vấn đề này sẽ được gửi đến báo chí sau khi làm việc với các đơn vị và cá nhân liên quan.

Sau lời phàn nàn trên trang cá nhân, rất nhiều cơ quan báo chí đã liên hệ với ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm để trao đổi thêm. Nhưng vì không muốn mang tiếng là làm PR qua sự kiện này nên chàng ca sĩ “bản sao của Tùng Dương” đã từ chối trả lời ngoài những điều đã chia sẻ trên Facebook.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa: Đây là chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam nên theo quy định, vấn đề bản quyền ca khúc trong nước sẽ do phía VTV phụ trách, còn ca khúc quốc tế sẽ do Cát Tiên Sa làm việc và trả thông qua VCPMC. “Với một khối lượng lớn ca khúc được sử dụng trong chương trình, sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian nếu BTC đi làm việc với từng cá nhân cụ thể. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ làm việc trực tiếp với đơn vị đại diện cho các nhạc sĩ là VCPMC”, ông Nguyễn Quang Minh nói.

Lăn tăn với… luật!

Để giải thích thêm về vấn đề bản quyền ca khúc, bà Phạm Thanh Thủy thuộc VCPMC cho biết: Với chương trình “Giọng hát Việt”, Trung tâm không làm việc với Cát Tiên Sa mà thông qua đối tác là VTV từ nhiều năm nay. Cứ 3 tháng một lần, phía VTV sẽ kê khai toàn bộ các ca khúc được phát sóng và thanh toán đầy đủ. Cũng đôi khi xảy ra sai sót với một vài ca khúc không được kê khai vào, nhưng đó chỉ là do sơ suất vì khối lượng ca khúc sử dụng trên sóng truyền hình quá lớn”.

Với trường hợp cụ thể là một ca khúc đã được bán độc quyền cho ca sĩ như ca khúc “Chạy mưa”, bà Phạm Thanh Thủy giải thích: Về vấn đề này, cần phải xem lại hợp đồng độc quyền giữa nhạc sĩ và ca sĩ xem phạm vi độc quyền của họ đến đâu. Ví dụ, độc quyền trong việc phát hành album hay biểu diễn trên sân khấu, thời hạn là bao lâu… Với  trường hợp thí sinh sử dụng ca khúc để đi thi hát chứ không phải là biểu diễn trên sân khấu với mục đích doanh thu hay đưa vào album thì có được đề cập cụ thể trong hợp đồng hay không?

Luật quy định là như thế, nhưng bà Phạm Thanh Thủy cũng lưu ý rằng, trong điều 26 của Luật Sở hữu trí tuệ có quy định, do tính chất đặc thù là đài truyền hình quốc gia, có nhiệm vụ phục vụ công chúng cả nước, VTV được hưởng quyền ưu tiên là không phải xin phép trước khi sử dụng, nhưng phải trả tiền bản quyền theo luật. “Tuy nhiên, Luật này cũng không quy định rõ với trường hợp độc quyền thì có phải xin phép hay không? Trong trường hợp này, chúng tôi thường soi chiếu lại hợp đồng ký kết giữa nhạc sĩ với ca sĩ để xem xét mức độ, phạm vi vi phạm ra sao”, bà Thanh Thủy nói.

Thanh Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 5 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top