Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên chờ hiến máu cứu học sinh bị tai nạn

Thứ tư, 10:29 22/02/2017 | Xã hội

Không cứu được học trò, nhưng hình ảnh hàng trăm giáo viên của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xếp hàng chờ xét nghiệm để hiến máu cứu học sinh bị tai nạn đã làm nhiều người xúc động.

Thông tin từ Sở GD - ĐT Quảng Ninh tối 21/2, cho biết, trong giờ ra chơi của buổi học sáng cùng ngày, em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Hạ Long khi nô đùa đã trèo lên lan can tầng 4 và bị ngã xuống đất.

Ngay sau đó, nam sinh được sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Minh được chẩn đoán bị dập 2 bên phổi, lá lách và mất rất nhiều máu.


Các cô giáo chờ xét nghiệm để hiến máu cứu học sinh.

Các cô giáo chờ xét nghiệm để hiến máu cứu học sinh.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Ngay sau khi cháu Minh được đưa vào phòng mổ, chúng tôi tiến hành hội chẩn và khẩn trương huy động 3 kíp mổ tiến hành đồng thời các biện pháp phẫu thuật: cắt lách, mở màng phổi".

Do Minh mất quá nhiều máu, qua xét nghiệm thì em lại thuộc nhóm máu AB, là nhóm máu hiếm. Theo các bác sĩ, Minh phải cần khoảng 10 đơn vị máu, tương đương 2,5 lít máu, 1.000 ml huyết tương. Trong khi đó, ngân hàng máu của bệnh viện chỉ có 6 đơn vị máu nhóm này.

Để có máu với hy vọng cứu học sinh, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản đã ngay lập tức huy động toàn bộ giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh đến để thử máu.

Cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Thấy em Minh đang nguy kịch, bệnh viện lại không đủ máu nhóm AB, chúng tôi huy động toàn bộ giáo viên nhà trường và thông qua sổ liên lạc điện tử để thông tin đến các phụ huynh, nếu ai có cùng nhóm máu thì đến bệnh viện hiến máu cứu cháu. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Hạ Long cũng thông báo sự việc đến các trường trên địa bàn, đoàn thanh niên thành phố... để các giáo viên, học sinh có cùng nhóm máu thì đến bệnh viện chung tay cứu Minh. Nhưng trong hơn 60 giáo viên của nhà trường đến bệnh viện xét nghiệm thì chỉ có 1 cô giáo có cùng nhóm máu".

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên có cùng nhóm máu với Minh, chia sẻ: "Khi thấy bác sĩ nói tôi nhóm máu AB, mọi người reo lên vui mừng và lập tức vào phòng truyền máu để động viên tôi, cũng là tiếp thêm hi vọng cứu cháu Minh. Sau khi hiến xong, mọi người cùng ngồi ngoài sảnh bệnh viện để chia sẻ với gia đình. Có nhiều cô giáo còn thông qua mạng xã hội facebook để kêu gọi bạn bè, người thân của mình nếu có cùng nhóm máu thì đến giúp cháu".

Gần 2 giờ đồng hồ phẫu thuật trôi qua, nhưng lượng máu để truyền cho Minh vẫn không đủ. Lãnh đạo Phòng GD - ĐT TP.Hạ Long đã huy động toàn bộ giáo viên các trường cùng đến bệnh viện để xét nghiệm máu, nếu cùng nhóm thì thì hiến máu cứu học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường tiểu học Quang Trung, chia sẻ: "Tôi không ngờ nhóm máu AB lại hiếm như vậy, cả trường tôi khi nhận được thông tin cũng đến bệnh viện tham gia xét nghiệm thì chỉ có một mình tôi cùng nhóm. Tuy không phải là giáo viên của trường em nhưng nhận được thông tin vụ tai nạn, chúng tôi ai cũng thương xót".

Khoa huyết học, truyền máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh chiều 21/2 mỗi lúc một đông giáo viên, học sinh, thanh niên tham gia thử máu. Có khoảng 200 người xét nghiệm nhưng chỉ có 11 người cùng nhóm máu AB, trong đó chỉ 8 người đủ tiêu chuẩn truyền máu cho Minh.

"Tôi sẽ không thể nào quên. Thật cảm động khi nhìn các cô giáo truyền những giọt máu cứu học sinh của mình. Về phía bệnh viện, chúng tôi đã hội chẩn từ xa với các giáo sư đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ, với mọi thiết bị, phương pháp tốt nhất, cùng sự tâm nguyện của hàng trăm thầy cô, học sinh, thanh niên đến để sẵn sàng hiến máu, nhưng tiếc là...!", ông Trịnh Văn Mạnh nghẹn ngào khi không thể cứu được cậu học sinh lớp 6 do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ phía gia đình học sinh Nguyễn Công Minh, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Minh đã trút hơi thở cuối cùng bên người thân và bạn bè.

Theo Thanh Niên online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top